-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Gia đình
28/07/2022 21:49Người đàn ông bất ngờ liệt nửa người, không nói được vì sai lầm khi dùng điều hòa
Theo thông tin được đăng tải, anh Vương ở Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) không chịu được thời tiết nắng nóng gay gắt nên tìm mọi cách để ngồi trong phòng điều hòa, không chịu đi ra ngoài.
Cách đây vài ngày, sau một lúc lâu ở trong phòng điều hòa mát lạnh, anh Vương bất ngờ cảm thấy yếu ở chi bên phải, liệt nửa người và mất dần khả năng ngôn ngữ, không chỉ không nói được mà còn không hiểu người khác nói gì. Người nhà vô cùng lo lắng, vội vàng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.
Qua thăm khám và tìm hiểu tình hình, bác sĩ chẩn đoán anh bị nhồi máu não cấp tính do sử dụng điều hòa quá nhiều. Nhờ đến bệnh viện kịp thời, sau khi điều trị, các triệu chứng của anh Vương đã cải thiện đáng kể. Hiện, anh đang dần phục hồi khả năng di chuyển độc lập và giao tiếp bằng lời nói.
Theo bác sĩ Hồ Hiểu Huy – Chủ nhiệm khoa Thần kinh của Bệnh viện Tây An, nhiều người thường chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống rất thấp khi thời tiết nắng nóng, tạo ra sự chênh lệch rất lớn giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời. Sự chênh lệch này khiến mạch máy bị co lại và giãn nở đột ngột. Bên cạnh đó, nước trong máu người sẽ giảm và độ đặc của máu tăng lên, dễ dẫn đến tắc nghẽn mạch máu.
Nhân trường hợp nói trên, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên sử dụng điều hòa một cách hợp lý, nhiệt độ chỉ nên để ở mức khoảng 25 - 26 độ C.
Trước khi từ ngoài trời vào phòng, nên để cơ thể thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ rồi mới bật điều hoà để tránh co mạch cấp tính. Bên cạnh đó, chú ý để điều hòa ở nhiệt độ cao rồi hạ thấp nhiệt độ dần.
Trước khi ra khỏi phòng 30 phút, nên tắt máy điều hòa, mở cửa phòng cho không khí được lưu thông và cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài. Ngoài ra, bạn cần lưu ý những điều sau để bảo vệ sức khỏe:
- Không vào phòng điều hòa ngay khi vừa tắm xong
Đây là thói quen vô cùng nguy hiểm do dễ dẫn đến cảm lạnh, viêm phổi, đặc biệt những người có bệnh tiềm tàng về mạch máu não có nguy cơ tai biến mạch máu não, có thể gây đột quỵ.
Bạn cũng không nên vào phòng điều hòa lạnh khi vừa đi ngoài trời nắng về, mồ hôi ra nhiều. Lúc này, cần lau khô mồ hôi và ngồi một lúc rồi mới vào phòng có điều hòa để tránh gặp hậu quả đáng tiếc.
- Không bật điều hòa 24/24 và đóng kín cửa
Nhiều người có thói quen mở điều hòa suốt ngày đêm trong mùa hè oi bức. Tuy nhiên, việc làm này vừa gây lãng phí điện, vừa ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Nếu ở trong phòng điều hòa không có lỗ thông gió, quạt thông khí, bạn có khả năng bị nhiễm khuẩn do tích tụ quá nhiều khí CO2, không khí trong phòng không được làm mới.
Tốt nhất bạn nên mở cửa 1 – 2 tiếng mỗi lần hoặc dùng quạt thông gió để lấy không khí tươi mới cho cả phòng, loại bỏ nguy cơ nhiễm khuẩn ngay trong nhà. Khi ngủ, cơ thể con người chịu được nhiệt độ cao hơn khi thức, bạn có thể tắt điều hòa vào ban đêm.
- Không đặt chậu nước trong phòng điều hòa
Nhiều gia đình hay đặt chậu nước trong phòng điều hòa nhằm tạo độ ẩm nhưng theo các bác sĩ, việc này dễ gây nguy hiểm cho sức khỏe do hơi nước sẽ thu hút bụi bẩn, vi trùng gây bệnh.
Việc trang bị cả máy phun sương để tạo độ ẩm cũng không cần thiết, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ. Trẻ em hít phải nhiều hơi nước, ở trong môi trường độ ẩm nhiều, sẽ không tốt cho hệ hô hấp, dễ gây viêm phổi, ho.
Theo Đinh Kim (Đời Sống & Pháp Luật)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (40 phút trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (47 phút trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (1 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (1 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (4 giờ trước)