Gia đình
23/06/2016 15:26Bệnh hiếm gặp khiến cháu bé phải uống thuốc động kinh suốt 4 năm
Chính vì vậy, bệnh nhi luôn trong tình trạng cảm thấy đói, tay chân run rẩy, toát mồ hôi và co giật, ngất xỉu. Gia đình phải thường xuyên cho bệnh nhi ăn cháo để tránh tình trạng hạ đường huyết. Những triệu chứng lâm sàng này khá giống với bệnh động kinh nên nhiều bệnh viện đã chẩn đoán bệnh nhi bị động kinh. Tuy nhiên, sau 4 năm điều trị động kinh, tình trạng bệnh không giảm bớt mà còn tiến triển nặng thêm.
Ngày 7.6, bệnh nhi được đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Từ kết quả khám lâm sàng, các bác sĩ đưa ra hướng chẩn đoán hoàn toàn khác với các bệnh viện trước. Đó là nhiều khả năng, bệnh nhi bị u tụy nội tiết Insulinoma. Các dấu hiệu của bệnh nhân hoàn toàn trùng hợp với Tam chứng WHIPPEL: đó là nhức đầu, co giật do thiếu gluco não; hạ đường huyết và nhanh chóng phục hồi sau khi cung cấp đường.
Từ hướng phán đoán này, các kết quả siêu âm, xét nghiệm nội tiết và đo đường huyết đều cho kết quả đúng với nhận định ban đầu. Các bác sĩ phát hiện ra 1 khối u ở vùng đảo tủy – nguyên nhân khiến cơ thể liên tục tiết ra insulin. Kết quả các xét nghiệm cho thấy lượng insulin trong máu bệnh nhi này cao gấp 3 lần so với mức bình thường. Với lượng insulin quá cao này, bệnh nhi dễ dàng bị hạ đường huyết, co giật và ngất xỉu, thậm chí là hôn mê trong khi ngủ.
Một ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ vào ngày 16.6 đã lấy được khối u ra ngoài. Trong vòng 24 giờ sau ca phẫu thuật, không cần dùng đến thuốc điều trị, các triệu chứng giống như bệnh động kinh của bệnh nhi đã hoàn toàn biến mất.
Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết u tụy nội tiết Insulinoma là căn bệnh hiếm gặp.
Tỷ lệ mắc bệnh là 4 trường hợp/1 triệu người. Ở trẻ em, triệu chứng của căn bệnh rất giống với động kinh, còn ở người lớn thì giống như tai biến mạch máu não. Việc điều trị không khó nếu nghĩ đến khả năng này ngay từ ban đầu. Với hơn 30 năm hành nghề thì đây là lần đầu tiên bác sĩ Đào Trung Hiếu gặp được ca bệnh này. Nếu không được điều trị sớm, có khả năng bệnh nhân bị ảnh hưởng não thậm chí là tử vong do bị hôn mê sâu trong khi ngủ.
Theo Hoàng Hoa (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
AI đóng giả cựu CEO công nghệ nổi tiếng livestream thu gần 200 tỷ trong 6 tiếng (13/07)
-
Vụ kiện đòi con của ca sĩ J-97 tiếp tục căng thẳng (13/07)
-
Vụ 233 trẻ nhiễm độc chì tại trường mẫu giáo: Chính quyền trung ương vào cuộc (13/07)
-
Đà Nẵng: Vờ mua vé số, cướp giật tài sản của cụ bà 83 tuổi (13/07)
-
Công an tạm giữ “Hot girl Ngân Baby” để điều tra (13/07)
-
Tổng thống Iran bị thương trong cuộc không kích của Israel (13/07)
-
Thuốc "chữa bách bệnh" do AI sáng tạo sắp thử nghiệm trên người (13/07)
-
Doanh nghiệp, ngân hàng nào sẽ được sản xuất vàng miếng? (13/07)
-
Khởi tố 5 thanh, thiếu niên dàn cảnh cướp giật tài sản, lấy tiền… ăn nhậu (13/07)
-
Kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ thanh niên dùng súng bắn Công an (13/07)
Bài đọc nhiều




