-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Gia đình
25/01/2018 23:24Miếng mít sặc vào đường thở khiến người đàn ông hôn mê
Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ. Ngày 23/1 sau khi ăn miếng mít, ông nghẹn thở, được đưa vào bệnh viện tại Bình Chánh cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Tiến sĩ Trần Văn Thi, Trưởng Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng, phải bóp bóng nội khí quản. Bệnh nhân được chụp MSCT ngực, phát hiện dị vật nằm trong phế quản. Bác sĩ nội soi lấy dị vật ra cho bệnh nhân.
Bác sĩ Phan Vĩnh Khang, người trực tiếp thực hiện nội soi cho biết miếng mít nằm bít lòng phế quản của bệnh nhân. Người bệnh lại đang suy hô hấp, thể trạng suy kiệt nên bác sĩ phải kết hợp vừa gắp vừa hút trong 45 phút mới lấy được dị vật ra ngoài.
Ngày 25/1 bệnh nhân vẫn còn rối loạn tri giác do tai biến cũ nên lơ mơ nhưng mức oxy máu đã cải thiện hơn. "Trường hợp này nếu để lâu thêm, dị vật mềm nhão rơi sâu xuống thì khó có thể gắp ra được", bác sĩ Khang phân tích.
Bác sĩ khuyến cáo dị vật đường thở khá thường gặp, đặc biệt ở người bị rối loạn tri giác, say rượu, bệnh nhân tai biến... Tùy vào kích thước, tính chất của dị vật có thể gây nhiều biến chứng khác nhau. Một số dị vật để lâu sẽ thoái biến, mềm nhão, không thể lấy được hết dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, tắc đường dẫn khí nhỏ, tình trạng viêm phổi tái phát nhiều lần...
Theo bác sĩ Thi, bệnh nhân tai biến, phản xạ nuốt kém cần được chăm sóc ăn uống đúng cách. Thức ăn cần cắt nhỏ, làm mềm, tốt nhất là thức ăn dạng loãng để phòng tránh các tình huống sặc nguy hiểm.
Theo Lê Phương (VnExpress.net)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (32 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (54 phút trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)