Gia đình

Bi hài "thần dược" sinh quý tử và lập kế hoạch xuất ngoại... cầu may

Với mong muốn sinh được một mụn con như ý muốn, nhiều cặp vợ chồng không khỏi lao tâm khổ tứ, “vái tứ phương”, mong muốn gặp “thầy” gặp thuốc như ý.

Với mong muốn sinh được một mụn con như ý muốn, nhiều cặp vợ chồng không khỏi lao tâm khổ tứ, “vái tứ phương”, mong muốn gặp “thầy” gặp thuốc như ý.
Vợ chồng chị N.L.H. (Hà Đông, Hà Nội) có công việc ổn định trong những công ty truyền thông lớn với hai cô con gái sinh đôi rất nhanh nhẹn, đáng yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mặc dù không muốn sinh thêm nhưng vì áp lực phải có được “thằng cu chống gậy” nên vợ chồng chị cũng phải cố gắng “luyện”. Được bác sỹ tại các phòng khám lớn tư vấn về thuốc bồi bổ, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, thậm chí thời gian, tư thế “sinh hoạt”,... anh chị nhất nhất làm theo, tuy nhiên mọi việc vẫn “xôi hỏng, bỏng không”.
 

Các chia sẻ về “thần y” lẫn “thần dược” trên các diễn đàn khiến nhiều cặp vợ chồng lao tâm khổ tứ tìm kiếm và làm theo.

Vợ chồng chị N.T.N. (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cũng muốn có con trai để chiều lòng ông bà. Nghe người bạn rỉ tai trên thị trấn Triệu Sơn (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có thầy lang cắt một thang thuốc chỉ chừng 600-800 nghìn đồng, đảm bảo sinh con trai, vợ chồng chị N. khấp khởi tìm đến.

Tuy nhiên, sau khi uống đến thang thuốc thứ năm, vẫn không thấy có dấu hiệu mang thai chứ chưa nói đến là thai giới tính nào, vợ chồng chị N. đến bệnh viện khám, được biết, do căng thẳng thần kinh mà số lượng và chất lượng tinh trùng của chồng chị suy giảm đáng kể khiến cho khả năng đậu thai kém đi. Đó là còn chưa kể đến tác dụng phụ của các loại thuốc mà vợ chồng đã dùng trước đó cũng có thể là một trong số các nguyên nhân gây ra “nhiễu” việc thụ thai. Thế nên, với anh chị, khát vọng có mụn con trai vẫn nằm trong hai chữ giấc mơ.

Trên một số diễn đàn làm cha mẹ, nuôi con nhỏ, nhiều phương pháp cũng như “địa chỉ vàng” được nhiều người chia sẻ nhiệt tình. Tuy nhiên, ý kiến trên các diễn đàn này cũng trái chiều, người khẳng định chắc như đinh đóng cột, người lại phủ nhận hoàn toàn.

Một thành viên trên diễn đàn sotaylamchame phàn nàn: “Xin báo cáo với các mẹ đã, đang và sắp đến nhà Mr H. (tên thầy thuốc được chia sẻ- PV). Em cũng đã từng uống thuốc của bác này, kết quả là chả ra con gì, vì ông xã nhà em không chịu uống rượu ạ. Thuốc gì mà đắt khiếp, 5 thang của vợ, 5 thang của chồng kèm gói thuốc ngâm rượu mà những gần chục triệu đồng. Hôm em đi cắt thuốc còn được chứng kiến một chị cố sinh đứa thứ ba với mong muốn cháu đích tôn cho ông bà. 16 tuần siêu âm màu bảo con gái, đến hỏi Mr H. nói chắc như đinh đóng cột: Con trai. Đến 8 tháng siêu âm lại con gái, mang kết quả đến, Mr.H. vẫn bảo “tôi chắc chắn là con trai, cứ đẻ ra thì biết".

