-
TP.HCM: Đình chỉ giáo viên phạt 5 học sinh tiểu học tự dùng kim tiêm chích vào tay -
Hòa Minzy gây xôn xao khi rao bán gấp căn hộ 4 tỷ sau màn trả nợ Văn Toàn: Sự thật phía sau là gì? -
Hà Nội: Lắp "mắt thần" AI tại lò mổ và chợ đầu mối để siết chặt an toàn thực phẩm -
Phẫn nộ clip thanh niên bất ngờ tấn công người phụ nữ đang trông hai con nhỏ -
Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý -
Cận cảnh visual "bất chấp cam thường" của Doãn Hải My và mẹ ruột khi đi mua sắm -
Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương -
Hà Nội chốt mở rộng quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chính -
Vụ cô giáo nghi 'tác động’ vào đầu bé trai 5 tuổi ở Hà Tĩnh: Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng -
Bác kháng cáo, y án 21 tháng tù YouTuber Lan Đinh vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng
Gia đình
16/08/2017 18:08Nam giới "hảo ngọt" dễ trầm cảm
Đồ ăn ngọt giúp đã được chứng minh là giúp người ta vui vẻ hơn trong thời gian ngắn. Nhưng về lâu dài, nó lại có "tác dụng ngược": tăng nguy cơ trầm cảm và rối loạn lo âu.
Đáng chú ý, hiện tượng này chỉ được ghi nhận ở nam giới và ước tính có hàng triệu người đàn ông ở Anh đang gặp phải vấn đề này. Theo một thống kê khác, trung bình nam giới người Anh tiêu thụ 68,4g đường mỗi ngày – có thể phần nào do thói quen pha thêm đường vào trà hay sử dụng nhiều đồ uống ngọt, bánh ngọt của người dân nước này.
Nghiên cứu này được tiến hành trên quy mô lớn, với nhóm đối tượng gồm hơn 5.000 nam giới và hơn 2.000 phụ nữ, trong vòng 30 năm từ 1983 đến 2013. Những người tham gia được chia làm 3 nhóm dựa theo lượng đường tiêu thụ hàng ngày.
Sau 5 năm, nam giới thuộc nhóm tiêu thụ nhiều đường nhất đã được ghi nhận nguy cơ trầm cảm, rối loạn lo âu nhiều hơn đến 23% so với nhóm ăn ngọt ít nhất. Kết quả nghiên cứu cuối cùng vừa được công bố trên tạp chí Scientific Reports.
Theo Tiến sĩ Anika Knuppel, Viện Dịch tễ học và sức khỏe, thuộc Đại học London, nghiên cứu đã loại trừ những người đàn ông vốn có chuyện không vui hay rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc khác, tìm đến đồ ăn ngọt như một cách giải tỏa muộn phiền. Với nhóm phụ nữ tham gia nghiên cứu, các nhà khoa học hoàn toàn không tìm thấy mối liên kết nào giữa lượng đường tiêu thụ và cảm xúc của nữ giới.
Tiến sĩ Knuppel nói thêm: "Thức ăn ngọt được chứng minh là gây cảm xúc tích cực trong thời gian ngắn. Những người đang cảm thấy buồn, lo lắng có thể ăn nhiều thức ăn có đường với hy vọng làm giảm cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, cách này lại gây tác dộng ngược lại đối với sức khỏe tâm thần nếu bị áp dụng dài hạn.
"Thuế đường áp dụng với các loại nước giải khát sẽ có hiệu lực ở Anh từ tháng 4-2018 là một bước đi đúng hướng" – ông Eric Brunner, đồng tác giả của nghiên cứu, cũng đến từ Đại học London, cho biết khi nói đến những tác hại nói chung của việc lạm dụng đường lên sức khỏe con người.
Theo A.Thư (Nld.com.vn)
- Gia Lai: Khởi tố kẻ hung hãn tấn công bà lão 60 tuổi tại quán ăn vỉa hè (22:10)
- TP.HCM: Đình chỉ giáo viên phạt 5 học sinh tiểu học tự dùng kim tiêm chích vào tay (42 phút trước)
- Hòa Minzy gây xôn xao khi rao bán gấp căn hộ 4 tỷ sau màn trả nợ Văn Toàn: Sự thật phía sau là gì? (56 phút trước)
- Nhân viên DoorDash giao đồ ăn cho ông Trump phá tan tin đồn "diễn viên đóng thế" (1 giờ trước)
- Hà Nội: Lắp "mắt thần" AI tại lò mổ và chợ đầu mối để siết chặt an toàn thực phẩm (1 giờ trước)
- Nghẹt thở cuộc giải cứu 3 người mắc kẹt trong căn nhà đổ sập ban công (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Nổ lớn rung chuyển công ty điện tử tại KCN Yên Phong, 2 thợ sửa chữa nhập viện (2 giờ trước)
- Cổ phiếu "họ Vin" thăng hoa, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát mốc 30 tỷ USD (2 giờ trước)
- Mở cánh cửa du lịch Việt - Trung: Đề xuất đột phá miễn visa cho khách đoàn (3 giờ trước)
- Cận cảnh thiết kế chính thức của T1 Phone: Khi thương hiệu Trump "đổ bộ" thị trường smartphone (3 giờ trước)