-
Dữ liệu nộp thuế để hủy tạm hoãn xuất cảnh được ghi nhận và truyền dẫn hoàn tất trong 3-5 phút -
Người đàn ông 35 tuổi nguy kịch do suy đa tạng, mỡ máu tăng vọt gấp 20 lần -
Những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh: Người rời showbiz, người nỗ lực trở lại -
Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Trải lòng của tân hiệu trưởng -
Chuỗi ngày mưa ngập, kẹt xe bủa vây: Nỗi khổ kép của người dân TPHCM -
"Căn nhà không mái che" tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết -
Hôn nhân viên mãn sau 9 năm cưới chồng tổng giám đốc của hoa hậu Đặng Thu Thảo -
Bác sĩ trẻ trèo lên cáng ép tim cứu người đàn ông lúc nửa đêm -
Hà Nội lấy ý kiến người dân về số phận 12 dự án Mường Thanh trong 10 ngày -
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm
Đời sống
20/03/2018 15:41Từ nay đừng bao giờ chia sẻ những thứ này lên mạng xã hội nữa nếu không muốn gặp rắc rối lớn
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Theo những báo cáo vừa được chính Facebook công bố, mạng xã hội này đang cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của mình trong cuộc sống hiện đại khi lượng người dùng thường xuyên đang ngày càng tăng chóng mặt.
Tính đến thời điểm giữa năm 2017, đã có tới 1,9 tỷ người dùng Facebook mỗi tháng, tương đương với 1/4 dân số thế giới thường xuyên sử dụng Facebook.
Tất nhiên, người ta không thể phủ nhận được những lợi ích mà mạng xã hội đem lại trong cuộc sống hiện đại, nhộn nhịp, hối hả như hiện nay.
Vậy nhưng dưỡng như "điều gì cũng có 2 mặt của nó", bên cạnh những điểm tích cực thì việc sử dụng Facebook cũng chứa nhiều tác hại nếu chúng ta... không biết cách dùng.
"Không biết cách dùng" ở đây có nghĩa là một số người quá "lạm dụng" mạng xã hội, dù làm gì hay ở đâu, cảm thấy như thế nào họ cũng đem lên mạng xã hội như lời thông báo công khai mà không biết rằng Facebook thu thập được rất nhiều thông tin cá nhân về người dùng.
Do đó, ngay cả những dòng trạng thái đơn giản nhất cũng đôi khi có thể trở thành "vũ khí" hại bạn.
Nếu không muốn gặp rắc rối lớn thì tốt nhất bạn đừng bao giờ chia sẻ những thứ này lên mạng xã hội.
1. Chuyện riêng tư về mối quan hệ của bản thân
Bất cứ điều gì đang xảy ra giữa bạn và người yêu đều phải được giữ kín, đừng công khai lên cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy. Đừng kể hết những gì diễn ra trong phòng ngủ của bạn và những điều riêng tư khác chỉ để làm tăng giá trị đặc biệt cho mối quan hệ của bạn. Bởi nó có thể làm mất đi sự tin tưởng, tôn trọng của nửa kia dành cho bạn.

2. Ảnh hôn nhau
Hầu hết mọi người đều cho rằng việc đăng tải hình ảnh thân mật ở nơi công cộng như vậy thật bất lịch sự. Nó chẳng có gì là trang nhã, thậm chí còn "xúc phạm" người nhìn. Bên cạnh đó, người thân của bạn cũng sẽ không đánh giá cao về bạn khi nhìn thấy những bức ảnh như vậy.
Các chuyên gia cũng nói rằng những cặp đôi thường xuyên "chia sẻ quá đà" những hình ảnh thân mật lên mạng xã hội thường có cảm giác bất an trong mối quan hệ của mình và đôi lúc nghi ngờ nửa kia.

3. Ảnh tự sướng trong đám tang
Có một số khoảnh khắc và địa điểm cần sự tôn nghiêm như ở đám tang, nghĩa trang, nhà thờ, các nơi thờ tự như đền, chùa... Bạn không nên giơ điện thoại ra chụp ảnh tự sướng và đăng tải lên mạng xã hội.

4. Hành động phạm pháp
Làm điều gì sai trái với luật pháp rồi lại đăng ảnh "khoe chiến tích" lên mạng xã hội thì thật chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Đã có những trường hợp bị phạt tù vì trót đăng ảnh lên mạng xã hội sau khi uống rượu say rồi lái xe, tàng trữ vũ khí...

5. Quan điểm phản đối
Ngay cả khi bạn đưa ra một bình luận với mục đích chỉ như một trò đùa, nhưng bạn nên cẩn thận về những gì bạn đang viết bởi có thể người khác sẽ nghĩ bạn đang cố ý muốn xúc phạm ai đó. Bạn nên tránh những chủ đề như tôn giáo, chính trị, khác biệt giới tính và các vấn đề nghiêm trọng khác có thể gây tranh cãi.
6. Kêu ca về công việc
Ngay cả khi bạn cho rằng đồng nghiệp sẽ không thể nhìn thấy được những lời "giãi bày tâm sự" của bạn nhưng mạng xã hội thật khó lường. Vậy nên dù thất vọng như thế nào với công việc của mình cũng đừng đem lên mạng xã hội ca thán vì nó rất dễ đến tai sếp của bạn và bạn có thể mất việc bất cứ lúc nào.

