-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Gia đình
06/10/2021 21:237 loại trái cây mà bệnh nhân tiểu đường tuyệt đối không được ăn, có thể khiến đường huyết tăng cao tức thì
Trái cây rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, chúng chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết. Tuy nhiên, có một số loại trái cây có chứa lượng đường tự nhiên cao và chúng được chứng minh là không tốt cho bệnh nhân tiểu đường.
Tiểu đường là một tình trạng chỉ có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống và thói quen ăn uống lành mạnh. Do đó, dù trái cây tốt cho sức khỏe đối với tất cả mọi người, nhưng những người mắc bệnh tiểu đường nên cẩn thận về những loại quả họ đang tiêu thụ, đặc biệt là 7 loại dưới đây.
7 loại trái cây làm tăng lượng đường trong máu
1. Chuối chín
Chuối chín rất ngọt và có chứa hàm lượng đường cao, nếu ăn nhiều trong một lúc sẽ làm đường huyết tăng nhanh. Người tiểu đường tốt nhất không nên ăn chuối chín kỹ vì lượng đường cao, nên ăn chuối chưa chín hẳn. Cần nhớ nên ăn chuối cách xa bữa ăn, không nên ăn ngay sau bữa cơm. Tuyệt đối không ăn chuối kết hợp với các loại quả ngọt và bánh ngọt.
2. Táo tàu
Táo tàu dù chứa các chất chống oxy hóa và các dưỡng chất tốt cho cơ thể, nhưng lại chứa nhiều đường. Do đó, chỉ nên dùng táo tàu với một lượng vừa phải để đảm bảo sức khỏe. Đặc biệt, bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế dùng táo tàu để đảm bảo đường huyết ổn định.
3. Nho, nho khô
Nho và nho khô tuy giàu chất dinh dưỡng nhưng lại không thích hợp với người bị tiểu đường. Đặc biệt là nho khô, hàm lượng đường trong nho khô dễ hấp thụ vào cơ thể, khiến lượng đường trong máu tăng nhanh.
4. Quả hồng khô
Quả hồng sấy khô không thích hợp để ăn nhiều bởi hàm lượng đường gấp mấy lần các loại trái cây khác. Người đang có đường huyết cao thì nên tránh ngay loại quả này.
5. Sầu riêng
Ngay cả những người khỏe mạnh cũng nên thận trọng khi ăn sầu riêng, loại quả này có chứa nhiều đường sucrose, sẽ làm tăng đường huyết ngay sau khi ăn.
6. Quả xoài chín
Xoài được mệnh danh là vua của các loại trái cây. Nó được hầu hết mọi người thích và được tiêu thụ dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, bệnh nhân tiểu đường nên kiểm soát số lượng xoài mà họ đang tiêu thụ. Thông thường, xoài chín chứa khoảng 45 gam đường tự nhiên, có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhanh. Do đó, bạn nên chú ý khi ăn loại trái cây ngon ngọt này.
7. Quả lê
Theo WEBDM, một quả lê cỡ vừa có chứa tới 17 gam đường. Nếu bạn đang cố gắng cắt giảm lượng đường trong máu hay muốn giảm cân thì đừng nên ăn lê quá nhiều, càng không nên ăn lê thay cơm mà chỉ ăn với lượng vừa phải. Bạn chỉ nên ăn 1 quả lê hoặc 1 cốc nước ép lê trong một ngày. Người đang mắc bệnh tiểu đường không nên ăn lê.
Người đường huyết cao nên ăn những loại quả nào?
Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ đã dán nhãn một số loại trái cây dưới đây là "siêu thực phẩm cho bệnh tiểu đường" bởi hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất xơ cao. Chúng cũng được coi là thực phẩm có GI thấp, có nghĩa là chúng gây ra sự gia tăng lượng đường trong máu chậm hơn và nhỏ hơn.
Đó là:
1. Quả mọng
Quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ, làm cho chúng trở thành một loại thực phẩm có chỉ số GI thấp, lành mạnh với những người tiểu đường.
2. Anh đào
Anh đào là một loại trái cây có GI thấp. Chúng cũng giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp cơ thể bạn chống lại các bệnh như ung thư.
3. Đào
Đào là món ăn hoàn hảo cho mùa hè. Chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, và rất phù hợp để dùng cho người tiểu đường.
4. Quả mơ
Một khẩu phần mơ chứa hơn 50% nhu cầu vitamin A hàng ngày của bạn và chứa nhiều chất xơ, an toàn cho đường huyết.
5. Táo
Táo chứa nhiều chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa, do đó là loại quả rất lành mạnh đối với người bệnh tiểu đường.
Theo Tiểu Vy (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (30 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (38 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




