-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Gia đình
23/05/2025 21:11Nghiên cứu chấn động: Nhai kẹo cao su có thể khiến bạn nuốt 30.000 hạt vi nhựa mỗi năm
Nghiên cứu của UCLA đã tập trung vào yếu tố ít được biết đến này, khi tiến hành phân tích nước bọt của một tình nguyện viên sau khi nhai 7 thanh kẹo cao su từ nhiều nhãn hàng khác nhau. Kết quả thật sự gây sốc: trung bình 1g kẹo cao su có thể thải ra khoảng 100 mảnh vi nhựa, thậm chí có loại lên tới hơn 600 mảnh.
Với trọng lượng trung bình của một thanh kẹo là 150g, những người nhai khoảng 180 thanh kẹo cao su mỗi năm có thể đang nuốt vào cơ thể khoảng 30.000 mảnh vi nhựa.
Điều đáng nói là ngay cả kẹo cao su tự nhiên, sử dụng polymer có nguồn gốc thực vật, cũng giải phóng lượng vi nhựa đáng kể. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các polyme như polyolefin, polyterephthalate (PET), polyacrylamide và polystyrene – những vật liệu nhựa quen thuộc trong sản phẩm tiêu dùng – trong các mẫu nước bọt. Tiến sĩ Tasha Stoiber, chuyên gia tại Nhóm Công tác Môi trường, nhấn mạnh: "Bất kỳ loại nhựa nào khi chịu tác động từ nhiệt, ma sát hay lực cơ học – như nhai – đều có thể giải phóng vi nhựa."
Mặc dù con số này chưa là gì so với lượng vi nhựa con người đưa vào cơ thể theo những cách khác (ví dụ: một lít nước đựng trong chai nhựa có thể chứa tới 240.000 mảnh/hạt vi nhựa), nhưng phát hiện này vẫn rất đáng lưu tâm. Vi nhựa, với kích thước dưới 5mm, đã được tìm thấy ở khắp mọi nơi, từ đỉnh núi đến đáy đại dương, và thậm chí trong không khí chúng ta hít thở. Chúng cũng đã được phát hiện trong các bộ phận cơ thể người như phổi, máu, não, nhau thai và tinh hoàn, làm dấy lên mối lo ngại về tác động lâu dài đối với sức khỏe.
Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy vi nhựa gây hại cho sức khỏe con người.
Bên cạnh mối lo về sức khỏe, nghiên cứu này cũng cảnh báo về tác động của bã kẹo cao su đối với môi trường khi chúng bị vứt bỏ bừa bãi.
Vậy, liệu chúng ta có nên ngừng nhai kẹo cao su? Giáo sư Oliver Jones, chuyên gia hóa học tại Đại học RMIT (Úc), cho rằng việc nuốt phải một lượng tương đối nhỏ vi nhựa có thể không gây ảnh hưởng gì cho cơ thể và "không nghĩ chúng ta cần phải ngừng ăn kẹo cao su." Tuy nhiên, nghiên cứu này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu sâu hơn về tác động của vi nhựa đến cuộc sống của chúng ta.
PV (SHTT)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (53 phút trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (4 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (4 giờ trước)