7. Vị trí
Vị trí địa lý cho phép điện thoại thông minh theo dõi tọa độ GPS của bạn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Thoạt nhìn, bạn bè và gia đình bạn có thể biết bạn đang ở đâu trong bất kỳ lúc nào, nhưng những rủi ro theo đó thật khó lường vì kẻ xấu cũng có thể biết vị trí của bạn. Hãy tắt GPS trên điện thoại của bạn nếu không cần thiết.

8. Đăng ảnh đi du lịch
Đây là thói quen, thậm chí còn là sở thích của nhiều người vì muốn cho mọi người biết mình đang đi nghỉ dưỡng. Vậy nhưng một sai lầm rất lớn vì bạn không biết ai có thể nhìn thấy những hình ảnh của bạn.
Kẻ xấu có thể lợi dụng điều đó để đột nhập vào nhà ăn cắp khi bạn đang vi vu ở nơi xa xôi. Nếu muốn chia sẻ hình ảnh kỳ nghỉ của mình lên mạng xã hội, tốt nhất hãy đợi đến khi chuyến đi kết thúc, bạn đã về nhà an toàn.

9. Giấy tờ cá nhân
Đôi khi người ta cảm thấy "hạnh phúc tột cùng" bởi các mốc quan trọng như được cấp bằng lái xe, hoặc mua được ngôi nhà mơ ước và rồi họ muốn chia sẻ niềm vui của họ với mọi người ngay lập tức.
Nhưng đừng bao giờ quên rằng thông tin cá nhân bạn càng tiết lộ nhiều thông tin cá nhân, bạn sẽ càng dễ gặp nguy hiểm hơn. Nếu ai đó thấy dữ liệu cá nhân của bạn, họ có đủ thông tin để lấy cắp danh tính hoặc đột nhập vào nhà của bạn. Vậy nên đừng "khoe" các giấy tờ cá nhân như chứng minh thư, bằng cấp, hộ chiếu, vé máy bay, giấy tờ nhà đất...
10. Tài chính
Tiền bạc luôn là vấn đề "tế nhị" với bất cứ ai, đặc biệt khi chúng ta gặp khó khăn về tài chính. Nếu bạn được tăng lương, hay mới mua một chiếc xế hộp đắt tiền, đừng vội vã khoe ngay trên mạng.

Bên cạnh việc gây ra sự ghen tỵ, nhiều hacker có thể dễ dàng truy cập vào khoản tiết kiệm của bạn nếu bạn chụp ảnh thẻ tín dụng, chia sẻ chi tiết về tài khoản ngân hàng hoặc bất kỳ thông tin nào khác xác nhận tình trạng tài chính của bạn.
11. Ảnh tiệc tùng
Đừng làm hỏng hình ảnh của bản thân bằng những khoảnh khắc "chơi hết mình" ở một bữa tiệc. Bởi bạn sẽ không thể biết ai sẽ nhìn thấy nó, có thể đó là sếp hoặc bà bạn, khi đó, mức độ tin tưởng vào bạn có thể bị giảm.

12. Ảnh siêu âm thai
Các bác sĩ phụ khoa thường nói rằng bạn nên chờ đến khi "tam cá nguyệt thứ hai" mới được chia sẻ tin vui với mọi người vì khi đó rủi ro sẩy thai đã thấp hơn. Tuy nhiên, rất nhiều người không ủng hộ việc chia sẻ hình ảnh siêu âm thai nhi lên mạng xã hội.

13. Đồ đắt tiền
Nghiên cứu cho thấy, khi nhìn thấy những món đồ xa xỉ mà người khác đăng tải trên mạng xã hội, người xem sẽ có cảm giác bất an, ghen tị và không hài lòng với cuộc sống của bản thân.
Hơn nữa, nếu bạn chia sẻ một món đồ sang trọng, đắt tiền lên mạng xã hội, bạn nên xem xét đến việc nó sẽ thu hút sự chú ý đến sự giàu có của bạn và một số người có thể nảy sinh lòng tham và muốn ăn cắp.

Theo L.T (Helino)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Honda ra mắt cặp mô tô địa hình mới, giá chỉ từ 49 triệu đồng (10:02)
- Thượng nghị sĩ Cộng hòa nghi thỏa thuận dầu diesel của ông Trump với Nga trái luật (25 phút trước)
- Hà Nội: Công an triệu tập, tiến hành xử lý người đàn ông "đầu trần" chặn đầu ô tô, tát tài xế (29 phút trước)
- Đề xuất bỏ thời hạn ủy quyền nhận lương hưu 12 tháng, chậm giải quyết BHXH phải bồi thường (37 phút trước)
- Dữ liệu nộp thuế để hủy tạm hoãn xuất cảnh được ghi nhận và truyền dẫn hoàn tất trong 3-5 phút (49 phút trước)
- Chuyên gia Pháp chỉ ra rủi ro khi cán bộ nhà nước sử dụng AI trôi nổi (52 phút trước)
- Dàn sao trăm triệu euro của Nhật Bản có đối đầu thầy trò HLV Kim Sang-sik? (52 phút trước)
- Lũ quét dữ dội ở Nepal, hàng loạt nhà cửa và cầu đường bị cuốn trôi (54 phút trước)
- Người đàn ông 35 tuổi nguy kịch do suy đa tạng, mỡ máu tăng vọt gấp 20 lần (1 giờ trước)
- Cựu chủ tịch Barca công kích Messi: "Anh ta nghĩ mình là ai?" (1 giờ trước)