“Tìm đường xuất ngoại” kiếm con trai

Theo rỉ tai của một người bạn có người nhà là bác sỹ khoa sản của một bệnh viện lớn tại Hà Nội, vợ chồng chị H.K. (Hà Nam) tìm đến một phòng khám tư với lời quảng cáo “đảm bảo 100% sinh con trai”. Trực tiếp gặp vị bác sỹ chủ phòng khám, chị K. không quên giới thiệu là người quen của chị X., anh chị mới được tư vấn nhiệt tình về phương pháp này.

Theo đó, vợ chồng chị có thể được thực hiện ngay tại Việt Nam việc tách tinh trùng rồi thụ tinh trong ống nghiệm với toàn tinh trùng mang nhiễm sắc thể sinh con trai. Nhìn thiết bị máy móc của phòng khám không lấy làm đảm bảo, lại thêm số tiền phải bỏ ra lên tới cả trăm triệu đồng, vợ chồng chị lưỡng lự rồi hẹn bác sỹ lần sau quay lại. Vị bác sỹ còn khẳng định thêm “so với giá ở nước ngoài, giá ở đây chỉ bằng khoảng 1/3 thôi”.
 

Bác sỹ Hoàng Thị Thu Hà, khoa Nam học- BV nam học và hiếm muộn Hà Nội.

Với một số cặp vợ chồng có điều kiện kinh tế, mong muốn sinh con theo ý muốn lại lựa chọn cách xuất ngoại tìm thầy, tìm thuốc. Họ tìm đến các quốc gia có nền y học tiên tiến và chấp nhận mạo hiểm bằng các phương pháp sàng lọc như ở Thái Lan, Mỹ. Chi phí cho một chuyến xuất ngoại như vậy lên đến hàng trăm, thậm chí hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, những thống kê về tỉ lệ sinh con theo ý muốn bằng các phương pháp này đối với các cặp vợ chồng Việt vẫn khá mù mờ.

Theo bác sỹ Hoàng Thị Thu Hà (BV Nam học và hiếm muộn Hà Nội) thì hiện nay việc đoán giới tính thai nhi cũng như lựa chọn giới tính cho thai nhi tại Việt Nam vẫn đang bị cấm tuyệt đối vì cả lý do y học lẫn đạo đức. Việc nhiều cặp vợ chồng “chạy đua” tìm các phương thuốc trong dân gian, từ những thầy thuốc đông y trôi nổi vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định 100%.

“Nguyên tắc chẩn đoán giới tính thai nhi là phải làm xét nghiệm ADN khi đã tạo thành phôi được 2, 3 ngày. Lúc này, người ta sẽ lấy ra 3-4 tế bào để xét nghiệm xem nhiễm sắc thể như thế nào thì mới chẩn đoán được giới tính thai nhi. Đến lúc này thì đã tạo thành phôi thai rồi, không thay đổi giới tính phôi thai được nên việc này cũng không có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng bị phản đối ở nhiều quốc gia vì vấn đề đạo đức bởi người ta sẽ phải loại bỏ hàng loạt phôi thai không như ý trong quá trình chọn lọc. Còn phương pháp mà thời gian gần đây, nhiều người cho rằng có tỉ lệ cao là tách tinh trùng cũng không thể nói là tuyệt đối 100% được nếu như không nói là vô nghĩa”, bác sỹ Hà cho biết.
 

Vái tứ phương cầu thuốc sinh quý tử

Cũng với mong muốn sinh con theo ý muốn, nhiều bậc cha mẹ không kể ngày đêm, lên mạng tìm các phương thuốc quý có từ nước ngoài rồi nhờ bạn bè, người thân chuyển về để uống. Sau khi uống thuốc, sinh được con như ý, lập tức mách nước cho những người khác có cùng “cảnh ngộ”. Tuy nhiên, cũng nhiều người gặp phải tình trạng tiền mất, tật mang vì các loại thuốc này cũng trôi nổi, không được kiểm chứng như chính nguồn gốc của chúng vậy.
 
>> Bí kíp nào để sinh con trai?
>> "Thần dược" chữa hiếm muộn từ thiên nhiên
 
Theo Đỗ Huệ (Nguoiduatin.vn)