-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Gia đình
16/07/2019 20:36Ca sĩ bị ngộ độc thực phẩm phải ngừng diễn, cảnh báo 3 thực phẩm dễ khiến bạn trúng độc
Ca sĩ Vương Gia Nhĩ bị ngộ độc thực phẩm phải ngừng diễn giữa chừng
Thông tin về ca sĩ Vương Gia Nhĩ bị ngộ độc thực phẩm phải hủy chương trình biểu diễn đã khiến cho nhiều người lo ngại về tình trạng ngộ độc thực phẩm đang ngày càng phổ biến và mức độ nguy hiểm cũng tăng lên.
Vương Gia Nhĩ sinh ngày 28 tháng 03 năm 1994 tại Hồng Kông, thường được biết đến với nghệ danh Jackson hay Jackson Wang là ca sĩ thần tượng, vũ công, rapper và thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc GOT7 ra mắt vào 16 tháng 1 năm 2014 trực thuộc JYP Entertainment.
Ngộ độc thực phẩm dễ khiến cho người bệnh bị nôn mửa và tiêu chảy, điều đó thực sự rất khó chịu, thậm chí nguy hiểm.
Kênh Sức khỏe (TQ) giới thiệu 3 loại thực phẩm dễ gây ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm. Mọi người nên chú ý hơn khi nấu ăn.
Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, việc bị ngộ độc thực phẩm của Vương Gia Nhĩ đã khiến cho nhóm GOT7 phải tạm dừng buổi biểu diễn của mình, chúng ta hãy xem những gì đang diễn ra.
Khi nhóm đang lưu diễn tại Nam Mỹ thì có một cảnh trong buổi hòa nhạc khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Khi hát bài "LOOK", Vương Gia Nhĩ đang nhảy nửa chừng và bất ngờ bước đến bên ngọn đèn. Tay trái của anh ấy bị nghi ngờ đang ôm bụng và quỳ xuống để trốn cái nhìn của khan giả. Giai đoạn tiếp theo cho đến khi kết thúc bài biểu diễn, anh không trở lại sân khấu.
Nhiều người hâm mộ lo lắng rằng Vương Gia Nhĩ phải rời đi sớm vì sự tái phát của vết thương cũ. Tuy nhiên, sau buổi biểu diễn đó, Vương Gia Nhĩ đã giải thích trên trang mạng xã hội của cá nhân rằng anh đã bị ngộ độc thực phẩm.

Ngộ độc thực phẩm không phải là tình trạng hiếm gặp. Nhiều người đã có những trải nghiệm như vậy. Hiện tượng buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy là những triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm. Sau đây, các bác sĩ khuyến cáo về ba loại thực phẩm dễ gây ngộ độc thực phẩm, mỗi người đều nên chú ý để ăn uống cẩn thận hơn.
3 loại thực phẩm chứa độc tố dễ gây ngộ độc
1. Đậu đũa (đậu dải)
Đậu đũa được trồng và thu hoạch theo mùa, là một trong những thực vật làm thực phẩm được nhiều người sẵn sàng lựa chọn vị hương vị thơm ngon, dễ ăn và dễ chế biến.
Lý do tại sao nhiều người ăn đậu rất dễ gây độc là vì saponin của vỏ đậu và agglutinin trong hồng cầu của đậu gây ra sự kích thích mạnh đến đường tiêu hóa của con người.
Bản thân Saponin là một loại protein độc hại, và phần cuối 2 đầu của quả đậu, đường viền 2 bên vỏ quả đậu và đậu lăng cũng là loại chứa nhiều độc tố.
Thông thường khi nấu đậu, chúng ta cần nấu chín hoàn toàn đậu để tiêu diệt độc tố trong đậu. Nếu nấu đậu không chín, mọi người có thể bị ngộ độc nếu ăn kiểu chế biến này. Khuyến cáo dành cho mọi người là nên bóc vỏ sợi dây viền 2 bên quả đậu, cắt bỏ 2 phần đầu của quả đậu và nấu chín kỹ để đảm bảo đậu được chín hoàn toàn trước khi ăn.

2 Hoa hiên vàng
Hoa hiên vàng là một trong những món ăn có thể gây ngộ độc thực phẩm nếu chúng ta không chú ý khi chế biến.
Bởi hoa hiên vàng chứa một độc tố gọi là colchicine. Nếu không chế biến khoa học, hoặc nếu bạn ăn trực tiếp, nó có thể gây ngộ độc.
Colchicine có thể xâm lấn hệ thống thần kinh trung ương, hệ thống tim mạch và mạch máu não, dẫn đến chảy máu, tê liệt thần kinh và các cơ quan nội tạng. Vì chất độc này có khả năng hòa tan trong nước tốt, do đó khi chế biến cần lưu ý rằng hoa hiên nên được luộc với nước và sau đó rửa sạch, rồi tiếp tục ngâm hoàn toàn chìm vào nước và rửa sạch với nước để hòa tan các thành phần độc tố trong nước.
Bên cạnh đó, hoa hiên vàng cũng là thực phẩm chứa độc tố nhưng độc tố này không chịu nhiệt và có thể tiêu diệt chúng bằng cách đun sôi trong 10 phút.

3. Cá nóc
Cá nóc có hàm lượng chất béo dưới da cao, và thịt rất ngon, vì thế rất nhiều người thích ăn món cá này.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đã có nhiều người bị ngộ độc thực phẩm hàng năm do cá nóc. Độc tính của cá nóc có nguồn gốc từ tetrodotoxin trong bản thân con cá.
Đây là một trong những chất phi protein độc hại nhất được tìm thấy trong tự nhiên cho đến nay và thuộc về độc tố thần kinh. Độc tính tương đương với 250 lần so với natri xyanua và chỉ 0,48 mg có thể giết người.
Các phần cơ (thịt) của cá nóc không chứa độc tố. Các chất độc chủ yếu được tìm thấy trong buồng trứng, gan, thận, máu, mắt, mang cá và da.

Vấn đề là các bộ phận khác nhau của các loài khác nhau, nguồn gốc khác nhau, tỷ lệ giới tính khác nhau và các mùa khác nhau của cá nóc có độc tính khác nhau.
Nếu bạn muốn ăn một con cá nóc ngon, bạn có thể phải mạo hiểm cả đời để ăn. Bạn nên thận trọng khi ăn cá nóc. Cá nóc thực sự là một món ăn rất rắc rối.

Trên đây là 3 loại thực phẩm chứa độc tố dễ gây ngộ độc thực phẩm. Khi bạn ăn, hãy cẩn thận, chế biến một cách khoa học và đun nấu đúng cách để tránh ngộ độc thực phẩm.
Sự việc ca sĩ Vương Gia Nhĩ bị ngộ độc thực phẩm đã khiến nhiều người chú ý hơn đến tác hại của việc bị ngộ độc thực phẩm.
Khi lựa chọn thực phẩm để ăn, hãy nhớ đến các thành phần của chúng, cần chú ý xem các thành phần đó có độc hại hay không để tránh bị ngộ độc.
Theo Vân Hồng (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)