-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Gia đình
21/02/2022 22:22Giữa vợ chồng, có ba điều còn “ghê tởm” hơn cả là ly hôn, nếu có thì hãy chọn cách bỏ đi!
Ba điều kinh tởm hơn "ly hôn", nếu bạn có, hãy chọn ra đi một cách nghiêm túc!
1. Tranh luận luôn hướng về cả bố và mẹ
Cha mẹ không dễ dàng gì sinh ra ta, cha mẹ vất vả cả đời. Sau khi kết hôn và lập gia đình, họ vẫn làm việc chăm chỉ cho chúng ta. Nếu vợ chồng cãi nhau, đừng nhắm vào cha mẹ của nhau mà lôi kéo họ vào.

Nếu có mâu thuẫn vợ chồng, hãy bình tĩnh trao đổi và giải quyết thấu tình đạt lý. Không có lý do gì nhắm mục tiêu phụ huynh. Nếu không, nó sẽ chỉ làm đối phương chán ghét và gây ra tranh chấp gia đình lớn hơn. Học cách kính trọng người lớn tuổi và giữ gìn đạo lý ăn nói không chỉ phản ánh sự tu dưỡng bản thân mà còn giúp tình cảm vợ chồng được xoa dịu.
2. Thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề
Các cặp vợ chồng ở với nhau lâu có thể chán, ở với nhau lâu có thể sinh khó chịu. Dù hai bên không ưa nhau nhưng cũng đừng lấy hôn nhân làm chiến trường, gây gổ, bạo lực gia đình sẽ xảy ra.

Dùng vũ lực sẽ gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho đối phương; dùng vũ lực sẽ khiến bản thân trở thành kẻ xấu xa; dùng vũ lực sẽ khiến trẻ có bóng dáng về tâm lý. Dùng vũ lực sẽ không giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn khiến đối phương phật lòng và ảnh hưởng đến hôn nhân sau này. Nó làm tổn thương rất nhiều cho chính bạn và đối phương của bạn.
3. Khinh thường đối phương
Vì môi trường sống của mọi người có sự tương đồng nên quan điểm của họ về các vấn đề cũng rất nhất quán, và nhận thức về thế giới của họ cũng sẽ tương đồng. Hai người như vậy sẽ có một chủ đề chung khi họ hòa hợp, và không bên nào sẽ phải hy sinh quá nhiều và thay đổi cho ai.
Có như vậy, trong hôn nhân sẽ không xảy ra tình trạng bên này coi thường đối phương, sợ đối phương coi thường mình vì quá chênh lệch!

Vợ chồng là người bên nhau lâu nhất trên đời này, nếu có thể đi đến cuối đời một cách suôn sẻ thì đó là điều may mắn cho vợ chồng. Sống với nhau, không thể lúc nào cũng yêu, sẽ vẫn có xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Bao dung, thấu hiểu và tôn trọng hơn, chúng ta có thể song hành và đi đến cùng. Hãy trân trọng những khoảng thời gian bên nhau và chăm sóc thật tốt cho tình yêu đích thực mà bạn lựa chọn!
Theo T.Tâm (Công Lý & Xã Hội)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (31 phút trước)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (1 giờ trước)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (1 giờ trước)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (2 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (2 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (2 giờ trước)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (3 giờ trước)