-
Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 -
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn
Gia đình
01/08/2018 04:28Những dấu hiệu nhận biết cơ thể đang bị say nắng
“Theo định nghĩa y khoa thì say nắng là khi nhiệt độ bên trong cơ thể vượt qua 40 độ C”, MSN dẫn lời tiến sĩ Emma Wedgeworth, bác sĩ da liễu của Quỹ da liễu Anh (BSF).
Có những trường hợp da bên ngoài bị cháy nắng và nhiệt độ cao cũng có thể gây ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong, chẳng hạn như não bộ, do tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Đặc biệt, say nắng sẽ kèm theo triệu chứng cơ thể bị mất nước, bà Wedgeworth cho hay.
Ngoài ra, say nắng cũng kèm theo một số triệu chứng khác như co giật, bất tỉnh, nhức đầu, da cháy nắng, buồn nôn, ói mửa, chóng mặt, cơ bắp yếu sức, theo MSN.
“Tồn tại một nghịch lý là dù nhiệt độ cao nhưng những người bị say nắn có thể không thực sự đổ mồ hôi”, bà Wedgeworth nói thêm.
Tuy nhiên, người say nắng nếu bị nhẹ sẽ có các triệu chứng như ngất xỉu tạm thời, kiệt sức và chuột rút. Nguyên nhân xuất hiện các triệu chứng này là vì tế bào của cơ thể cần một nhiệt độ ổn định để đảm bảo hoạt động tốt.
Do đó, khi cơ thể tiếp xúc với môi trường quá nóng hoặc quá lạnh sẽ khiến quá trình hoạt động của tế bào bị ảnh hưởng, từ đó tác động tiêu cực đến các hệ cơ quan của cơ thể. Đặc biệt, những người cao tuổi,sức khỏe kém hay những người mắc bệnh mạn tính rất dễ bị ảnh hưởng bởi say nắng, các chuyên gia cho biết.
“Say nắng thực sự là trường hợp cần phải được chăm sóc y tế. Do đó, bạn cần tìm sự hỗ trợ càng sớm càng tốt. Trong khi đó, hãy tìm đến những nơi bóng râm hay mát mẻ hơn, uống nhiều nước và cởi bỏ bớt quần áo không cần thiết”, bà Wedgeworth nói.
Sau đó, hãy dùng quạt hay miếng bọt biển, khăn thấm nước mát để làm dịu nhiệt độ cơ thể. Đặc biệt là người say nắng phải ngưng vận động, nhất là khi đang tập luyện thể thao.
Theo Ngọc Quý (Thanh Niên Online)
- Hai vụ va chạm liên tiếp trên cao tốc về TP.HCM, giao thông tê liệt kéo dài nhiều km (17 phút trước)
- CEO Tim Cook lên tiếng về "cơn bão giá" linh kiện và chiến lược đầy toan tính cho iPhone (21 phút trước)
- Xác minh vụ việc nghi cha livestream hành vi bạo hành, xâm hại con vài tháng tuổi gây phẫn nộ (24 phút trước)
- Nhìn vào bàn tay có thể dự đoán tuổi thọ, lý do vì sao? (46 phút trước)
- "Perfect Crown" bùng nổ rating kỷ lục bất chấp làn sóng chỉ trích bóp méo lịch sử (56 phút trước)
- Cựu học sinh chuyên TP.HCM được vinh danh với giải thưởng khoa học hàng đầu thế giới (57 phút trước)
- Hải quân Iran có động thái bất thường ở Eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Bi kịch "ngọc nữ" Đài Loan: Trắng tay vì cưới nhầm đại gia rởm, gồng mình nuôi em trai sống thực vật (1 giờ trước)
- Trở lại phòng trọ sau lễ, gia đình 3 người gặp nạn dưới gầm xe tải (1 giờ trước)
- Vinhomes sắp khởi công khu công nghiệp 2.000 tỷ đồng (1 giờ trước)