Gia đình

Đã tìm ra thuốc điều trị HIV/AIDS

Sau gần 3 thập niên nghiên cứu tại Đại học California, Santa Cruz (Mỹ), giáo sư Phil Berman tin rằng ông đã nghiên cứu thành công một loại vaccine HIV có khả năng chống lại HIV/AIDS.

Sau gần 3 thập niên nghiên cứu tại Đại học California, Santa Cruz (Mỹ), giáo sư Phil Berman tin rằng ông đã nghiên cứu thành công một loại vaccine HIV có khả năng chống lại HIV/AIDS.

Phil Berman đã kiên trì nghiên cứu về HIV/AIDS qua nhiều thập kỷ. Trong thời gian còn công tác ở Viện khoa học Genetech những năm 1990, ông Berman đã nghiên cứ ra loại vaccine đầu tiên có thể chống lại virus HIV.
 

Ông Berman (ngoài cùng, bên trái, đeo kính) và các đồng nghiệp tại Đại học California (Ảnh: Phys.org)

 
Loại vaccine đó đã được thử nghiệm rộng rãi đối 16.000 người ở Thái Lan từ năm 2003-2009, và đạt tỷ lệ thành công khoảng 31%.

Mặc dù, điều này đánh dấu những bước tiến quan trong cuộc chiến chống HIV, tỷ lệ thành công vẫn thấp hơn nhiều so với mức yêu cầu là 60%.

Kể từ những năm 1990, Berman làm việc cần mẫn để tìm ra loại vaccine có khả năng tấn công HIV tốt hơn. Và cuối cùng ông đã đạt được mục tiêu đó.

Loại vaccine mà Berman phát triển sẽ được thử nghiệm lâm sàng trong 3 năm tới. Nó sử dụng biện pháp tấn công tương tự như hầu hết các loại vaccine, theo đó một “mồi nhử” được làm giả protein trên bề mặt virus HIV. Khi những protein này được tiêm vào mạch máu, nó sẽ tạo ra hệ thống miễn dịch cho bệnh nhân, và từ đó tạo ra kháng thể có khả năng nhận diện và tiêu diệt virus HIV.

Ông so sánh việc phát triển loại vaccine chống HIV/AIDS với việc anh em nhà khoa học Wright phát minh ra máy bay.

“Tôi nghĩ, người ta cần phải bắt đầu từ đơn giản và sau đó cải thiện dần dần theo thời gian”, ông Berman nói.

Đại dịch HIV toàn cầu là một trong những thách thức lớn nhất đối với y học nhân loại. Loại virus này cực kỳ nguy hiểm do hả năng tái lập trên vật chủ, tạo ra hàng tỉ bản sao phá hủy hệ miễn dịch.

“Trong quá trình gây nhiễm trùng, loại virus này sẽ tạo ra hàng tỉ bản sao trong cơ thể người. Và một trong những nguy hại mà HIV có thể gây ra là những bản sao đó luôn biến đổi khôn lường, gần như bất tử DNA của bạn”, ông Berman giải thích.

Theo tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 35 triệu người phải sống chung với HIV/AIDS trong  năm 2013, trong đó có khoảng 3,2 triệu trẻ em. Gần 1,5 triệu người tử vong vì HIV trong năm đó.
 
>> Sốc với lý do 17,5% gái mại dâm tại Hà Nội nhiễm HIV

Theo Phạm Trúc (MASK Online)