Gia đình
28/05/2025 10:18Cứu sống người đàn ông đột ngột đau bụng dữ dội, mất 2 lít máu do vỡ phình động mạch chủ bụng

Ông N.B.K, trú tại Đức Chính - Đông Triều, được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cấp cứu sau khi xuất hiện đau bụng dữ dội tại nhà. Trước đó ông chưa từng phát hiện bất kỳ bệnh lý nào liên quan đến động mạch chủ bụng. Cơn đau bụng ngày càng tăng cường độ, khiến bệnh nhân mệt lả và khó thở, buộc gia đình phải nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.
Tại bệnh viện, bệnh nhân đau bụng dữ dội, da xanh nhợt, mạch không bắt được và huyết áp không thể đo được. Kết quả chụp CT Scanner cho thấy bệnh nhân bị phình động mạch chủ ngực đoạn dưới thận lan đến động mạch chậu hai bên, trong đó khối phình đã vỡ và gây tụ máu sau phúc mạc với số lượng lớn.
Theo ThS.BS Nguyễn Quang Toản, Phó Trưởng khoa Can thiệp Tim mạch & Lồng ngực, ngay khi chẩn đoán được tình trạng vỡ động mạch chủ bụng, kíp trực đã kích hoạt báo động đỏ. Hệ thống phòng mổ, kíp phẫu thuật và nguồn máu dự trù được chuẩn bị nhanh chóng để đảm bảo ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Bệnh nhân được truyền máu, sử dụng thuốc vận mạch và thực hiện phẫu thuật đồng thời để tối ưu hóa khả năng cứu sống.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã nhanh chóng kẹp động mạch chủ bụng trên và dưới túi phình để ngăn chặn tình trạng chảy máu tiếp tục vào ổ bụng. Kíp phẫu thuật ghi nhận ổ bụng của bệnh nhân chứa khoảng 2.000ml máu loãng lẫn máu cục, cùng với một vết rách lớn ở động mạch chủ vỡ vào sau phúc mạc. Bệnh nhân được thay thế đoạn động mạch chủ bụng bị phình bằng một đoạn động mạch nhân tạo.
Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác và nhịp nhàng của toàn bộ kíp y tế, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, mang lại niềm vui mừng lớn cho gia đình khi người thân đã được cứu sống khỏi tình trạng nguy hiểm.
Bác sĩ Nguyễn Quang Toản nhấn mạnh, phình động mạch chủ bụng thường diễn ra âm thầm và nhiều khi không có triệu chứng rõ ràng. Các trường hợp vỡ phình động mạch chủ bụng xảy ra đột ngột với tỷ lệ tử vong cao do mất máu nhiều, dẫn đến sốc mất máu và tử vong trước khi bệnh nhân kịp được đưa đến viện. Bệnh lý này thường gặp ở những người có các bệnh lý mạch máu, đặc biệt trong nhóm người cao tuổi với các bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu.
Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động thăm khám định kỳ tại các cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch và phẫu thuật mạch máu để được tầm soát, chẩn đoán và can thiệp kịp thời, nhằm tránh những biến chứng vỡ phình nguy hiểm có thể xảy ra.
Theo Bảo Long (Pháp Luật & Xã Hội)
Tin cùng chuyên mục








-
Nữ diễn viên ngoài đời là "tiểu tam" bị ghét bậc nhất, lên phim là tiểu thư kinh điển, đẹp ma mị khó ai sánh bằng (13/07)
-
"Hot girl" nổi tiếng Ngân Baby vừa bị tạm giữ là ai? (13/07)
-
Truy tìm ‘Trung cá chép’, kẻ đánh người để livestream câu like (13/07)
-
Sao Malaysia lớn giọng, gián tiếp “tuyên chiến” U23 Việt Nam (13/07)
-
Kẻ sát hại mẹ vợ bị bắt khi lẩn trốn sang Campuchia (13/07)
-
1 dấu hiệu báo động bệnh ung thư chỉ có thể phát hiện vào ban đêm (13/07)
-
Lập trình viên quê Phú Thọ suy thận nặng, 2 quả thận lúc nhúc hàng trăm viên sỏi: Bác sĩ tóm gọn bằng 6 chữ ‘chí mạng’ (13/07)
-
Nữ nghệ sĩ đình đám phải rời showbiz vì clip chấn động, U50 lẻ bóng, không con cái ở xứ người (13/07)
-
Ông bà dặn: "Cửa chính không đối diện 3, cửa sổ không đối diện 4", ý nghĩa sâu xa không phải ai cũng biết (13/07)
-
Cảnh sát hình sự thụ lý vụ TikToker Hà List bị chém gần đứt lìa bàn tay (13/07)
Bài đọc nhiều




