-
Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố -
Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng -
Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? -
Sạt lở giữa đêm trên Quốc lộ 6, ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe -
Miền Bắc tiếp tục mưa lớn trong ngày 6/8, bão số 3 đã rời Biển Đông và suy yếu -
Cập nhật giá xe Suzuki tháng 8/2026: Fronx từ 520 triệu đồng, XL7 Hybrid khởi điểm gần 600 triệu -
Tử vi thứ 5 ngày 6/8/2026 của 12 con giáp: Sửu có duyên lành, Thìn thuận lợi -
Lý Nhã Kỳ lên tiếng giữa tin đồn, tiếp tục thu hút chú ý với cuộc sống hiện tại -
Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa kinh doanh kim cương và bán hợp đồng kỳ nghỉ vào diện kinh doanh có điều kiện -
Mai Phương Thúy tiết lộ triết lý đầu tư: Chọn bất động sản theo trải nghiệm sống, yêu thích chứng khoán vì sự minh bạch
Gia đình
21/10/2021 13:58Bố mẹ chúng ta rất hay mắc 6 thói quen có hại này, con cháu cần giúp loại bỏ ngay để phòng bệnh ung thư, hao tổn tuổi thọ
Kính trọng và yêu thương người già là đức tính truyền thống của dân tộc ta. Trong cuộc sống, con cháu sẽ luôn hướng dẫn người già từ cách ăn uống, cách vận động để duy trì sức khỏe. Người cao tuổi cũng sẽ được học các kiến thức giữ gìn sức khỏe qua TV, báo, đài và một số ứng dụng truyền thông khác. Tuy nhiên, vô số thông tin y tế trong xã hội khiến chúng ta khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Với người già, nhất là những người ít tiếp xúc với truyền thông, mạng xã hội thì đây lại càng là bể thông tin mịt mùng, việc chọn lọc thông tin càng khó khăn. Đó chính là lý do khiến không ít người già mắc phải những sai lầm trong chăm sóc sức khỏe.
Nếu thấy ông bà, cha mẹ mình có những thói quen sau đây, hãy mau chóng cảnh báo để họ từ bỏ càng sớm càng tốt để tránh những hậu quả đáng tiếc với sức khỏe.
1. Vẫn thường xuyên luyện tập các bài thể dục nặng
Một số người cao tuổi vì cảm thấy mình khỏe mạnh nên vẫn đều đặn tập các môn thể thao cường độ cao như leo núi, bơi lội, chạy, chơi bóng... mà không mảy may nghĩ đến những tổn thương mình có thể gặp phải.
Thực tế: Theo tuổi tác, cơ thể con người sẽ trải qua nhiều biến đổi thoái hóa, các chức năng cơ, xương, nội tạng ngày càng suy yếu. Chính vì thế, có những hoạt động không còn phù hợp với tuổi tác. Người cao tuổi nên hiểu điều này một cách hợp lý, tập thể dục theo khả năng của mình và lựa chọn phương pháp tập luyện phù hợp như đi bộ, tập thái cực quyền... chứ không nên thấy mình khỏe mạnh mà có thể tập luyện được mọi hoạt động như thanh niên.

2. Tiết kiệm đồ ăn thừa
Một số người cao tuổi thường có thói quen tiết kiệm nên ngại vứt bỏ thức ăn thừa. Thậm chí với thức ăn bị mốc, có người còn cho rằng vẫn có thể ăn được miễn là bỏ phần bị mốc đi.
Thực tế: Thức ăn thừa rất dễ sinh vi khuẩn, ăn vào dễ dẫn đến viêm dạ dày ruột. Một số loại rau đã nấu chín nếu để qua đêm sẽ sinh ra nitrit, ăn vào có thể gây ung thư.
Vì vậy, thức ăn thừa nên ăn trong vòng một ngày, không nên vì tiết kiệm mà để qua đêm, khi ăn sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe.
Lạc, ngô, đậu nành, các loại hạt và các loại thực phẩm khác khi bị mốc sẽ tạo ra aflatoxin có thể gây ngộ độc cấp tính hoặc thậm chí tử vong.
Cho dù là tiêu thụ aflatoxin liều lượng thấp nhưng trong thời gian dài cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư.
Hơn nữa, dù đã loại bỏ chỗ bị mốc, rửa sạch hay nấu nướng ở nhiệt độ cao nhưng cũng không thể phá hủy được, vì vậy thức ăn bị mốc nên bỏ đi.


