-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Gia đình
29/09/2017 18:327 sai lầm trong sơ cứu vết thương, bị bệnh khiến bạn nguy hiểm
Biết những phương pháp sơ cứu vết thương chính xác là điều rất quan trọng để không gây nguy hiểm cho bản thân hay người mà bạn đang cố cứu.
1. Sát trùng vết thương bằng dung dịch oxy già, i-ốt và cồn có thể rất nguy hiểm
![]() |
Lý do: Oxy già phá hủy tế bào mô kết nối, khiến vết thương khó lành hơn. I-ốt và cồn đốt cháy tế bào khỏe mạnh và có thể gây đau, sốc, bỏng nếu bôi vào vết thương.
Cách làm đúng: Rửa sạch vết thương bằng nước uống sạch hoặc nước đã đun sôi để nguội, sau đó, thoa vết thương bằng mỡ giúp liền vết thương kèm kháng sinh. Cũng không nên dùng gạc cứu thương trừ phi thực sự cần thiết bởi vết thương có thể bị ướt và lâu lành hơn.
2. Hồi sức tim sai cách có thể dẫn tới rạn xương sườn và tổn thương phổi
![]() |
Lý do: Ép tim không đúng cách (ví dụ như quá nhanh, mạnh) có thể gây gãy xương và từ đó khiến phổi, tim bị tổn thương nghiêm trọng.
Cách làm đúng: Bạn chỉ nên ép tim nếu bạn chắc chắn rằng người bị nạn không thấy mạch, không thở và không có bác sĩ nào quanh đó. Trong khi 1 người gọi xe cấp cứu, 1 người khác sẽ thực hiện ép tim với nhịp 100 lần/phút.
Với trẻ sơ sinh, động tác ép tim được làm bằng ngón tay và theo một nhịp khác. Sự hồi sức từ miệng sang miệng nên được tiến hành khi tim đập trở lại. Một lựa chọn khác là ép tim 30 lần và 2 hơi thở, sau đó lặp lại.
3. Dùng thuốc giảm đau quá liều có thể dẫn tới các vấn đề về gan
![]() |
Lý do: Paractamol hay acetamiophen giảm đau và viêm, là một phần trong nhiều loại thuốc thông dụng. Việc dùng quá liều có thể gây suy gan, thận.
Cách làm đúng: Hãy đo liều paracetamol thật cẩn thận, tốt nhất nên theo chỉ định của bác sĩ. Acetaminophen hiện diện trong nhiều loại thuốc, đặc biệt là những loại chữa cúm và việc kết hợp thuốc có thể dễ dàng dẫn đến quá liều, gây hậu quả nghiêm trọng.
4. Không ngửa cổ hoặc nằm ngửa khi bị chảy máu mũi
![]() |
Lý do: Nếu bạn làm như vậy, áp suất máu trong đầu tăng lên. Bạn không thể biết giai đoạn chảy máu này nguy hiểm đến mức nào, vì thế, máu hoàn toàn có thể đi vào phổi và gây nôn trớ.
Cách làm đúng: Giữ đầu thẳng để giảm áp suất, dán một miếng băng lạnh và bịt một lỗ múi bằng ngón tay trong vòng 15 phút. Làm tương tự với bên mũi kia trong khi thở bằng miệng.
Nếu máu chưa ngừng chảy, hãy lặp lại các động tác trên. Trường hợp máu vẫn tiếp tục chảy hoặc nếu máu chảy do chấn thương, hãy gọi xe cứu thương.
5. Bạn không nên dùng thuốc gây nôn trong trường hợp bị ngộ độc nặng
![]() |
Lý do: Thuốc gây nôn có thể gây bỏng thực quản và mở đường cho chất nôn chứa độc tràn vào phổi.
Cách làm đúng: Trong trường hợp nghi bị ngộ độc, hãy gọi xe cấp cứu, mô tả triệu chứng và dự đoán nguồn có thể gây độc rồi viết ra giấy những hành động được chỉ định.
Không cố gắng tự đánh giá mức độ nguy hiểm hay tìm kiếm giải pháp trên Internet. Tình trạng dùng quá liều thuốc hoặc ngộ độc cồn có thể nguy hiểm chẳng kém gì việc nuốt chửng một ly dầu hỏa. Không có sự trợ giúp chuyên nghiệp, nạn nhân có thể tử vong trong vòng 1 giờ.
6. Dùng garo để cầm máu nhưng sai cách có thể dẫn tới khả năng bị cắt cụt chi
![]() |
Lý do: Việc dùng garo không cần thiết hoặc băng thiếu chính xác có thể gây áp suất chi quá mức. Máu không những không ngừng chảy mà garo còn ngăn tuần hoàn máu và dẫn tới sự hoại tử cơ.
Cách làm đúng: Dùng thật nhiều gạc y tế hoặc vải sạch áp vào vết thương và ấn nhẹ - như vậy là đủ cho tới khi xe cứu thương tới. Ngoại lệ duy nhất là trong trường hợp chảy máu nghiêm trọng khiến nguy cơ tử vong cao hơn cả nguy cơ có thể phải mất 1 chi.
7. Nếu bạn bị rắn hoặc một côn trùng chứa nọc độc cắn, không được hút nọc ra
![]() |
Lý do: Nọc độc kết hợp với nước bọt của bạn và tự biến mình thành mục tiêu mới của màng nhầy. Khi đó, tình trạng nhiễm độc sẽ càng nặng thêm và có thể dẫn tới suy tim, phù phổi.
Cách làm đúng: Nếu bạn bị cắn vào một chi, hãy nằm xuống để khu vực bị tổn thương ở dưới tim. Gọi xe cấp cứu, mô tả thứ đã cắn bạn và uống thật nhiều nước.
Theo H.Nguyễn (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Trở về chăm sóc mẹ kế ốm nặng, tôi càng ở lâu càng thấy những điều bất ổn đến gai người (25 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khởi công khu Olympic ngay trong tháng 12 (39 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá dưới 19 triệu đáng mua nhất tháng 11, rẻ hơn iPhone 17 gần chục triệu (46 phút trước)
- Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư tại TPHCM, lan sang xe 7 chỗ (53 phút trước)
- Thông tin mới về vụ cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt (1 giờ trước)
- NSƯT Hoàng Hải trở lại màn ảnh với vai Đại tá công an trong phim về tội phạm công nghệ cao (1 giờ trước)
- Showbiz Việt: Nhiều nghệ sĩ và cầu thủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới ca sĩ Tuấn Hưng (1 giờ trước)
- Hà Nội: Đèn đỏ “đứng hình” tại nút giao Trần Phú - Hùng Vương gây ùn tắc kéo dài (1 giờ trước)
- Cúm A bùng phát mạnh ở Hà Nội và TP.HCM: Vì sao người dân ồ ạt mắc bệnh? (1 giờ trước)
- Chứng khoán phục hồi tích cực, liệu có "bùng nổ" vào tuần tới? (1 giờ trước)






