-
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? -
Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Gia đình
17/06/2022 17:54Nam sinh 16 tuổi mắc ung thư ruột, hối hận vì bỏ qua dấu hiệu cảnh báo để khi phát hiện bệnh đã di căn
Gần đây, khoa Tiêu hóa – Tiết niệu tại Bệnh viện Ung bướu Hồ Nam, Trung Quốc tiếp nhận một bệnh nhân mắc ung thư ruột giai đoạn cuối tên Tiểu Trương, 16 tuổi.
Cách đây không lâu, Tiểu Trương thường xuyên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, vì quá lo lắng cho việc học nên cậu không quan tâm tới tình trạng của mình.
Một số người bạn của Tiểu Trương nói đùa rằng: “Có sợ mình bị ung thư ruột không?”. Cậu cười nói: “Ung thư ruột là bệnh của người già. Ông mình bị ung thư ruột năm 70 tuổi. Bệnh này còn lâu mình mới mắc phải”.
Tuy nhiên, cách đây 1 tuần, Tiểu Trương bị đau bụng dữ dội, có máu trong phân nên đến bệnh viện kiểm tra. Dựa trên kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán cậu bị ung thư ruột, tế bào ung thư di căn sang gan. Bệnh ở giai đoạn nặng ngay khi được phát hiện.
Bác sĩ cho biết điều trị cho Tiểu Trương cho biết, có rất nhiều nguyên nhân khiến cậu bé mắc phải ung thư ruột giai đoạn cuối khi còn đang học cấp 3.
- Thứ nhất, chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh: Tiểu Trương thích ăn đồ cay, thịt nướng, gà rán và nhiều món ăn vặt khác, hiếm khi ăn rau và trái cây. Chế độ ăn nhiều chất béo, ít chất xơ, cơ thể thiếu hụt vitamin, đây đều là yếu tố thúc đẩy ung thư ruột.
- Thứ 2, do di truyền: Ông nội của Tiểu Trương từng bị ung thư ruột. Có một số loại ung thư liên quan tới đại trực tràng có yếu tố di truyền. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người bình thường.
- Thứ 3 là do môi trường: Áp lực học hành những năm cuối cấp 3 rất lớn, việc tinh thần bị căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch, từ đó tạo cơ hội cho bệnh ung thư ruột hình thành.
- Cuối cùng do thiếu kiến thức về bệnh: Tiểu Trương không đến bệnh viện để chẩn đoán và điều trị kịp thời dẫn đến việc phát hiện bệnh ở giai đoạn nặng và bỏ lỡ thời kỳ điều trị tốt nhất.
Ung thư ruột là bệnh gì?
Ung thư ruột già, hay còn gọi là ung thư đại trực tràng, là tình trạng các tế bào bất thường xuất hiện và phát triển ở niêm mạc ruột già, đại tràng hoặc trực tràng.
Ung thư ruột liên quan chặt chẽ đến các yếu tố như thói quen ăn uống, môi trường và di truyền. Với sự thay đổi của môi trường và thói quen ăn uống, sinh hoạt của con người, ung thư ruột không còn là bệnh của riêng người già, ngày càng có nhiều người trẻ mắc phải.
Ung thư ruột là một trong những loại ung thư phổ biến nhất. Tuy nhiên, phát hiện sớm sẽ tăng cơ hội sống sót. Ung thư ruột có thể điều trị và chữa khỏi nếu được chẩn đoán sớm. Vì vậy, nhận biết sớm các triệu chứng là rất quan trọng.

Triệu chứng ung thư ruột
1. Ngứa hậu môn
Mặc dù hiếm gặp, ngứa hậu môn là một trong những dấu hiệu của ung thư ruột.
2. Mệt mỏi
Dấu hiệu khác là mệt mỏi không giải thích được, chóng mặt hoặc khó thở.
3. Giảm cân
Các triệu chứng có thể đi kèm với giảm cân không rõ lý do và cảm giác chán ăn.
4. Có máu trong phân
Thêm nữa, có máu trong phân cũng có thể là triệu chứng của ung thư ruột. Máu có thể có màu đỏ tươi hoặc sẫm màu.
5. Thay đổi thói quen đại tiện
Ngoài ra, một sự thay đổi trong thói quen đại tiện bình thường là một yếu tố quan trọng cần lưu ý.
Điều này đặc biệt đúng khi không có lý do rõ ràng và kéo dài trong 3 tuần trở lên.
Thay đổi thói quen đại tiện có thể là táo bón hoặc tiêu chảy.
6. Cảm giác đi đại tiện chưa hết
Cảm giác như vẫn còn gì đó mặc dù đã đại tiện xong.
7. Đau bụng
Cũng có thể cảm thấy đau ở bụng hoặc đường ra hậu môn.
8. Thiếu máu
Có thể có mức hồng cầu thấp hơn bình thường và thiếu máu do thiếu sắt - điều này có thể cho thấy liệu có bất kỳ chảy máu nào từ ruột của bạn mà bạn không biết.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Nữ giảng viên mất dữ liệu 6 năm nghiên cứu tiến sĩ sau vụ đập kính ô tô giữa khu đông đúc (11:39)
- Vị thiếu tướng đầu tiên của làng nhạc Việt, từng từ chối đặc cách nhận NSND, được đặt tên đường ở Nghệ An (11:20)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? (11:19)
- Hồ sơ Epstein: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chối điều trần, đối mặt áp lực từ Quốc hội Mỹ (11:18)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (11:03)
- “Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo (11:02)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (46 phút trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (50 phút trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (56 phút trước)
- Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam (56 phút trước)