-
Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV -
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi -
Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua -
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Gia đình
18/11/2025 07:30Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt"
Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh vẫn tin rằng đánh vào mông là cách dạy con “vừa an toàn vừa hiệu quả”. Họ cho rằng đây là vùng nhiều thịt, ít gây tổn thương. Tuy nhiên, theo các tổ chức giáo dục và chuyên gia trên thế giới, quan niệm này hoàn toàn sai lầm và thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Đánh vào mông: Hậu quả nặng nề hơn nhiều người tưởng
Các nghiên cứu cho thấy việc đánh vào mông trẻ có thể làm tổn thương cơ thể, ảnh hưởng hệ thần kinh, tác động tiêu cực đến sự phát triển IQ và để lại chấn thương tâm lý lâu dài.
Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp đau lòng. Năm 2010, tại thành phố Dư Châu (Giang Tô, Trung Quốc), một người đàn ông họ Trương, 35 tuổi, bị bắt vì tội ngộ sát chính con ruột của mình. Sau khi nhận được thông báo con học hành không tốt, anh Trương nổi giận, gọi con đang chơi về và đánh vào mông bé liên tục trong suốt 20 phút.
Lúc đó, em bé chỉ nói khát nước và xin uống sữa. Trương cho con uống rồi để con đi ngủ. Sáng hôm sau, anh phát hiện con đã tử vong.
Kết quả khám nghiệm cho thấy hai bên mông bầm nặng, các mao mạch trong nội tạng bị vỡ do bị đánh quá mạnh, dẫn đến sốc chấn thương và ngừng tim . Nếu được đưa đến bệnh viện trong vòng 2 giờ, em có thể được cứu.
Các chuyên gia y khoa tại tòa nhận định: trẻ 5 tuổi mất 1/4 lượng máu do chấn thương có thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong. Vì vậy, quan niệm “đánh vào mông là an toàn” là cực kỳ nguy hiểm.
Không chỉ gây đau – đánh vào mông còn có thể gây chết người

Ngoài những vùng nguy hiểm như đầu hay ngực, đánh vào mông trẻ cũng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.
Một trường hợp khác được ghi nhận: ông Vương (Trung Quốc) vì muốn con học bài nhưng thấy con đi chơi, đã đánh liên tục vào mông bé. Tối hôm đó, vùng mông sưng to, bé sốt 38,8°C và phải nhập viện khẩn cấp. Ông Vương chia sẻ trong sự hối hận: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ là dạy con, không ngờ lại gây nguy hiểm như vậy.”
Không chỉ tổn thương cơ thể, việc đánh vào mông còn ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ. Một nghiên cứu tại Mỹ trên 1.510 trẻ từ 2–9 tuổi cho thấy:
- Trẻ 2–4 tuổi không bị trừng phạt có IQ cao hơn 5 điểm so với nhóm bị đánh thường xuyên.
- Trẻ 5–9 tuổi không bị đánh có IQ cao hơn đến 28 điểm.
Vì sao không nên đánh vào mông trẻ?
Vùng mông có liên quan trực tiếp đến hệ thần kinh qua cột sống và khớp đội – chẩm. Khi bị đánh quá mạnh:
- Chấn động có thể truyền lên cột sống và ảnh hưởng hộp sọ.
- Gây tổn thương thân não.
- Tạo ra nguy cơ biến dạng và chảy máu trong.
Trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển, mao mạch dày đặc, cơ quan nội tạng còn yếu. Một lực mạnh có thể làm tổn thương tim, não, thận và gây chảy máu nội tạng mà cha mẹ không nhận ra ngay.
Không chỉ vậy, việc đánh đòn thường xuyên còn khiến trẻ:
- Bị ám ảnh tâm lý.
- Trở nên sợ hãi, thu mình, hoặc ương bướng hơn.
- Tăng nguy cơ tự kỷ hoặc hành vi chống đối xã hội.
“Yêu cho roi cho vọt” – khi yêu thương thiếu hiểu biết trở thành nỗi đau
Cha mẹ mất kiểm soát trong lúc tức giận hoàn toàn có thể gây hại nghiêm trọng cho con. Yêu thương trẻ cần có kiến thức, sự tỉnh táo và phương pháp đúng. Nếu dạy con bằng bạo lực, tình yêu vô tình biến thành nỗi đau không thể xóa nhòa.
Một cái đánh có thể hối hận cả đời. Một lời dạy đúng cách có thể thay đổi cả cuộc đời con.
- Lịch chi trả lương hưu gộp 2 tháng đặc biệt nhất trong năm: Hơn 3,5 triệu người nhận tiền trước Tết! (54 phút trước)
- Hàn Quốc ban hành luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới (1 giờ trước)
- Hiện trường sạt lở ven kênh Đôi, một nhà dân bị sập ở TP.HCM: Cơ quan chức năng phong tỏa khẩn cấp (1 giờ trước)
- Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Đình Bắc đá chính (1 giờ trước)
- Huyền 204 chính thức lên tiếng về khoảnh khắc tình tứ, sự thật về cô gái ngồi cạnh Duy Nhỏ khiến MXH "quay xe" (1 giờ trước)
- Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV (2 giờ trước)
- Vụ hành hung tài xế taxi vì bị nhắc nhở không hút thuốc: Đối tượng đã bỏ đi, người nhà có động thái mới (2 giờ trước)
- Thị trường kim loại quý dậy sóng: Giá bạc trong nước chính thức phá vỡ cột mốc 100 triệu đồng/kg (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? (3 giờ trước)
- Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi (3 giờ trước)