Gia đình
24/12/2015 17:513 "đòn cuối cùng" đừng bỏ qua trước khi nuốt cà phê vào bụng
"Hãy nhìn cốc cà phê trên tay bạn, nếu nước cà phê màu đen là có vấn đề” - ông Nguyễn Văn An nhấn mạnh.
Chúng tôi gọi đây là 3 "đòn cuối cùng" bởi đây là thời khắc bạn chuẩn bị uống cà phê vào cơ thể, hãy biết chắc chắn đó là cà phê thật, không phải cà phê giả, cà phê bẩn. Đó là dùng thị giác (nhìn), khứu giác (ngửi) và vị giác (nếm).
Để làm được cách này, thường là người đã sành uống cà phê. Nhưng sau khi xem tư vấn của ông Nguyễn Văn An (Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty CP Tập đoàn Thái Hòa, chủ nhãn hiệu cà phê Thái Hòa), nhiều bạn đọc hẳn cũng có thể tự tập và áp dụng.
Toàn bộ quá trình nhận diện cà phê bẩn bằng 3 cách: nhìn, ngửi, nếm. Người thực nghiệm là ông Nguyễn Văn An. |
1. Phân biệt bằng thị giác
Ông Nguyễn Văn An cho biết: "Khi uống cà phê, việc đầu tiên, bạn hãy nhìn cốc cà phê trên tay bạn. Nếu nước cà phê màu đen là có vấn đề”.
Vị chuyên gia này phân tích: Cà phê thật có màu nâu vàng, khi rang lên đúng tầm, bột cà phê phải có màu nâu sẫm, nâu đậm, nâu cánh rán - nâu hổ phách thì mới đúng là cà phê chuẩn.
Do đó, khi pha xong, cốc cà phê pha trộn sẽ có màu đen, sánh, đặc còn nước của cà phê nguyên chất sẽ có màu nâu.
Ông An cũng đã làm thực nghiệm để cho phóng viên thấy sự khác nhau giữa 2 loại cà phê thật và giả: Khi đổ nước sôi vào, cà phê pha trộn + sử dụng thêm hương liệu caramen (đường cháy) sẽ chảy "tóc, tóc" ồ ạt do nước sôi rửa trôi caramen khiến nước thông, chảy nhanh.
|
Ly cà phê pha trộn thêm hương liệu (bên trái) chảy nhanh trong khi ly cà phê thật chảy từ từ. |
![]() |
|
|
Ly cà phê pha trộn hóa chất (trong đó có caramen) sẽ nổi váng lên. Còn cà phê thật thì sánh, mịn. |
2. Phân biệt bằng khứu giác + vị giác
Theo vị Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Thái Hòa: Khi ngửi, bột cà phê pha trộn nhiều hương liệu sẽ bốc lên mùi hương nồng nặc, dữ dội và rất gay gắt. Còn mùi hương của cà phê thật là hương tự nhiên, ngọt ngào, nhẹ nhàng, quyến rũ, tạo cho người ngửi cảm giác dễ chịu.
Đặc biệt, khi hít thật mạnh một thìa nước cà phê đã pha sẵn không đường, cà phê thật sẽ thơm, ngon, dịu nhẹ, thanh tao, dễ nuốt trôi còn cà phê “bẩn” hay cà phê pha trộn sẽ có mùi hắc, đậm đặc, lợm giọng rất khó uống.
Thậm chí, nó khó uống tới mức ông An đã buộc phải nhổ bỏ đi dù chỉ mới nhấm thử một thìa cà phê nhỏ.
Để tránh cái chết “từ từ” do nguồn cà phê “bẩn” gây nên, theo ông An: “Người tiêu dùng nên tạo thói quen sử dụng 3 khứu giác của mình: thị giác, khứu giác và vị giác.
Trước khi uống cà phê phải ngửi (mũi), nhìn xem màu sắc có bắt mắt không (mắt) và nếm (lưỡi) xem có vị đắng của cà phê không.
Người không chuyên về cà phê, quan trọng nhất là mũi và mắt, cà phê pha nước chỉ nâu đục chứ không đen. Còn người có hiểu biết chút thì nên so sánh, đánh giá vị của cà phê.
Tin cùng chuyên mục








-
Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm vì nửa năm uống loại sữa nhiều bố mẹ "đua nhau" mua cho con (26/07)
-
Bi kịch, hẹn gặp người yêu cũ cô gái bị đâm chết tại chỗ (26/07)
-
Thái Lan xuất kích máy bay mới, lập phòng tác chiến mạng (26/07)
-
Báo châu Âu lên tiếng xác nhận, tiền vệ Việt kiều đắt giá hơn Quang Hải sắp về Việt Nam thi đấu (26/07)
-
Nhìn ra ngoài sân, người dân bắt gặp cảnh tượng đáng sợ (26/07)
-
Nổ khí gas khiến toà nhà chung cư 10 tầng sụp đổ: Hiện trường vô cùng hỗn loạn (26/07)
-
Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong: Tài xế chạy tốc độ cao (26/07)
-
Chương trình Gia đình Haha chuẩn bị ngừng phát sóng vì lí do tế nhị? (26/07)
-
Phát hiện 1 thi thể nghi là nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (26/07)
-
Tin mới nhất vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn: Người mẹ đang về TPHCM nhận con (26/07)
Bài đọc nhiều