3. Không ăn dầu và muối để giảm huyết áp và giảm béo
Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn quá nhiều dầu và muối sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp và tăng lipid máu, do đó, một số người cao tuổi tin rằng chỉ cần không ăn dầu và muối, và muốn loại bỏ nguy cơ này.
Thực tế: Hạn chế ăn muối quá mức sẽ khiến cơ thể không nạp đủ lượng natri, làm mất cân bằng áp suất thẩm thấu trong và ngoài tế bào của cơ thể, khuyến khích nước vào tế bào, gây phù nề.
Dầu ăn cũng là một thứ cần thiết, không ăn dầu ăn có thể dẫn đến thiếu một số chất dinh dưỡng. Điều quan trọng nhất là cần phải kiểm soát dầu và muối ăn một cách lành mạnh theo lời khuyên của các bác sĩ.

4. Bổ sung nhiều canxi càng tốt
Có thể nói quan niệm bổ sung canxi đã ăn sâu vào lòng người. Nhiều người cao tuổi cảm thấy càng bổ sung nhiều canxi, hấp thu càng nhiều thì xương càng chắc khỏe nên đã uống canxi đều đặn trong thời gian dài.
Thực tế: Nếu lượng canxi hấp thụ vượt xa nhu cầu của cơ thể sẽ phản tác dụng, đe dọa đến sức khỏe, thậm chí gây ra bệnh tật. Đối với người trên 60 tuổi, lượng canxi khuyến nghị hàng ngày là 1.000mg. Cách an toàn và hiệu quả nhất để bổ sung canxi là ăn nhiều thực phẩm giàu canxi như các sản phẩm từ sữa và các sản phẩm từ đậu nành trong bữa ăn hàng ngày, cũng như bỏ thuốc lá và tập thể dục điều độ để giảm mất xương.

5. Uống nhiều thuốc bổ để sống lâu hơn
Với mức sống ngày càng được cải thiện và kinh tế không còn quá eo hẹp, nhiều người cao tuổi có điều kiện mua các loại thực phẩm chức năng như nhân sâm, lộc nhung, nấm linh chi... để tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Đáng nói, có những người tin rằng uống nhiều thuốc bổ sẽ tốt cho sức khỏe và sống lâu.
Thực tế: Khi tuổi càng cao, các chức năng khác nhau của cơ thể cũng dần suy yếu, thuốc bổ thích hợp có thể làm chậm quá trình suy giảm chức năng sinh lý, trì hoãn quá trình lão hóa.
Nhưng hiệu quả của thuốc bổ cũng còn tùy thuộc vào thể trạng của bạn, nếu dùng thuốc bổ mà không quan tâm đến vóc dáng và triệu chứng thì sẽ gây ra một số bệnh.
Do đó, nên hỏi bác sĩ chuyên môn để biết mình cần bổ sung những gì.


6. Tập thể dục buổi sáng càng sớm càng tốt
Một số người trung niên và cao tuổi ngủ không ngon giấc nên việc dậy sớm là điều thường thấy, thậm chí họ còn dậy thật sớm để tập thể dục và cho rằng tập thể dục lúc này mới có không khí trong lành.
Thực tế: Quá trình quang hợp của cây xanh chưa thực hiện hết trước 6 giờ sáng. Trong không khí tích tụ một lượng lớn khí cacbonic, còn ít ôxy trong lành, tập thể dục ngoài trời lúc này đặc biệt dễ gây cảm lạnh và các bệnh về khớp.
Ngoài ra, động mạch vành thường căng thẳng vào buổi sáng, thần kinh giao cảm cũng hưng phấn hơn, nếu vận động mạnh dễ bị bệnh tim mạch đột ngột.
Người cao tuổi không nên tập buổi sáng sớm hơn mùa hè 6 giờ, mùa đông càng nên muộn hơn, phải đợi mặt trời ló dạng rồi mới tập thể dục.


Theo TL (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Phong tỏa hiện trường vụ cháy chợ Biên Hòa, điều tra nguyên nhân hỏa hoạn gây thiệt hại lớn (2 phút trước)
- Phim "Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn" gây tranh cãi với cái kết bi thảm cho toàn bộ dàn nhân vật (6 phút trước)
- Trò lố của FIFA: Lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn khẳng định hậu thuẫn tuyệt đối Chủ tịch Infantino (20 phút trước)
- Bên trong biệt thự trăm tỷ phong cách hoàng gia của Lý Nhã Kỳ (22 phút trước)
- Cháy nhà tại TP.HCM, cả gia đình ba người nhập viện (40 phút trước)
- Kết quả thi lại của 328 thí sinh Tuyên Quang sẽ được công khai như đợt thi đầu (43 phút trước)
- Nữ TikToker lĩnh án 18 năm tù vì lừa đảo, chiếm đoạt 15 tỷ đồng của 12 nhà đầu tư (54 phút trước)
- Thân thế bất ngờ của ca sĩ bolero Phương Diễm Huyền vừa bị Công an TP.HCM khởi tố (1 giờ trước)
- Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng (1 giờ trước)
- Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? (1 giờ trước)