-
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng
Gia đình
01/09/2019 14:5340 năm chưa từng đeo khẩu trang khi ra đường, 2 vợ chồng đau đớn khi cùng mắc loại ung thư này
Ông Vương Công, một linh mục 67 tuổi sống tại Đài Loan và vợ là bà Trần, một mục sư 64 tuổi vốn có một cuộc sống bình yên, giản dị. Họ thích cùng nhau đi du lịch bằng xe máy nhưng lại có một thói quen xấu đó là không bao giờ đeo khẩu trang. 40 năm sở hữu thói quen tai hại đó, cặp vợ chồng già vô cùng sốc khi cả hai cùng đón nhận căn bệnh ung thư phổi.
Theo bác sĩ Vương Diễm, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngựa tại Bệnh viện cơ đốc giáo Chương Hóa (Đài Loan), sau khi kiểm tra sức khỏe của vợ chồng ông Vương Công đã thấy có một nốt sần ở phổi trái nhưng họ không chữa trị triệt để. Đến lần kiểm tra tiếp theo, các nốt sần ở phổi tiếp tục tăng lên 1cm, lần khám sau cho thấy các nốt sần này vẫn tiếp tục tăng.
Sau khi bác sĩ tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, họ đã kết luận cặp vợ chồng già đã mắc ung thư. May mắn thay, sau ba năm chẩn đoán theo dõi, các tổn thương ung thư biểu mô tuyến phổi đã được loại bỏ thành công.
Sau ca phẫu thuật đợt tháng 3 vừa rồi, vợ chồng ông Vương không chỉ được nhắc nhở đeo khẩu trang khi lái xe máy mà con phải dành vài ngày trong tuần để đi hít thở không khí trong lành. Ông Vương kêu gọi những người có nguy cơ cao mắc ung thư phổi nên đi kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là chụp cắt lớp vi tính liều thấp, nếu phát hiện khối u thì không cần quá lo lắng, cứ nghe theo chỉ định của bác sĩ là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Theo bác sĩ Vương Diễm, không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu của ung thư phổi. Hầu hết chúng ta phát hiện bệnh trong một lần kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ khuyến cáo những người có thói quen hút thuốc, bị bệnh lao, bệnh phổi mãn tính hay thường xuyên tiếp xúc với không khí và khói, tiền sử gia đình có người mắc ung thư phổi… thì nên tham gia sàng lọc ung thư phổi càng sớm càng tốt.
Ung thư phổi nguy hiểm như thế nào?
Bé trai 15 tuổi bị ung thư tuyến giáp: Cảnh báo tình trạng trẻ hoá ung thư đang có xu hướng gia tăng
Ung thư phổi được đánh giá là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất hiện nay cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm. Bệnh xuất phát từ các tế bào bị đột biến trong đường dẫn khí ở các mô phổi. Những tế bào này có tốc độ phát triển tương đối nhanh cho nên hướng điều trị bệnh phụ thuộc nhiều vào đặc tính của tế bào cũng như tốc độ di căn của bệnh.
Nguyên nhân gây bệnh ung thư phổi:
- Thuốc lá và khói thuốc lá: Tại các nước phát triển, 90% ca tử vong ở nam giới do ung thư phổi có nguyên nhân từ khói thuốc lá và con số này là 70% ở phụ nữ.
- Do gen di truyền : Khoảng 8% số ca ung thư phổi có nguyên nhân tới từ các yếu tố di truyền. Do khả năng kết hợp gen, một người có quan hệ họ hàng với người bị ung thư phổi thì nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên 2,4 lần.
- Ô nhiễm không khí, khói bụi: 1-2% số trường hợp mắc ung thử phổi xuất phát từ ô nhiễm không khí do tiếp xúc nhiều với không khí độc hại.
- Nguyên nhân khác như môi trường làm việc, tính chất công việc tiếp xúc nhiều với các chất hóa học, bụi bẩn...
Một số dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư phổi
- Thở khó khăn, nặng nhọc.
- Ho nhiều.
- Đau tức ngực.
- Sút cân bất thường, không rõ nguyên nhân.
- Đờm có lẫn máu.
- Thường xuyên bị nhiễm trùng đường hô hấp.
- Đau vai.
- Có dấu hiệu bất thường ở các mô vú.
Theo Đỗ Đỗ (Trí Thức Trẻ)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (14:43)
- Chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce trước thềm "đám cưới thế kỷ": Khủng hoảng hay phép thử của tình yêu? (14:34)
- Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 (14:33)
- Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an (14:17)
- Đăng bài nói gạo cấp cho học sinh "kém chất lượng", người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt thích đáng (14:15)
- Đây là cỗ máy gaming rẻ nhất Việt Nam cho khả năng chiến game mượt như Galaxy S25 Ultra pin 7500 mAh (14:10)
- Năm Ngọ 2026: Cảnh báo người tuổi Tý đối mặt với thử thách "Xung Thái Tuế" nặng nề nhất (14:05)
- HLV U23 Uzbekistan giải thích lý do tin U23 Việt Nam sẽ tìm ra điểm yếu của U23 Trung Quốc (56 phút trước)
- SUV hạng C "khiêu chiến" Mazda CX-5: Bản PHEV chạy điện gần 100 km, trang bị dày đặc (59 phút trước)
- “Con kể ba nghe”: Bản tình ca chữa lành về tình phụ tử lay động hàng triệu trái tim (1 giờ trước)