-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Gia đình
29/12/2021 21:06Bé 8 tháng bị hoại tử ruột vì ăn dặm toàn đồ bổ: Bác sĩ cảnh báo 5 món cấm kỵ với trẻ dưới 1 tuổi
Mới đây, một bà mẹ 9x có tên là Xiaoli (ở Trung Quốc) chia sẻ để cảnh báo cho tất cả mọi người không mắc sai lầm như gia đình cô.
Xiaoli sinh con xong nhưng cơ thể gầy gầy gò, lại thiếu sữa mẹ nên việc cho con bú không dễ dàng gì. Mặc dù đã thử rất nhiều cách, mẹ chồng của cô ngày nào cũng hầm canh cá chép cho ăn nhưng vẫn không có đủ sữa cho con bú.
Vì vậy, cuối cùng Xiaoli đã phải cho con trai ăn thêm sữa bột để không bị đói. Tuy nhiên, mẹ chồng cô lại cho rằng sữa bột không đủ dinh dưỡng nên đã không nên cho bé uống.
Bà đã đi mua một số loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để bổ sung cho cháu trai của mình khi bé mới được khoảng 4 tháng tuổi.
Thời gian đầu cậu bé vẫn phát triển bình thường, lại trắng trẻo, mập mạp nên không ai nghĩ cậu bé có thể xảy ra điều gì và yên tâm tiếp tục bổ sung cho bé như vậy.
Tuy nhiên sau nhiều tháng như vậy, khi bé được gần 1 tuổi thì bắt đầu có triệu chứng biếng ăn, không còn ăn ngon như trước và bắt đầu sụt cân.

Vì lo lắng nên Xiaoli đã đưa con tới bệnh viện kiểm tra xem cậu bé có vấn đề gì không, thì bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói con trai cô bị hoại tử 1 đoạn ruột non và cần phải cắt bỏ ngay.
Sau khi hỏi người mẹ về thói quen, chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của cậu bé, bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân khiến bé trai này bị hoại tử ruột khi mới 8 tháng tuổi.
Theo bác sĩ thì việc được bổ sung thực phẩm dinh dưỡng quá sớm như cậu bé như vậy. Hơn nữa lại bổ sung cũng sai cách chính là lý do khiến cậu bé rơi vào hoàn cảnh này.
Các bác sĩ cho biết, trước khi trẻ được 1 tuổi, các cơ quan của cơ thể rất mỏng manh. Hơn nữa, mức độ tiêu hóa của lá lách và dạ dày thấp, sự trao đổi chất của thận kém. Lúc này nếu người lớn cứ vô tư bổ sung thực phẩm chức năng như vậy, có thể dẫn đến tình trạng hoại tử ruột.
5 thực phẩm không tốt khi cho trẻ ăn dặm, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi như sau:
1. Gan động vật
Đây là món ăn giúp bổ sung nhiều sắt và dưỡng chất nên nhiều gia đình thường mua và chế biết cho bé ăn.
Vậy nhưng thực tế gan là cơ quan giải độc của động vật, tất cả các độc tố của cơ thể đều qua gan để xử lý. Do đó, trong gan có khá nhiều độc tố, cũng là thực phẩm không tốt cho trẻ ăn dặm.

2. Nước ép trái cây, nước ép rau củ
Nhiều người cho rằng con chưa nhai cắn tốt thì cứ ép nước rau củ, trái cây cho con uống là xong. Vậy nhưng chất xơ sẽ bị phá hủy trong quá trình ép, ngoài ra các chất dinh dưỡng như muối khoáng cũng bị mất đi ở các mức độ khác nhau.
Hơn nnwax, trong nước hoa quả ép thì thứ được giữ lại nhiều nhất là đường, dễ khiến bé dễ bị sâu răng. Đường còn có thể gây thêm gánh nặng cho dạ dày và lá lách, khiến thức ăn khó tiêu, kém hấp thu dinh dưỡng và khiến cho các bé chậm phát triển.
3. Mật ong
Các chuyên gia khuyên không cho trẻ dưới 1 tuổi dùng mật ong. Nguyên nhân vì trong mật ong có chứa lượng đường lớn, hơn nữa lại chứa chất gây ngộ độc clostridium botulinum.
Với người lớn, bào tử này hoàn toàn vô hại vì hệ tiêu hóa đã trưởng thành. Vậy nhưng với trẻ dưới 1 tuổi, hệ tiêu hóa của các bé chưa đủ sức để vô hiệu hóa các bào tử đó.
Bởi vậy mật ong chưa qua xử lý có thể gây táo bón, ngộ độc, hôn mê, thậm chí khiến bé mất mạng.
4. Gia vị
Trẻ dưới 1 tuổi thì không thể ăn bất kỳ gia vị nào như mắm, muối, hạt nêm, đường, kể cả nước sốt cà chua, nước trộn salad... bởi nó sẽ tăng gánh nặng cho dạ dày và thận.
Với trẻ dưới 1 tuổi, chỉ cần cung cấp 0,4g muối. Trong khi hàm lượng này đã hoàn toàn được đáp ứng bởi sữa mẹ, sữa công thức và trong các thực phẩm tự nhiên khi bé ăn dặm.

5. Nước hầm xương
Thói quen nhiều gia đình khi cho con ăn dặm là sử dụng nước hầm xương quá nhiều, vì nghĩ rằng nó bổ dưỡng lại giàu canxi.
Vậy nhưng canxi trong thịt và xương ít khi có thể hòa tan trong nước hầm, mà ngược lại nó chứa nhiều dầu mỡ khiến cho dạ dày và ruột của bé không thể tiêu hóa được, khiến cho lá lách và dạ dày quá tải và sẽ dễ gây tích tụ thức ăn, khó tiêu.
Sau câu chuyện của bé trai 8 tháng tuổi báo chí chia sẻ ở trên, mọi người cũng nên rút kinh nghiệm cho mình. Dù các bé được bổ sung dinh dưỡng thì sẽ phát triển tốt, nhưng phải đúng mới được nha mọi người.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)