-
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng -
Nhóm phụ nữ rải gạo, muối trước cửa hàng Ninh Bình: Công an mời làm việc, làm rõ nguyên nhân? -
Chồng thất nghiệp cả năm, Tết vẫn "ép" vợ chi 20 triệu biếu bố mẹ để giữ thể diện -
Danh tính gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi bé gái bị vùi ở vườn cao su: Thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại? -
Xôn xao nữ sinh cấp 3 tủi thân vì bố mẹ đối xử thiên vị nên làm điều dại dột, ám ảnh những bức thư tạm biệt -
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội
Gia đình
27/11/2018 03:41Ngày càng có nhiều người trẻ bị ung thư gan, chuyên gia chỉ ra thói quen phải loại bỏ để sống khỏe
Nhiều người trẻ đi khám mới phát hiện mình bị ung thư gan mà không có dấu hiệu nhận biết từ trước
Mới đây, trên mạng xã hội Facebook đang truyền tay nhau những dòng chia sẻ của cô gái tên Hải Yến (24 tuổi) bị mắc ung thư gan mà giai đoạn 3 mà không có dấu hiệu nhận biết khiến nhiều người phải rùng mình. Hải Yến chia sẻ, những năm tháng trước khi lấy chồng, cô rất hay đi khám tổng quát.
"Cứ tầm 8 tháng thì lại đi một lần. Nhưng bẵng đi 2 năm, vì bận bịu công việc thành lập và phát triển sự nghiệp, bận nọ bận kia tỉ tỉ thứ mà mình không đi khám. Giờ sự nghiệp ổn ổn, mình rảnh hơn đi khám thì phát hiện ra ung thư nhưng đã khá nặng rồi. Mà bệnh ung thư gan này không hề có triệu chứng gì cả. Không đau, không mệt, không chán ăn, không có bất kỳ dấu hiệu gì hết nên mình chẳng biết gì là có bệnh. Các bác sĩ nói, khi có triệu chứng thì đã là giai đoạn cuối rồi", Hải Yến chia sẻ trên trang cá nhân.
Ung thư gan, thậm chí là ung thư gan giai đoạn muộn hiện nay ở người trẻ đã không còn hiếm gặp. Vào tháng 7 năm nay, trang Sohu của Trung Quốc đưa tin một cô gái 17 tuổi bị ung thư gan giai đoạn cuối chỉ vì thói quen trang điểm hàng ngày từ khi còn quá nhỏ.
Theo đó, khi còn nhỏ mẹ của Tuyết Tuyết rất thích trang điểm cho con gái, cho rằng con gái mình rất ăn phấn, xinh đẹp. Điều này tạo thành thói quen xấu cho Tuyết Tuyết từ nhỏ đã bắt đầu bôi phấn nền, đánh son, thậm chí khi ăn uống cũng giữ nguyên gương mặt trang điểm. Mỗi khi mẹ đưa cô bé ra khỏi nhà, đều sẽ trang điểm rất kỹ lưỡng, lớn hơn một chút cô bé còn tự học cách trang điểm ở trên mạng.
Thấy sức khỏe của con suy yếu, hay bị đau bụng, cho đến một ngày đau bụng dữ dội, người mẹ mới vội vã đưa con gái đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo cô bé bị ung thư gan giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật được nữa. Sau khi tìm hiểu, bác sĩ mới kết luận nguyên nhân là do cô gái trẻ có thói quen dùng mỹ phẩm từ rất lâu, làm tăng tính độc cho gan.
Là một nữ sinh mới 22 tuổi, Từ Tịnh (Trung Quốc) cũng qua đời vì ung thư gan khiến cộng đồng nước này không khỏi xôn xao. Vào khoảng năm thứ 2 đại học, bỗng một ngày cô cảm thấy mệt mỏi, người như thiếu năng lượng. Cơ thể cũng có cảm giác sút cân trông thấy, nhưng cô hầu như không để ý, nghĩ rằng cơ thể suy nhược hoặc thiếu máu hay thiếu chất gì đó.
Vốn là sinh viên sống thuê trọ một mình, ít khi về thăm gia đình, cuộc sống bận rộn với lịch học và ăn uống thất thường, Từ Tịnh cũng không có ý định đi khám sức khỏe vì lý do giảm cân. Khoảng 2 tháng trước khi đi khám, Từ Tịnh bắt đầu xuất hiện cảm giác buồn nôn, sau đó ói mửa, liên tục cảm thấy đau ở vùng gan, người gầy đi nhanh chóng. Khi bạn học nhận thấy những bất thường đã khuyên cô đi khám, bản thân Từ Tịnh cũng thấy mình bắt đầu có vấn đề nghiêm trọng. Khi đến bệnh viện khám, cô được chẩn đoán bị ung thư gan giai đoạn cuối, việc chữa trị hầu như rất khó khăn và ít khả thi.
Bội Nhi (27 tuổi) là một giáo viên ở Trung Quốc cũng bị bệnh ung thư gan, nguyên nhân xuất phát từ thói quen sinh hoạt, vì công việc bận nên thường xuyên thức khuya. Đặc biệt là thời gian gần đây, cô bị trầm cảm nặng do áp lực gia đình và công việc, khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng. Khi đi khám sau một lần giảng bài bị đau đầu, chóng mặt, cô gái trẻ được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư gan, không thể cứu vãn.
