-
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup
Gia đình
04/09/2018 17:25Mang tiếng 'không chồng mà chửa' vì bụng to như mang bầu, người phụ nữ này đi khám mới chết lặng khi biết mắc phải bệnh cực nguy hiểm
Người phụ nữ chưa kết hôn nhưng đã... mang thai
Tiểu Diêu năm nay 36 tuổi, cô sống ở quận Hán Nam, Vũ Hán (TQ). Vài năm gần đây, mẹ của Tiểu Diêu bị bệnh và nằm liệt giường, yêu cầu phải có người chăm sóc cả ngày. Bởi vì công việc của em trai vô cùng bận rộn, do đó Tiểu Diêu phải gánh vác công việc gia đình và chăm sóc cha mẹ, do vậy đến bây giờ cô vẫn chưa kết hôn.
Một năm trước, Tiểu Diêu cảm thấy bụng luôn khó chịu, vì sợ mẹ lo lắng, nên Tiểu Diêu luôn cố chịu đựng và không nói. Khi không thể chịu được cơn đau thì Tiểu Diêu lại mua thuốc giảm đau uống. Điều không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn, bụng của cô càng ngày càng to, thậm chí có người cho rằng cô đang mang thai.
Gia đình Tiểu Diêu khá lo lắng nên đã thúc giục cô đi khám, cuối cùng Tiểu Diêu đến Bệnh viện tại thành phố Vũ Hán đế kiểm tra. Sau khi siêu âm ổ bụng, bác sĩ phát hiện phần bụng bên phải của Tiểu Diêu có một mô mềm lớn không đồng đều, có kích thước khoảng 22,3cm x 17,5cm. Vì bệnh tình khá phức tạp, nên các bác sĩ ở bệnh viện đã tiến hành thảo luận và hội chẩn.
Sau khi thảo luận xem xét, bệnh tình của Tiểu Diêu có khả năng bị u mạch máu khổng lổ, yêu cầu phải phẫu thuật và cắt bỏ khẩn cấp. Điều khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên, sau phẫu thuật, khối u được cắt bỏ nặng tới 10kg. Theo báo cáo bệnh lý cho thấy Tiểu Diêu bị bệnh cavernous hemangioma gan (u máu trong gan thể hang).
Bác sĩ nhắc nhở: Trong cơ thể Tiểu Diêu phát triển khối u máu to như vậy là rất hiếm, điều này có liên quan chặt chẽ đến thể chất của con người. Theo bác sĩ Hà giải thích, khối u lớn khiến các cơ quan nội tạng trong khoang bụng của Tiểu Diêu bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu, còn dính liền các mạch máu lớn trong khoang bụng. Khi phẫu thuật bóc tách, nếu không cẩn thận sẽ gây xuất huyết lớn, có thể dẫn đến tử vong.
Bệnh u máu trong gan thể hang là gì?
Trưởng Khoa Gan-Mật-Tụy, bác sĩ Du cho biết, mặc dù u máu trong gan thể hang là lành tính, tăng trưởng chậm, triệu chứng của bệnh không quá rõ ràng, ngay cả khi khối u càng ngày càng lớn cũng không có triệu chứng bệnh cụ thể. Tuy nhiên, khối u sẽ dần dần phát triển, phá vỡ mô gan, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tổn thương chức năng gan, thậm chí gây tổn thương khó hồi phục cho cơ thể.
Con người bất luận là cơ quan nào bị tổn thương, cơ thể đều sẽ bị đau. Tuy nhiên, có một số người mỗi ngày đều đang làm bản thân bị tổn hại và gan được xếp hạng đứng đầu bảng.
Những việc làm gây tổn thương gan
1. Uống rượu
Nếu bạn uống quá nhiều rượu, trước tiên là gây ảnh hưởng cho gan. Gan nhiễm mỡ là dấu hiệu đầu tiên xảy ra, thời gian dài tích tụ có thể dẫn đến xơ gan, trở thành bệnh gan do rượu, và cuối cùng phát triển thành ung thư gan.
2. Sử dụng bừa bãi các sản phẩm bảo vệ sức khỏe
Sản phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là sản phẩm an toàn, lượng lớn các chất bổ sung vitamin và nguyên tố vi lượng đi vào cơ thể, đại đa số không những không thể hấp thụ hiệu quả, còn phải thông qua gan phân hủy và đào thải ra ngoài, điều này sẽ làm tăng gánh nặng của gan và ảnh hưởng đến chức năng gan.
3. Thực phẩm mốc
Thực phẩm mốc, sẽ sản sinh ra độc tố gây ung thư (như aflatoxin), có hại lớn nhất đối với gan và rất dễ gây ung thư gan.
4. Thức khuya
Làm việc quá sức sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể, khiến cơ thể rất dễ mắc các loại bệnh, bao gồm cả các loại bệnh về gan, thời gian dài thức khuya cũng sẽ gây rối loạn chức năng gan.
5. Những người thường xuyên cáu giận
Mỗi người tức giận 5 lần trong một tháng, tỷ lệ mắc bệnh gan sẽ tăng gấp đôi. Theo các nghiên cứu, những người thường xuyên nổi nóng sẽ chết sớm hơn so với nhứng người có tâm thái bình ổn.
Sức khỏe là của bản thân chúng ta, nên mọi người nhất định phải yêu thương cơ thể. Không phải vì một chút đau đớn mà bỏ qua, trong thời gian dài tình trạng bệnh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sau này có hối tiếc cũng đã quá muộn.
Theo Hà Vũ (Helino)
- Apple tìm cách mua RAM từ doanh nghiệp Trung Quốc trong "danh sách đen" của Mỹ (10:47)
- 6 loại cây cảnh được cho là cản trở tài lộc, chuyên gia phong thủy khuyên chỉ nên trồng ngoài sân (10:47)
- Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 (10:44)
- Đường dây làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm lĩnh án: Hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy (10:42)
- Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử (10:36)
- Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 (10:33)
- Kỳ tích giữa đống đổ nát tại Venezuela: Cứu sống hai cha con mắc kẹt suốt 4 ngày (10:33)
- Đưa dâu bằng xe ba bánh vi phạm giao thông, 4 tài xế bị xử phạt, tịch thu 3 phương tiện (10:26)
- Giá vàng hôm nay 29/6: Vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, PNJ, BTMH, Phú Quý chao đảo, chưa có động lực tăng mới (10:20)
- Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng tiền gửi Kho bạc tại ngân hàng (10:15)