Từng là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc, cuộc hôn nhân gần 30 năm của vợ chồng chị M.H. bất ngờ đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi người chồng thú nhận đã ngoại tình.

Chị M.H. (53 tuổi), giáo viên tại Hà Nội, và chồng là anh H.V. (56 tuổi), một kiến trúc sư có tiếng, đã trải qua nhiều năm chung sống êm ấm. Thế nhưng, khoảng thời gian gần đây, anh V. thường xuyên viện cớ bận rộn công việc, đi sớm về khuya, trở nên khép kín và ít trò chuyện với vợ. Mỗi lần chị quan tâm, anh lại tỏ ra cáu gắt, cho rằng bản thân có thể tự xoay xở mọi thứ.

Một đêm khuya, tỉnh giấc không thấy chồng bên cạnh, chị H. bước ra phòng khách và bắt gặp anh ngồi uống rượu một mình, vẻ mặt mệt mỏi, nặng nề. Sau một hồi im lặng, anh thú nhận đã có mối quan hệ ngoài luồng và không biết làm thế nào để được vợ tha thứ. Lời thú nhận khiến chị H. chết lặng, không tin đó là sự thật cho đến khi nhìn thấy sự đau khổ hiện rõ trong ánh mắt của chồng.

Niềm tin sụp đổ kéo theo chuỗi ngày khủng hoảng. Chị H. suy sụp cả tinh thần lẫn thể chất, có lúc nằm liệt giường vì sốc. Trong những ngày tăm tối ấy, chị quyết định tìm đến chuyên gia tâm lý như một hy vọng cuối cùng để níu giữ cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực tan vỡ.

24-1769255976-khung-hoang-hon-nhan-tuoi-trung-nien-khi-su-lech-nhip-chan-goi-day-vo-chong-den-bo-vuc-tan-vo.jpg
Chồng ngoại tình vì "lệch pha" chuyện chăn gối, vợ U60 tìm cách cứu vãn hôn nhân. Ảnh minh họa: Freepik

Câu chuyện của chị H. là một trong nhiều trường hợp khủng hoảng hôn nhân tuổi trung niên được chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân (Hà Nội) tiếp nhận. Theo bà, ngoại tình ở giai đoạn này không hiếm gặp, xảy ra ở cả hai giới nhưng tỷ lệ ở nam giới cao hơn. Nguyên nhân thường xuất phát từ khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên, sự nguội lạnh cảm xúc hoặc sự không còn hòa hợp trong đời sống chăn gối.

Khi tham gia trị liệu cùng vợ, anh V. thừa nhận lỗi lầm và bày tỏ mong muốn hàn gắn. Anh cho biết vợ là người phụ nữ truyền thống, chu toàn gia đình, không có điều gì đáng chê trách. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trung niên, hai vợ chồng bắt đầu “lệch pha” trong chuyện phòng the. Trong khi anh vẫn giữ được phong độ và nhu cầu đều đặn, thì chị H. sau giai đoạn mãn kinh bị suy giảm nội tiết tố, khiến ham muốn giảm rõ rệt.

Sự chênh lệch này kéo dài, cộng thêm việc chị H. thường né tránh hoặc chỉ miễn cưỡng chiều chồng, đã tạo nên khoảng cách âm thầm giữa hai người. Đúng thời điểm ấy, sự xuất hiện của một nữ cộng sự trẻ trung, quyến rũ và chủ động quan tâm đã khiến anh V. không vượt qua được cám dỗ.

Trong quá trình trị liệu, chị H. thừa nhận từng lo lắng về đời sống chăn gối nhưng không dám tìm đến bác sĩ vì sợ bị đánh giá hay nghe những lời ám chỉ rằng tuổi tác không còn phù hợp để nói đến ham muốn. Điều này phản ánh định kiến xã hội vẫn tồn tại đối với đời sống tình dục ở tuổi trung niên.

Nhờ tham vấn tâm lý, chị H. dần hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự phản bội, từ đó nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh hơn. Khi thấy chồng thực sự ăn năn, chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, chị quyết định tha thứ. Hai vợ chồng thống nhất cùng nhau vượt qua tổn thương tâm lý do ngoại tình và nỗ lực hàn gắn mối quan hệ.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, họ bắt đầu cởi mở hơn trong giao tiếp, đặc biệt là về vấn đề tình dục. Việc chia sẻ mong muốn, cảm xúc, giới hạn cá nhân giúp cả hai thấu hiểu nhau hơn. Những cử chỉ gần gũi như ôm ấp, massage trước khi ngủ, kết hợp với các hỗ trợ y khoa phù hợp đã góp phần cải thiện sự hòa hợp giữa hai vợ chồng.

Theo chuyên gia Hoàng Hải Vân, ham muốn và sự thân mật không biến mất theo tuổi tác mà chỉ thay đổi cách thể hiện. Ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, sự hòa hợp trong đời sống chăn gối không chỉ mang ý nghĩa thể chất mà còn là sợi dây gắn kết cảm xúc, giúp các cặp đôi nuôi dưỡng tình yêu và duy trì hôn nhân bền vững.

Bích Ngọc (SHTT)