-
Danh tính nữ MC nhà đài bị réo tên khi lên sóng chương trình World Cup, phản ứng sau đó gây bàn tán -
Chỉ đạo khẩn về việc sửa đổi quy định hoãn xuất cảnh do nợ thuế -
Thượng úy Lê Văn Thắng - gương mặt quen thuộc của Sao Nhập Ngũ qua đời ở tuổi 28 -
Porsche nâng cấp "quái thú" Taycan 2027: Có E-Shift 8 cấp, chạy 700 km/lần sạc, đấu Hyundai Ioniq 5 N -
Hằng Túi tiếp tục có phát ngôn "cực gắt" sau vụ tranh cãi với Hà Anh, Mi Vân: Sự thật tin đồn vỡ nợ -
Huế: Mẹ già và con trai 43 tuổi tử vong dưới kênh nước, hé lộ hoàn cảnh đáng thương của 2 nạn nhân -
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026 gồm những gì? Gợi ý chuẩn bị lễ vật đủ đầy theo phong tục ba miền -
Mua hợp đồng kỳ nghỉ 2 tỷ đồng, cụ bà ở Hà Nội bất ngờ được gọi lên nhận hoàn tiền -
Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông: Cơ quan khí tượng liệt kê nhiều khu vực đối mặt dông lốc và sóng cao -
Vụ đánh người phụ nữ tại cửa hàng ở Nha Trang: Thiếu niên 17 tuổi xin lỗi, gia đình phản ứng ra sao?
Gia đình
26/03/2023 15:48Món ăn trẻ em yêu thích được cảnh báo có thể gây trầm cảm và bệnh tiểu đường
Trẻ nhỏ thường từ chối ăn nhiều loại thực phẩm, nhưng có một thứ khiến chúng luôn thòm thèm không gì khác chính là đồ ngọt. Nói 'không' với trẻ nhỏ mỗi khi chúng đòi ăn kẹo hay đồ ngọt luôn là một nhiệm vụ khó khăn đối với các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ cần nhớ rằng không chỉ bánh kẹo mà nhiều loại thực phẩm khác trong cuộc sống cũng có chứa đường tự nhiên, đường bổ sung.
Khi dạ dày của trẻ chứa đầy đường, chúng sẽ có rất ít chỗ trống cho các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho nhu cầu phát triển của trẻ, chẳng hạn như rau, trái cây, sữa ít béo, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt.
Trong một bài phỏng vấn với OnlyMyHealth, tiến sĩ Anil Bhoraskar (Bác sĩ chuyên khoa bệnh tiểu đường cấp cao, Bệnh viện SL Raheja, Mahim & Thư ký-Hiệp hội bệnh tiểu đường Ấn Độ) đã giải thích tại sao đường lại độc hại đối với trẻ em.
Thực phẩm nhiều đường: Thủ phạm khiến trẻ nhỏ dễ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và trầm cảm
Tiến sĩ Anil Bhoraskar cho biết, lượng đường dư thừa có thể dẫn đến béo phì, tăng cân, nổi mụn và khiến trẻ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn. Ăn nhiều đường cũng có thể làm trẻ nhỏ tăng nguy cơ mắc một số tình trạng y tế khác ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Có nhiều lý do tại sao ăn quá nhiều đường có hại cho sức khỏe của con bạn:
- Đường có thể gây tăng cân. Đồ uống có đường, chẳng hạn như nước trái cây đóng hộp và nước ngọt có ga, chứa nhiều đường fructose, đây là một loại đường đơn.
- Các nghiên cứu được thực hiện trên động vật cho thấy rằng tiêu thụ đường fructose làm tăng cảm giác đói và thèm ăn của bạn. Tiêu thụ quá nhiều fructose đã được chứng minh là phát triển tình trạng kháng leptin. Leptin là một loại hormone quan trọng điều chỉnh cơn đói và cho cơ thể bạn biết khi nào nên ngừng ăn.
- Một đứa trẻ tiêu thụ đồ uống nhiều đường sẽ tăng làm lượng chất béo nội tạng, có liên quan đến bụng mỡ và một số bệnh như tiểu đường, bệnh tim mạch. Có thêm bằng chứng cho thấy rằng lượng đường cao và bệnh tiểu đường có thể dẫn đến viêm cũng như chất béo trung tính cao và tăng huyết áp.
