-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
-
Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng
Đời sống
14/02/2019 09:56Vía Thần Tài là gì mà cứ đến ngày này, dân đổ xô đi mua vàng, tiệm nào cũng đắt như tôm tươi?
Ngày Thần Tài là một trong những tín ngưỡng thờ cúng thần của dân tộc Việt từ xa xưa, trong đó có phần chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Những người làm kinh doanh tin rằng Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc, có thể mang lại vận may cho mình nên thường lập bàn thờ, cúng lễ Thần Tài. Quan niệm này bắt nguồn từ câu chuyện trong dân gian được truyền miệng từ đời này sang đời khác.
Thần Tài là vị thần sống trên trời, trong một lần xuống dưới hạ giới do uống rượu say, va đầu vào đá nên không nhớ mình là ai. Trong quá trình lưu lạc dưới nhân gian, quần áo Thần Tài mặc trên người bị người dân đem đi bán. Khi thần tài đi lang thang ăn xin thì được một cửa hàng bán gà, vịt mời thần tài ăn, từ đó cửa hàng này lúc nào cũng đông khách, mua không kịp bán.

Một thời gian sau, cửa hàng này làm ăn sa sút, vắng khách do chủ nhà thấy Thần Tài không làm gì, ăn bốc nên không cho ở nữa. Thấy vậy, nhiều người kinh doanh khác đến mời Thần Tài về, đưa đi mua quần áo mới để mặc. May mắn rằng Thần Tài tìm đến đúng cửa hàng để mua lại quần áo lúc trước rồi mặc lại quần áo của mình, đội mũ bay về trời vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Từ đó, để tưởng nhớ thần tài, người ta chọn mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm là ngày vía Thần Tài.
Vào ngày vía Thần Tài, nhiều người Việt trang hoàng lại bàn thờ, sắm sửa lễ vật và làm lễ cúng. Trên bàn thờ ngày vía Thần Tài còn có thêm bài vị Thần Tài, vàng bằng giấy, 2 cây đèn nhỏ, 3 chén nước và 2 chén rượu. Mâm cúng ngày vía thần tài bắt buộc phải có thịt quay (do dân gian truyền tai nhau thần tài thích ăn thịt quay), còn có thêm mâm cỗ "Tam Sên" gồm: 1 miếng thịt heo luộc, trứng luộc và tôm (hoặc cua) luộc.

Ngoài ra, còn có bình hoa và trái cây. Trong các loại trái cây, người ta chọn quả có tên, màu may mắn, ví dụ quýt (vì tiếng Hoa đọc là cát trong cát tường như ý), thanh long đỏ, dưa hấu đỏ… Có nơi đồ cúng còn có xôi, bánh ú và chè trôi nước để làm ăn, buôn bán trôi chảy.

Vài năm gần đây, người dân có quan niệm mua vàng đặt lên bàn thờ vào ngày vía Thần Tài sẽ mang lại may mắn. Do đó, vào ngày này hàng năm, nhất là tại các thành phố lớn, người dân đổ xô đến các tiệm vàng từ khá sớm, xếp hàng để mua được cho mình số vàng ưng ý, mang về "vía" Thần Tài rồi cầu mong một năm nhiều may mắn, hanh thông, đủ đầy và sung túc về tiền bạc.
Theo Lou (Helino)








- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (19:51)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (19:46)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (19:43)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (19:33)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (19:30)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (19:03)
- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (57 phút trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (1 giờ trước)
- Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan (1 giờ trước)




