-
Người đàn ông rơi từ tầng 17 chung cư tử vong, camera ghi lại diễn biến trước thời điểm xảy ra vụ việc -
Giá gas "leo thang thần tốc" trong nửa tháng, áp sát 550.000 đồng/ bình: Chuyện gì đang xảy ra? -
Thủ tướng đồng ý ứng ngân sách hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu -
Giá xăng dầu tăng, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát giá cước vận tải, ngăn tình trạng lợi dụng điều chỉnh -
Choáng: 76 tỷ tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe và 45 bất động sản của Mr Pips bị thu giữ -
Giá vàng hôm nay giảm sâu, người dân Hà Nội xếp hàng mua vàng, diễn biến từ giá vàng thế giới gây chú ý thị trường -
Tài xế vướng ồn ào với nhạc sĩ Minh Khang có hành động bất ngờ khiến nhiều người "quay xe" -
100% ứng viên tuyển bác sĩ ở Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đều trượt: Tiêu chí khó đến mức ai cũng "phát sợ" -
Con trai của Bầu Hiển trúng cử HĐND TP Hà Nội: Ông Đỗ Vinh Quang đã nói gì tại buổi tiếp xúc cử tri -
Xôn xao MXH: Em dâu bị anh chồng "tương tác" trong lúc ở cữ, phản ứng của người chồng gây tranh cãi
Gia đình
27/04/2022 21:50Bé trai 6 tuổi 'ra đi' sau khi uống hết lon nước tăng lực, chuyên gia khuyến cáo dừng ngay thói quen này
Sự việc đau lòng xảy ra với cậu bé Francisco Cervantes, 6 tuổi ở Mexico. Theo thông tin từ trang Mirror, vài ngày trước, cậu bé Francisco Cervantes, 6 tuổi, đã đến chơi ở nhà bà ngoại. Vừa đến nhà, vì quá khát nước, cậu bé thấy cốc nước tăng lực đặt ở trên bàn liền nhanh chóng cầm lên uống để làm dịu cơn khát của mình.
Ngay sau khi uống nước tăng lực, Francisco bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhanh chóng được người thân đưa đến Bệnh viện Alfredo Pumarejo. Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ khẩn trương kiểm tra và đưa ra chẩn đoán cậu bé bị ngộ độc.
Bé trai 6 tuổi sau đó đã rơi vào tình trạng chết não. Sau 6 ngày Francisco nằm hôn mê ở phòng bệnh, chị Jessica – mẹ của bé trai cuối cùng cũng đồng ý để bác sĩ rút máy thở. Cậu bé 6 tuổi ra đi trong sự tiếc thương và đau xót của gia đình.
Hiện không có thêm bất cứu báo cáo nào về việc Francisco có mắc bệnh nền hay không. Tuy nhiên, một số tổ chức y tế, trong đó có Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) từng khuyến cáo không nên cho trẻ nhỏ uống nước tăng lực vì loại nước này thường chứa nhiều đường và caffeine.
Báo cáo điều tra năm 2019 của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho thấy có 34 trường hợp tử vong do uống nước tăng lực nên cần điều tra về độ an toàn của thức uống này. Báo cáo thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy nước tăng lực có liên quan tới chứng ngừng tim, trụy tim, nhồi máu, bóc tách mạch vành tự phát và co thắt mạch.
Tại một cuộc nghiên cứu tại Trung tâm Y học thuộc Không quân Mỹ, các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu nhỏ để tìm hiểu sự nguy hiểm của nước tăng lực. Kết quả cho thấy, nhịp tim của nhóm người uống nước tăng lực có dấu hiệu tạm ngừng 10ms giữa các nhịp.
Theo phân tích, một lon nước tăng lực có thể chứa đến 50 gram đường. Lượng đường này vượt quá mức tối đa mỗi người nên tiêu thụ trong một ngày nên sẽ dẫn đến nguy cơ tăng cân, sâu răng và cao huyết áp, thậm chí là tiểu đường.
Ngoài ra, những người thích uống nước tăng lực thường có thói quen sử dụng chúng thay cho nước hoặc đồ uống lành mạnh khác để giải khát. Nước uống tăng lực có hàm lượng cafein cao làm người uống có nguy cơ mất nước nhanh hơn, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng. Nguy hiểm hơn là thức uống tăng lực làm tim đập nhanh hơn, dẫn đến tình trạng tăng huyết áp, dễ bị stress nhiệt.
Theo Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, tuyệt đối không nên cho trẻ em uống nước tăng lực. Mặc dù ngành công nghiệp thức uống năng lượng chủ yếu phục vụ cho trẻ em và những người trẻ tuổi, tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo chất cafein có thể gây hậu quả lớn hơn đối với nhóm tuổi này.
TS.BS Manny Alvarez - Trưởng bộ môn Sản phụ khoa và Khoa học sinh sản tại Trung tâm Y khoa, Đại học Hackensack (Mỹ) cho biết, các nghiên cứu cho thấy rằng lợi ích của nước tăng lực đối với sức khỏe gần như bằng không. Một số tác dụng phụ không mong muốn của nước tăng lực là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tăng huyết áp, lo âu, đau đầu và làm gián đoạn giấc ngủ. Một nghiên cứu mới đây của Đại học Miami (Mỹ) cho thấy rằng uống nước tăng lực thậm chí còn khiến tim đập nhanh, đột quỵ và đột tử.
"Tôi biết là nhiều người không nghĩ rằng nước tăng lực có thể nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn vào sự thật: Một lon nước tăng lực có chứa lượng caffeine cao gấp 3 - 5 lần một lon soda. Nước tăng lực cũng chứa các chất kích thích và hỗn hợp tự nhiên không được kiểm soát như taurine, guarana, creatine và vitamin nhóm B. Điều nguy hiểm là nhiều nhà sản xuất không liệt kê hết các thành phần này trên nhãn và khách hàng tiềm năng của họ lại chính là trẻ em", TS.BS Alvarez cho hay.
TS.BS Alvarez nhấn mạnh rằng, dù bận rộn đến cỡ nào thì cha mẹ cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống của con cái. Một lon nước tăng lực không phải là cách duy nhất để dỗ trẻ, đôi khi việc chiều theo ý con lại chính là hại con.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Việt Nam vào top 17 quốc gia đẹp nhất thế giới, báo Mỹ gọi tên “dải đất đa sắc” (15:17)
- Lan Phương cập nhật tình tiết mới vụ ly hôn với chồng ngoại quốc (15:06)
- Người đàn ông rơi từ tầng 17 chung cư tử vong, camera ghi lại diễn biến trước thời điểm xảy ra vụ việc (15:05)
- Dàn cảnh mua bán thiên thạch cướp 1,5 tỉ đồng: Nghi phạm trốn ra nước ngoài bất ngờ về đầu thú (15:00)
- Giá gas "leo thang thần tốc" trong nửa tháng, áp sát 550.000 đồng/ bình: Chuyện gì đang xảy ra? (27 phút trước)
- Trường chuyên duy nhất tại TP.HCM thi riêng lớp 10 công bố chỉ tiêu và lịch thi (29 phút trước)
- Arsenal đi đúng hướng, phần còn lại của Premier League trả giá đắt (33 phút trước)
- Thủ tướng đồng ý ứng ngân sách hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (58 phút trước)
- Tranh cãi quanh phân loại xe bán tải chưa hạ nhiệt sau hướng dẫn mới của Cục CSGT (59 phút trước)
- Trứng vịt lộn là món “đại bổ”, nhưng nhiều người đang ăn sai cách mà không biết (1 giờ trước)