Nhằm khuyến khích thanh niên lập gia đình sớm và chủ động chăm sóc sức khỏe tương lai, Bộ Y tế vừa đề xuất một chuỗi giải pháp thực tiễn trong dự thảo Thông tư hướng dẫn Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: 2026-2030).
26-1785078233-bo-y-te-de-xuat-to-chuc-khoa-hoc-cho-cac-cap-doi-truoc-khi-ket-hon

Một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý của dư luận là kế hoạch triển khai các khóa học tiền hôn nhân dành cho nam, nữ thanh niên trên phạm vi toàn quốc.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở sự chuẩn bị toàn diện cho cuộc sống vợ chồng. Không chỉ dừng lại ở các nội dung quen thuộc như kiến thức hôn nhân, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục hay chăm sóc thai kỳ, nội dung đào tạo còn tích hợp cả kỹ năng quản lý và sử dụng tài chính gia đình. Đây được xem là hành trang thiết thực dành cho các bạn trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân.  

Động thái này xuất phát từ thực tế độ tuổi kết hôn lần đầu của thanh niên Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Thống kê cho thấy, nếu như suốt 20 năm (1999-2019), tuổi kết hôn trung bình chỉ nhích nhẹ 1,1 tuổi (từ 24,1 lên 25,2) thì chỉ trong giai đoạn 5 năm từ 2019 đến 2024, con số này đã tăng vọt thêm 2,1 tuổi, đạt mốc 27,3.

Tại nhiều đô thị lớn, khu vực miền Đông Nam Bộ hay Đồng bằng sông Cửu Long, nam giới thường trì hoãn việc lấy vợ đến sau 30 tuổi, trong khi phụ nữ cũng cận kề mốc 28-29 tuổi mới tính chuyện lập gia đình.

Do đó, các khóa học cùng hoạt động giao lưu, tọa đàm hướng tới mục tiêu thúc đẩy giới trẻ yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình trước tuổi 30.  

Bộ Y tế sẽ đảm nhận việc xây dựng, chuẩn hóa bộ tài liệu và đào tạo đội ngũ giảng viên cấp tỉnh. Từ lực lượng này, các địa phương sẽ tiếp tục tập huấn cho cán bộ cấp xã. Mỗi năm, dự kiến khoảng 20% số xã, phường, đặc khu trên cả nước sẽ chọn lọc để tổ chức ít nhất một hội nghị, lớp học hoặc buổi sinh hoạt chuyên đề.

Sau đó, các cán bộ y tế, dân số sẽ phối hợp cùng các đoàn thể tư vấn, truyền thông trực tiếp cho thanh niên và các cặp vợ chồng trẻ tại cộng đồng.  

Song song với việc chuẩn bị tâm lý và kỹ năng, dự thảo cũng đặc biệt chú trọng đến sức khỏe sinh sản thông qua các hoạt động truyền thông, tư vấn, tập huấn và khám sàng lọc dự phòng vô sinh trên cả nước.

Đáng chú ý, chương trình dự kiến thí điểm tầm soát nguy cơ vô sinh cho các cặp vợ chồng đã kết hôn trên 12 tháng nhưng chưa có con. Hoạt động thí điểm này sẽ tập trung tại các xã có khu công nghiệp thuộc 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp bao gồm: Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh.

Tại các khu vực này, người dân sẽ được tuyên truyền về yếu tố nguy cơ gây vô sinh, tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, đồng thời được hỗ trợ thực hiện khám, xét nghiệm và siêu âm sàng lọc.

Ngoài ra, hằng năm các tỉnh, thành phố sẽ chọn khoảng 10% số xã, phường, đặc khu để mở chiến dịch truyền thông cộng đồng, tư vấn và thực hiện test nhanh Chlamydia trachomatis đối với các trường hợp có nguy cơ theo hướng dẫn chuyên môn.

PV (SHTT)