-
Thi bằng lái xe máy có thay đổi lớn: Bộ Công an bất ngờ bỏ một bài thi hình khi sát hạch, người học bớt áp lực? -
Câu chuyện đặc biệt phía sau sự ra đời ca khúc "Thưa Đảng" của Anh Tú -
Hiện trường cô gái 21 tuổi tử vong sau va chạm với xe buýt, xác định nguyên nhân ban đầu -
Cư dân bức xúc khi hành lang chung cư tiền tỷ trở thành nơi tập kết rác, lối thoát hiểm bị buộc dây -
Bão đầu tiên năm 2026 suy yếu nhưng kết hợp gió mùa đông bắc vẫn gây rủi ro, nhiều hệ luỵ thời tiết nguy hiểm -
Những nghi lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp của người Việt -
Thực hư tin đồn U23 Trung Quốc thay tướng trước đại chiến với U23 Việt Nam -
Đại hội XIV của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị -
Bắc Ninh: 699 chủ phương tiện sau cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168! -
Chiếc Mercedes C250 bỏ quên gần 2 năm trong gara, chủ xe bặt vô âm tín, tiết lộ lý do chưa quay lại lấy
Gia đình
25/06/2018 16:45Người đàn ông đột ngột tử vong vì căn bệnh ngồi trong nhà cũng chết
Gần đây, anh Vương ở Thuận Đức, Phật Sơn, Quảng Đông (TQ) cho biết, ông chủ của anh là Chu Khôn Minh đột nhiên qua đời, nguyên nhân còn khiến mọi người đang tranh cãi.
Vào một ngày trước khi ông Chu Khôn Minh qua đời, anh Vương còn cùng ông ấy sắp xếp phòng làm việc, khi đó anh Vương cũng cảm thấy sức khỏe của ông chủ có chút bất ổn, tự nhiên sắc mặt trắng bệch, ra mồ hôi, thân nhiệt cao, nên đã khuyên ông chủ về nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, anh Vương không ngờ rằng, đến ngày thứ 2 ông Chu Khôn Minh đột nhiên bị xuất huyết não, sau khi đưa đến bệnh viện ông đã qua đời, anh Vương nghi ngờ cái chết của ông Chu Khôn Minh là do ngày hôm trước ông bị say nắng ở công ty.
Tuy nhiên, mọi người thắc mắc ở trong phòng cũng có điều hòa, tại sao ông Chu Khôn Minh lại bị say nắng? Anh Vương giải thích rằng, lúc đó điều hòa căn bản không bật, bởi vì thời điểm đó công ty của ông Chu đang bị buộc ngừng dùng điện.
Tại sao ngồi trong phòng cũng bị say nắng, đột quỵ?
Bệnh cảnh do nắng oi nóng rất đa dạng, biểu hiện từ mức độ nhẹ có thể tự khỏi sau khi nghỉ ngơi (say nắng nóng) đến mức độ nặng, nguy kịch có thể tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề về thần kinh, mặc dù được điều trị tích cực (kiệt sức, đột quỵ do nắng nóng).
Các biểu hiện ban đầu luôn có như vã mồ hôi, đau đầu, khó chịu, mặt đỏ, đỏ da toàn thân, cảm giác nghẹt thở, thở nhanh, nông, có khi đau bụng, nôn mửa, sau đó xuất hiện chóng mặt, hoa mắt, mặt tái nhợt, mạch nhanh, ngất lịm, chuột rút, đái ít, sốt cao có khi lên tới 44 độ C, da và niêm mạc khô, trụy mạch.
Cá biệt có trường hợp tụ máu dưới màng cứng và trong não. Nặng hơn, nạn nhân sẽ có biểu hiện thương tổn thần kinh như li bì, giãy giụa, mê sảng, hôn mê và có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Trong trường hợp của ông Chu do ở trong phòng bí bách, nhiệt độ bên ngoài lại cao nên dễ dẫn đến bị say nắng. Và nguy hiểm hơn nữa khi tình trạng này của ông không được phát hiện sớm dẫn đến các triệu chứng chuyển biến nặng, gây tử vong. Điều này cũng tương tự như trường hợp trẻ em ngồi trong xe ô tô kín dưới trời nắng.
Làm thế nào để xác định có bị say nắng hay không?
1. Điềm báo say nắng
Sau một thời gian ngắn hoạt động trong môi trường có nhiệt độ cao, chảy mổ hồi nhiều, khát nước, đau đầu, chóng mặt, ù tai, tức ngực, tim đập nhanh, buồn nôn, toàn thân mệt mỏi, tứ chi rã rời, thiếu tập trung, nhiệt độ cơ thể tăng cao,…
2. Trạng thái say nắng nhẹ
Trên cơ sở điềm bào say nắng, nhiệt độ cơ thể tăng cao, có thể đạt trên 38,5 độ C, sắc mặc đỏ bừng, tức ngực, da bị nóng bỏng hoặc có các triệu chứng sớm của hệ tuần hoàn suy kiệt như giảm huyết áp, sắc mặt trắng bệch.
3. Trạng thái say nắng nặng
Trên cơ sở biểu hiện của say nắng nhẹ, bệnh nhân còn xuất hiện tình trạng ngất xỉu, hôn mê, tê liệt, sốt cao. Xuất hiện những triệu chứng chủ yếu là đột quỵ do nhiệt, co giật do nhiệt, suy kiệt do nhiệt, đây có thể được chuẩn đoán là trạng thái say nắng nặng.