Đặc biệt, vị tiến sĩ cảnh báo tiêu thụ dư thừa đường có thể gây trầm cảm cho trẻ nhỏ. "Nếu con bạn đang ăn một chế độ ăn nhiều đường bổ sung và thực phẩm chế biến sẵn thì điều đó có thể dẫn đến những bất thường về tâm trạng và cảm xúc cũng như làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Một nghiên cứu được thực hiện trên 8.000 người cho thấy những người tiêu thụ hơn 67 gam đường mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn 23%", tiến sĩ Anil Bhoraskar nói.

Ngoài ra, theo tiến sĩ Vinay Dhir (Chủ tịch Viện Chăm sóc Tiêu hóa & Gan, Bệnh viện SL Raheja, Ấn Độ): Những người tiêu thụ nhiều đường có thể phát triển bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (gan nhiễm mỡ). Ăn quá nhiều đường cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư. Ăn quá nhiều đường có thể gây sâu răng ở trẻ em, và quan trọng nhất, lượng đường cao có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ (suy giảm trí nhớ).
Đáng nói, nhiều loại kẹo được quảng cáo rằng không chứa đường, vì thế nhiều cha mẹ tin tưởng rằng chúng sẽ không làm ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của các con. Tuy nhiên đó là quan điểm sai lầm. Ông Lokendra Tomar (Nhà giáo dục chế độ ăn kiêng tại Ấn Độ) khẳng định: Ngay cả khi các món ăn vặt được quảng cáo không đường, chúng vẫn có thể làm tăng đường huyết. Chất làm ngọt trong chế biến không được nhiều hơn 20-25% tổng số thành phần của nó, do đó 75-80% thành phần còn lại có thể làm tăng lượng đường trong máu. Do đó, phụ huynh luôn luôn cần đọc kỹ về các thành phần sản phẩm trước khi cho con ăn.
Làm thế nào để kiểm soát lượng đường cho con?

Vị Tiến sĩ khuyến cáo, trong khi chế biến thức ăn phục vụ cho trẻ em, cha mẹ cần phải hết sức cẩn thận trong việc nêm nếm và phải để ý xem con mình có ăn vặt nhiều không. Cần hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn, thay vào đó hãy cho con ăn ăn thực phẩm tươi và tự chế biến.
Theo Tổ chức y tế thế giới, lượng đường sử dụng hàng ngày không nên quá 10% lượng năng lượng (calo) hàng ngày, hoặc tốt hơn - không quá 5%. Riêng đối với trẻ em, cần nhớ không nên tiêu thụ quá 6 muỗng cà phê đường mỗi ngày.
Theo Đậu Đậu (Phụ Nữ Việt Nam)
- Lộ diện hình ảnh iPhone gập: Độc quyền tính năng đa nhiệm iOS 27 (14:50)
- Danh tính nữ MC nhà đài bị réo tên khi lên sóng chương trình World Cup, phản ứng sau đó gây bàn tán (14:37)
- Chỉ đạo khẩn về việc sửa đổi quy định hoãn xuất cảnh do nợ thuế (14:29)
- Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Đồng Tháp bất ngờ tăng vọt lên 218 người (14:26)
- Đề xuất không đổi bằng lái cho người chưa xử lý xong vi phạm hành chính về giao thông (14:23)
- Tin tưởng đồng nghiệp, người phụ nữ mất tiền vì lộ thông tin đăng nhập app ngân hàng (14:19)
- Hà Nội sẽ gửi điểm thi lớp 10 trực tiếp đến từng thí sinh (14:02)
- Giải mã bí ẩn: 3 rào cản khiến sinh vật ngoài hành tinh chưa thể ghé thăm Trái Đất (14:02)
- Thượng úy Lê Văn Thắng - gương mặt quen thuộc của Sao Nhập Ngũ qua đời ở tuổi 28 (14:01)
- Cấp cứu thành công bệnh nhi 22 tháng tuổi bị máy dập nát bàn tay (55 phút trước)