-
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ? -
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tại phiên toà sáng nay -
Tìm thấy vật dụng quan trọng được cho là của tài xế xe container bị lũ cuốn trôi ở nơi không ngờ -
Danh tính mẹ bỉm bế con đi tiêm khiến dân tình trầm trồ vì giống 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' -
Hà Nội: Lời khai gây bất ngờ của tài xế xe tải làm rơi bùn khiến nhiều người ngã -
Cảnh sát Campuchia tóm gọn toàn bộ nhóm phạm nhân nổ súng cướp tòa án -
Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả -
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất
Gia đình
30/06/2018 16:48Nữ sinh 15 tuổi suýt chết, bác sĩ cảnh báo 'nếu còn uống thứ này sẽ nhập viện dài dài'
Sau đó, bác sĩ tiến hành kiểm tra triệu chứng của bệnh, xét nghiệm máu, đo huyết áp, chụp điện tâm đồ và chụp CT não. Khi tất cả các kiểm tra có kết quả, bác sĩ đã bị sốc, “sao lượng đường trong máu cao như thế này?”
Nguyên nhân gì đẫn đến tình trạng như vậy?
Bác sĩ tiến hành đo lượng đường huyết trên ngón tay của cô gái, đồng hồ đo đường huyết hiển thị 32mmol/L, đây thuộc loại đường trong máu cao, hay nói cách khác, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cô gái bị ngất xỉu. Chẩn đoán chính xác cuối cùng là do bệnh tiểu đường dẫn tới cô gái bị hôn mê.
Bác sĩ liên lạc với người nhà của bệnh nhân, biết được cô bé tên Lâm Mai, 15 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc), và là học sinh cấp hai, có sở thích giống rất nhiều đứa trẻ khác, đó là thích uống trà sữa, ngày nào cũng uống ít nhất một cốc. Cha mẹ của cô bé chia sẻ: “Gần đây có nghe thông tin mới biết trà sữa cũng có thể gây ảnh hưởng đối với sức khỏe của con người, nhưng không có cách nào khuyên Lâm Mai không được uống.”
Bác sĩ nghe xong, không thể kìm nén được cơn giận và nói: “Tình hình hiện tại của cô bé rất không tốt, còn có thể ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng, yêu cầu phải chuyển đến ICU để tiến hành điều trị.”
Sau khi điều trị ở ICU, bệnh tình của cô gái có chuyển biến tốt đẹp, cha mẹ của Lâm Mai rất vui, nhưng bác sĩ nói: “Cô gái sẽ phải dùng insulin để kiểm soát lượng đường trong máu, không được cho cô bé uống trà sữa và các loại đồ uống khác có lượng đường cao, bằng không sẽ có những lần tiếp theo xảy ra như lần này.”
Uống trà sữa cẩn thận tiểu đường
Theo một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Thượng Hải, trà sữa làm thủ công được bán trên thị trường chứa trung bình 33 gram đường/cốc.
Các tiêu chuẩn được đề nghị trong "Dinh dưỡng bữa ăn hàng ngày của người dân Trung Quốc," một người lớn không nên tiêu thụ quá 50 gram đường mỗi ngày.
Uống trà sữa quá thường xuyên dẫn đến lượng đường dư thừa trong cơ thể quá nhiều gây nên béo phì. Từ đó dẫn đến giảm độ nhạy cảm insulin và xuất hiện các triệu chứng của bệnh tiểu đường.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống một lon đồ uống có đường mỗi ngày có nhiều khả năng bị tiểu đường cao hơn 20% so với người không uống đồ ngọt. Nếu mỗi ngày uống 2 lon, khă năng bị bệnh cao hơn 50%.
Xã hội không ngừng phát triển, rất nhiều quán trà sữa mọc ở khắp nơi, sử dụng trà sữa thường xuyên làm giảm tố chất cơ thể của nhiều thanh niên, gia tăng tỉ lệ người mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch ở độ tuổi còn quá quá trẻ.
Đối với sức khỏe của trẻ, các bác sĩ khuyên 4 loại đồ ăn vặt sau đây, tốt nhất nên hạ chế
1, Thực phẩm có chứa nhiều axit béo chuyển hóa
Thực phẩm phổ biến: bánh quy, kẹo, bánh kem, kem, trà sữa trân châu, bánh trứng, mì ăn liền, ngũ cốc ăn sáng, đồ chiên,…
Nguy hại: Ăn quá nhiều chất axit béo chuyển hóa có thể dẫn đến béo phì ở trẻ em, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và mạch máu não, ảnh hưởng đến sự phát triển trí não, giảm trí thông minh.