Bội Nhi (27 tuổi) là một giáo viên ở Trung Quốc cũng bị bệnh ung thư gan, nguyên nhân xuất phát từ thói quen sinh hoạt, vì công việc bận nên thường xuyên thức khuya.
Phòng chống ung thư gan - Cần duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống lành mạnh ngay hôm nay
Tất cả những trường hợp bị ung thư gan trên đây đều xuất phát từ lối sống, lối sinh hoạt kém lành mạnh. Nhiều người trẻ thường chủ quan mình có sức khỏe nên bỏ bê sức khỏe, có những thói quen sống không tốt cho sức khỏe vô tình làm tổn hại lá gan. Đến một ngày đi khám bệnh mới hay mình bị ung thư gan không thể cứu chữa.
Theo BS Nguyễn Lê (Bệnh viện Quân y 103) cho biết, bản thân bác sĩ cũng từng bị phát hiện ung thư gan từ năm 2008. May mắn là nhờ thay đổi chế độ ăn uống và rèn luyện nên vẫn sống khỏe mạnh đến bây giờ. Từ kinh nghiệm của cá nhân, vị chuyên gia này khuyên mọi người, nhất là người trẻ mắc ung thư gan cần nắm rõ những nguyên tắc phòng tránh cũng như hạn chế tối đa sự tiến triển của khối u:
- Hạn chế ăn thực phẩm có chất độc hại, không ăn đồ chế biến sẵn.
- Hạn chế những chất kích thích như rượu bia…
- Tăng cường ăn rau củ, quả, trái cây, thay đạm từ thịt bằng cách ăn nhiều cá, hải sản.
- Hạn chế đường, mỡ, thịt đỏ, sữa đặc.
- Không thức đêm, tránh lo nghĩ, căng thẳng.
- Ăn uống điều độ, đúng mực hơn.
- Không chơi thể thao mạnh, tập nặng. Thay vào đó duy trì tập thể dục đều đặn, nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe như tập yoga, luyện khí công…
Trong quá trình điều trị ung thư, bệnh nhân cần thường xuyên kiểm tra chỉ số ung thư, xét nghiệm, chụp chiếu, tình trạng bệnh của mình. Trong đó, phương pháp điều trị đúng đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong vô vàn các phương pháp điều trị ung thư lộn xộn, thậm chí mang tính cực đoan như hiện nay.
Theo BS Nguyễn Lê nên chọn chuyên gia đầu ngành, có nhiều năm kinh nghiệm để chọn biện pháp phù hợp cho riêng mình. Với những bệnh nhân ung thư gan hay những người mắc ung thư nói chung không nắm rõ chuyên môn thì điều quan trọng nhất là cần đến gặp những bác sĩ có chuyên môn sâu để hướng dẫn và có được những biện pháp chữa trị đúng đắn nhất.
Đặc biệt, bệnh nhân ung thư không nên nghe theo những lời truyền miệng, lời mách, chữa ung thư theo cách này hay cách kia. Thực tế, những mẹo chữa bệnh có khi chỉ phù hợp với cơ địa từng người chứ chưa chắc đã hợp với mình nên mọi người cần chú ý lắng nghe có chọn lọc, tránh để tiền mất tật mang.
Chuyên gia khuyến cáo thêm, hãy luôn lạc quan, vui vẻ, sống luôn có động lực để cơ thể thoải mái, tránh bị stress sẽ rất tốt cho bệnh nhân ung thư. Bạn hoàn toàn có thể vượt lên số phận nếu nắm rõ những cách điều trị, được điều trị đúng đắn.
Theo Tiểu Nguyễn (Helino)
- Hơn 500 trường học tại TP.HCM đồng loạt "siết" dùng điện thoại giờ ra chơi (20:15)
- Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng đâm người tại bến xe Giáp Bát, lộ diện tay súng "phê" ma túy (47 phút trước)
- Nữ phi hành gia gốc Việt "kêu cứu" sau chuyến bay lịch sử vào vũ trụ, tình hình hiện tại gây lo lắng (59 phút trước)
- Luật sư lên tiếng vụ đạo diễn Quang Dũng tuyển trợ lý không lương gây tranh cãi: "Bắt buộc phải trả lương" (1 giờ trước)
- Phú Thọ: Máy xúc hất văng xe máy trên Quốc lộ 32, khởi tố tài xế và chủ xưởng phế liệu (1 giờ trước)
- TP.HCM: Tìm thấy 3 bé gái đi lạc trong đêm ngay sau khi nhận tin báo (2 giờ trước)
- Xử lý nhiều trường hợp phát tán thông tin xuyên tạc của Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài (2 giờ trước)
- Chân dung cô gái nổi tiếng nhờ tài bắt lợn, tiết lộ chuyện dở khóc dở cười sau thắng giải (2 giờ trước)
- Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tội "Nhận hối lộ" (2 giờ trước)
- TP.HCM cấm xe hàng loạt cung đường trung tâm đêm giao thừa 2026 (2 giờ trước)