Nốt ruồi nhỏ ở cánh mũi phải đổi màu, sùi đen và chảy máu sau nhiều năm khiến người phụ nữ 60 tuổi phát hiện ung thư da khi tổn thương đã ăn sâu.

Nốt ruồi ở cánh mũi phải của người phụ nữ 60 tuổi xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng không gây đau hay khó chịu nên bà không đi khám. Thời gian gần đây, vùng da này bắt đầu sùi đen, chảy máu và lan rộng nhanh nên bệnh nhân tới Bệnh viện Da liễu Trung ương kiểm tra.

Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào đáy - loại ung thư da phổ biến hiện nay. Theo TS Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, khối u đã xâm lấn sâu, phá hủy gần như toàn bộ chân cánh mũi phải.

Tổn thương còn lan tới niêm mạc và sụn vùng mũi. Đây được đánh giá là ca bệnh khó vì cánh mũi nằm ở vị trí trung tâm khuôn mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến cả chức năng hô hấp và yếu tố thẩm mỹ.

“Điều khó nhất không chỉ là loại bỏ sạch tế bào ác tính mà còn phải tái tạo lại cấu trúc cánh mũi sao cho tự nhiên”, TS Quang cho biết.

Nốt ruồi vùng cánh mũi hóa ung thư. (Ảnh: BSCC)
Nốt ruồi vùng cánh mũi hóa ung thư. (Ảnh: BSCC)

Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật Mohs để loại bỏ triệt để khối u. Phương pháp này giúp kiểm soát chính xác ranh giới tổn thương, hạn chế nguy cơ sót tế bào ung thư và giảm khả năng tái phát.

Sau khi bóc tách toàn bộ tổ chức ác tính, ê-kíp tiếp tục tạo hình bằng vạt da tại chỗ. Mô da vùng rãnh mũi má được sử dụng để tái tạo cánh mũi, giúp phục hồi hình dạng mũi cũng như đảm bảo chức năng hô hấp cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ, nhiều trường hợp ung thư da khởi phát từ những dấu hiệu rất nhỏ như nốt ruồi đổi màu, sẩn tăng sắc tố, vết loét lâu lành hoặc vùng da chảy máu kéo dài. Tuy nhiên, không ít người chủ quan vì nghĩ đây chỉ là tổn thương da thông thường.

Mỗi năm, Australia và Mỹ ghi nhận hơn 4 triệu ca ung thư biểu mô tế bào đáy. Tại Việt Nam, riêng Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận khoảng 400-500 bệnh nhân mỗi năm, tăng gần gấp đôi so với vài năm trước.

Các chuyên gia cho biết hơn 95% trường hợp ung thư biểu mô tế bào đáy có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và phẫu thuật đúng phương pháp.

Người dân được khuyến cáo đi khám sớm khi thấy nốt ruồi hoặc vùng da trên mặt thay đổi kích thước, màu sắc, dễ chảy máu hoặc loét kéo dài để tránh khối u xâm lấn sâu, gây khuyết hổng lớn và làm tăng khó khăn trong điều trị.

HL (SHTT)