Đột quỵ do nhiệt: Đột nhiên phát bệnh, nhiệt độ cơ thể tăng lên trên 40 độ C, mồ hôi bắt đầu chảy ra nhiều. Sau đó không có mồ hôi, kèm theo cơ thể khô nóng và rối loạn ý thức, buồn ngủ, hôn mê và các triệu chứng thần kinh trung ương khác. Tỷ lệ tử vong rất cao.
Co giật do nhiệt: Chủ yếu biểu hiện như cơ bị co giật, kèm theo đau co thắt. Co giật ở cơ bụng và cơ tứ chi, các cơ khác vẫn hoạt động bình thường. Bệnh nhân vẫn tỉnh táo, thân nhiệt bình thường.
Suy kiệt do nhiệt: Bình thường phát bệnh nhanh chóng, trước tiên có các biểu hiện như chóng mặt, đau đầu, tim đập nhanh, ra mồ hôi, buồn nôn, da lạnh ướt, sắc mặt trắng bệch, huyết áp giảm, ngất xỉu,… Thân nhiệt hơi cao hoặc không cao. Nghỉ ngơi một chút là có thể tỉnh lại.
Kiến nghị những thực phẩm ăn uống trong mùa hè phòng say nắng, đột quỵ do nhiệt
1. Đồ uống lạnh không thấp hơn 10 độ C
Vào mùa hè, vì thời tiết nóng, mọi người không nên uống trà nóng, hoặc đồ uống có nhiệt độ quá cao. Tuy nhiên, cũng không nên uống đồ uống có nhiệt độ quá thấp. Trong mùa hè, uống nước cố gắng duy trì nhiệt độ không dưới 10 độ C, bằng không sẽ gây kích thích mạnh đến dạ dày, thậm chí là sẽ tổn hại niêm mạc dạ dày, làm giảm chức năng tiêu hóa.
Một số người có thể sẽ cho rằng, trong mùa hè uống đồ lạnh có thể giải nhiệt. Thực tế, đồ uống lạnh rất dễ làm tổn hại lá lách và dạ dày, nó cũng có thể làm tăng độ nguy hiểm của say nắng. Nếu thực sự bạn không thể chịu nổi cái nóng, không thể không uống đồ uống có nhiệt độ thấp, thì nhất định phải chú ý uống từng ngụm nhỏ, với số lượng nhiều lần, lúc này mới có thể giảm bớt được tổn thương ở dạ dày.
2. Những đồ uống lành mạnh cho sức khỏe
Đồ uống tốt nhất cho sức khỏe chính là nước đun sôi để nguội, dùng trong ngày. Khi vào mùa hè, căn cứ vào tình trạng thân nhiệt của từng người để lựa chọn thức uống cho bản thân.

Vào mùa hè, mọi người sẽ đổ mồ hôi rất nhiều, có thể dẫn đến giảm thể tích máu, nguy cơ giảm huyết áp, và thậm chí có thể khiến cơ thể mất nhiều muối vô cơ. Do đó, hãy chú ý đến việc bổ sung các nguyên tố khoáng chất và muối vô cơ vào mùa hè.
3. Ăn nhiều protein chất lượng cao hơn
Vào mùa hè có nhiều người có thể bị đau lưng, hoa mắt chóng mặt. Thực tế điều này là do trong cơ thể thiếu đạm khí (ni-tơ). Trong môi trường nhiệt độ cao, cơ thể trải qua quá trình chuyển hóa rất lớn, khiến cơ thể sẽ phải tiết ra một lượng lớn đạm. Nếu trong cuộc sống không chú ý bổ sung đạm trong chế độ ăn uống, rất có khả năng cơ thể bị thiếu đạm và có thể gây ra các triệu chứng trên.
Do đó, vào mùa hè, chúng ta phải chú ý đến việc bổ sung protein chất lượng cao, cố gắng giảm thiểu thực phẩm nhiều chất béo vào cơ thể.
Theo Hà Vũ (Khampha.vn)
- Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha: Vụ tàu cao tốc đâm nhau "vô cùng kỳ lạ và rất khó lý giải" (19/01/26 23:21)
- Vietcombank thông tin chính thức về vụ cướp tại phòng giao dịch ở Gia Lai (19/01/26 23:00)
- Thủ tướng Nhật Bản ấn định thời điểm giải tán Hạ viện, mở đường cho bầu cử sớm (19/01/26 22:33)
- MC Đinh Tiến Dũng lên tiếng làm rõ vai trò trong chương trình thay thế Táo Quân (19/01/26 22:16)
- Chủ đầu tư lên tiếng về khoản kinh phí 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu (19/01/26 21:57)
- Diễn biến mới vụ cướp ngân hàng liều lĩnh tại Gia Lai (19/01/26 21:34)
- Trung tâm thương mại ở Pakistan cháy ròng rã suốt một ngày, thương vong tiếp tục tăng (19/01/26 21:22)
- HLV U23 Trung Quốc tuyên bố chắc nịch trước trận gặp U23 Việt Nam (19/01/26 20:47)
- Hà Nội triệt phá cơ sở dùng hàn the sản xuất giò chả quy mô lớn (19/01/26 20:41)
- 10 tỉnh thành dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026, Hà Nội xuống hạng 5 (19/01/26 20:03)