Nhiều người trẻ đang chủ quan tự chữa trị các nốt ban, mụn nước tại nhà mà không biết rằng đó có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh zona thần kinh.

Mới đây, nữ bệnh nhân L.H. (18 tuổi, sống tại Hà Nội) đã phải nhập viện trong tình trạng liệt mặt, mắt trái không thể nhắm kín và miệng bị lệch hẳn sang một bên. Trước đó một tháng, khi thấy má trái xuất hiện vài nốt ban đỏ, cô gái này nghĩ đơn thuần là mụn nên đã tự ý đắp dưa leo, bôi kem đánh răng và dùng miếng dán mụn.

Hậu quả là các nốt mụn không thuyên giảm mà ngày càng sưng tấy, ngứa rát dữ dội. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ kết luận virus zona đã tấn công và làm tổn thương nghiêm trọng dây thần kinh số 7, buộc bệnh nhân phải tiếp nhận phác đồ điều trị bằng thuốc kết hợp châm cứu phục hồi.

23-1779527571-vi-sao-nhieu-nguoi-tre-bong-dung-bi-lech-mat-vi-not-mun-thong-thuong
Một nữ bệnh nhân điều trị biến chứng liệt mặt do zona thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, Hà Nội, ngày 7/5. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai.

Tương tự là trường hợp của chị H.T.T.M. (26 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) khi đã phải chung sống với biến chứng liệt mặt suốt gần một năm qua. Do lầm tưởng vết zona là do kiến ba khoang cắn nên chị M. đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Đến nay, dù kiên trì châm cứu nhưng cơ mặt của chị chỉ phục hồi được khoảng 60%, kèm theo đó là tình trạng mất vị giác, sụt đến 20kg do những cơn đau nhức thần kinh hành hạ gây mất ngủ kéo dài.

Theo BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo (Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC), zona thần kinh do virus Varicella-Zoster gây ra - đây cũng chính là thủ phạm gây bệnh thủy đậu. Sau khi người bệnh khỏi thủy đậu, loại virus này không biến mất hoàn toàn mà ẩn nấp trong các hạch thần kinh và sẽ bùng phát trở lại khi hệ miễn dịch của cơ thể bị suy yếu.

"Bất kỳ ai từng bị thủy đậu đều có nguy cơ đối mặt với bệnh zona thần kinh." - Bác sĩ Đạo nhấn mạnh.

Đối với người trẻ tuổi, nguyên nhân khiến virus tái hoạt động thường xuất phát từ:

- Áp lực học tập, thi cử và căng thẳng kéo dài trong công việc.

- Lối sống thiếu khoa học: Thức khuya, lười vận động, ăn uống thiếu chất hoặc lạm dụng đồ ăn nhanh.

- Cơ thể bị suy nhược hoặc có bệnh lý nền làm suy giảm sức đề kháng.

Các chuyên gia y tế cho biết, 72 giờ đầu tiên kể từ khi phát bệnh được coi là thời điểm vàng để điều trị zona hiệu quả. Tuy nhiên, phần lớn người trẻ thường chủ quan, tự mua thuốc bôi ngoài da dẫn đến việc nhập viện quá muộn.

Khi virus zona tấn công vào vùng mặt và quanh tai, chúng có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm như: nhiễm trùng da, méo miệng, chảy nước bọt, giảm thính lực, ù tai và thậm chí là liệt mặt vĩnh viễn nếu không được xử lý đúng cách.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý can thiệp vào các nốt mụn nước có cảm giác đau rát ở vùng mặt. Bên cạnh việc xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thể thao và ngủ đủ giấc, tiêm chủng chính là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Hiện nay, vaccine phòng zona thần kinh mang lại hiệu quả bảo vệ rất cao nhưng thường chỉ định cho người từ 50 tuổi trở lên hoặc nhóm có nguy cơ cao. Do đó, đối với những người trẻ tuổi chưa từng mắc hoặc chưa tiêm phòng thủy đậu, việc chủ động tiêm đủ 2 mũi vaccine thủy đậu (hiệu quả bảo vệ lên tới 98%) là vô cùng cần thiết để ngăn chặn sự tấn công của virus ngay từ đầu.

TN (SHTT)