-
Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
-
"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
-
Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn
-
Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người!
-
Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ?
-
Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
-
Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng
-
SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
-
Nữ nghệ sĩ ở nhà 600m2, hôn nhân đầu đầy ồn ào, là mẹ 2 con, U40 viên mãn bên bạn trai kém 11 tuổi
-
Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
Gia đình
16/04/2025 16:075 đồ dùng nhà bếp này nằm trong 'danh sách đen' đầu độc sức khỏe, hãy vứt chúng đi càng sớm càng tốt!
Trong bếp, nhiều người sẽ mua nhiều loại đồ dùng nhà bếp để phục vụ cho việc nấu nướng hàng ngày, nhưng một số đồ dùng nhà bếp thực sự có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là 5 loại đồ dùng nhà bếp sau đây đã được đưa vào "danh sách đen", vì vậy đừng ngần ngại vứt chúng đi nếu bạn có thể.
1. Chảo chống dính có chứa PFAS/PFOA
Các chất perfluoro/polyfluoroalkyl (PFAS) đã được xác nhận là chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy có thể xâm nhập vào cơ thể con người thông qua chuỗi thức ăn. Sự tích tụ lâu dài có thể gây tổn thương gan, bất thường về miễn dịch và các vấn đề khác.
Vì vậy, hãy ngay lập tức ngừng sử dụng những chiếc chảo chống dính có vết xước rõ ràng hoặc lớp phủ bị bong tróc. Bạn cũng có thể chuyển sang dùng nồi gang, thép không gỉ hoặc nồi tráng gốm có nhãn "không chứa PFOA".
2. Đồ nấu bằng nhôm (nồi nhôm, ấm nhôm)
Nhôm dễ bị kết tủa khi ăn thực phẩm có tính axit (như cà chua và giấm) hoặc nấu ăn ở nhiệt độ cao. Sử dụng quá nhiều chất này trong thời gian dài có thể gây tổn thương hệ thần kinh và làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.
Do đó, bạn nên loại bỏ các loại nồi nhôm kiểu cũ và thay thế bằng nồi thép không gỉ 304 hoặc nồi gang.
3. Đồ dùng bằng melamine kém chất lượng (bát, đĩa sứ giả)
Một số đồ dùng ăn uống bằng melamine giá rẻ có chứa formaldehyde và melamine, có thể giải phóng các chất có hại ở nhiệt độ cao ( trên 70 độ C) và đã bị Liên minh Châu Âu cấm sử dụng trong đồ dùng ăn uống cho trẻ sơ sinh.
Hãy loại bỏ đồ dùng bằng nhựa melamine mua từ các kênh buôn bán không rõ ràng và thay thế bằng bát, đĩa bằng sứ hoặc đồ dùng bằng thép không gỉ dùng trong thực phẩm.
4. Thớt nhựa (đặc biệt là những loại thớt cũ có vết xước sâu)
Thớt nhựa dễ sinh sôi vi khuẩn (như E. coli) và khó vệ sinh sạch sẽ; nhựa cũ có thể giải phóng chất hóa dẻo.
Thay thế bằng thớt gỗ đặc (như gỗ bạch quả) hoặc thớt sợi trấu, sử dụng riêng thực phẩm sống và chín.
5. Đồ dùng bằng thép không gỉ chất lượng kém (crom và niken vượt quá tiêu chuẩn)
Thép không gỉ chất lượng thấp được sản xuất trong các xưởng nhỏ kém uy tín có thể chứa quá nhiều kim loại nặng và tiếp xúc lâu dài có thể gây viêm da, tổn thương gan và thận.
Hãy chọn đồ dùng bằng thép không gỉ y tế 304 hoặc 316 và tránh mua những sản phẩm "ba không": không xuất xứ, nguồn gốc; không nhãn mác; không đảm bảo chất lượng.
Mẹo an toàn:
- Tự kiểm tra thường xuyên: Lớp phủ của đồ nấu bị bong tróc, đồ dùng trên bàn ăn bị đổi màu/biến dạng nên được thay thế ngay lập tức.
- Xử lý thân thiện với môi trường: đồ dùng nhà bếp cũ kĩ nên được tái chế theo phân loại rác thải để tránh ô nhiễm do vứt bỏ bừa bãi.
- Lời khuyên khi mua hàng: Ưu tiên các sản phẩm của các thương hiệu lớn có thành phần và chứng nhận an toàn rõ ràng (như FDA, LFGB).
Theo Mỹ Diệu (Thanh Niên Việt)








- Tịch thu phương tiện của thanh niên chở bạn gái bốc đầu trên phố (04/08/25 23:15)
- Công an Cần Thơ triệu tập người "tố" Công ty C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh (04/08/25 23:06)
- Nam sinh lớp 8 ở Hà Nội rút kiếm rượt đuổi trên sân bóng và cái kết thương tâm (04/08/25 23:03)
- Quốc vương Campuchia ủy quyền cho ông Hun Sen điều phối quốc phòng giữa căng thẳng biên giới (04/08/25 22:45)
- Mẹ 52 tuổi, con 22 tuổi bị nhầm là hai chị em (04/08/25 22:28)
- Bệnh viện Bạch Mai lên tiếng về thông tin "tăng 1 độ, tăng 10% nguy cơ đột quỵ" (04/08/25 22:15)
- Miền Bắc lập kỷ lục nắng nóng (04/08/25 22:09)
- Điện Kremlin lần đầu lên tiếng về quyết định bố trí tàu ngầm hạt nhân của Tổng thống Mỹ (04/08/25 22:05)
- Chồng âm thầm chi hơn 3,6 tỷ đồng mua sắm online khiến vợ bật khóc cầu cứu (04/08/25 21:52)
- Cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau lời nhắn "ngủ nhờ nhà bạn" (04/08/25 21:33)