2, Thực phẩm có hàm lượng calo cao
Thực phẩm phổ biến: kẹo, khoai tây chiên, sô cô la, bánh phồng tôm, gà rán, đồ uống ngọt,…
Nguy hại: Đồ ăn nhanh có hàm lượng đường cao, muối cao, không nên cho phép trẻ ăn nhiều.
Đường và chất béo cao làm tăng nguy cơ béo phì, huyết áp cao và các bệnh mãn tính nguy hiểm khác. Muối cao có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.
Một nghiên cứu ở Hoa Kỳ cho thấy rằng sử dụng lượng lớn đường trong thời gian dài có thể làm suy giảm khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của não bộ.
3, Thực phẩm chứa hormone
Thực phẩm phổ biến: gà rán trong thức ăn nhanh, cổ vịt, cổ gà, tổ yến, con nhộng, sữa non bò, sữa ong chúa, chế phẩm phấn hoa, trái cây…
Nguy hiểm: Ăn quá nhiều thức ăn chứa hormone rất dễ dẫn đến dậy thì sớm. Sự dậy thì sớm không chỉ làm cho đứa trẻ phát triển quá nhanh, xương phát triển trước thời hạn, khiến chiều cao của trẻ thấp hơn so với những đứa trẻ bình thường.
4, Thực phẩm có nhiều chì
Thực phẩm phổ biến: bỏng ngô, trứng muối, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm chiên phồng, thực phẩm được bọc trong báo, rau trồng ở ven đường bị nhiễm khói bụi.
Nguy hiểm: Khi ăn các thực phẩm có chứa quá nhiều chì, rất dễ xuất hiện tình trạng suy giảm trí nhớ, thiếu tập trung, phản ứng chậm, khó chịu, đau đầu và tổn thương thần kinh thị giác, nếu sử sụng trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý sau này của trẻ.
Nhắc nhở cha mẹ: Vì sức khỏe của trẻ, hãy hướng dẫn trẻ có thói quen sinh hoạt tốt
1, Uống nhiều nước lọc và uống ít các loại nước ngọt
Cha mẹ nhất định phải hướng dẫn trẻ một cách chính xác, lấy bản thân làm gương cho trẻ noi theo. Ví dụ như khuyên trẻ nên uống ít đồ uống ngọt, uống nhiều nước lọc để bổ sung chất dịch vào cơ thể, cũng có thể uống trà với lượng thích hợp, có thể khống chế lượng đường trong máu, giúp bảo vệ gan.
2, Đảm bảo tính đồng đều của ba bữa ăn, cân bằng dinh dưỡng
Bảo đảm ngày 3 bữa ăn, ăn nhiều vào bữa sáng, buổi trưa ăn bình thường theo nhu cầu và ăn thật ít vào buổi tối. Mỗi ngày, cần phải cân bằng lượng rau, thịt, các loại thực phẩm chủ yếu (cơm, mì) để bổ sung dinh dưỡng cân đối, đảm bảo rằng các món rau nấu càng đơn giản càng tốt. Tốt nhất là rau xào ít dầu mỡ, hấp, hoặc luộc để duy trì trạng thái dinh dưỡng ban đầu của thực phẩm, bổ sung dinh dưỡng có lợi cho cơ thể.
3, Cha mẹ cố gắng chơi và tập thể dục cùng trẻ
Trẻ em hiện đại quan tâm đến điện thoại di động, máy tính, Internet hơn là việc vui chơi thể chất, trẻ tập thể dục ít hơn và ăn nhiều hơn.
Cha mẹ dành nhiều thời gian chơi với con cái của mình và giúp tập thể dục hợp lý, không chỉ làm phong phú thêm thời gian giải trí của trẻ mà còn giúp trẻ kiểm soát cân nặng.
Cha mẹ nên tập thể dục 4-5 lần một tuần và đưa con tập thể dục cùng, điều này sẽ giúp trẻ phát triển thể lực và đặc biệt giúp gắn bó tình cảm giữa cha mẹ và con cái.
Theo Hà Vũ (Khampha.vn)
- Cháy rụi "bảo vật 1.500 năm tuổi", lộ ra là công trình mới xây năm 2009 (18 phút trước)
- Rộ tin NSƯT Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh hẹn hò với loạt bằng chứng khó chối cãi (23 phút trước)
- "Bỏ" tuyển Tây Ban Nha, Yamal tiệc tùng thâu đêm với các cô gái (25 phút trước)
- Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết (30 phút trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt, Hội đồng xét xử làm rõ vai trò của Hoa hậu Thùy Tiên (42 phút trước)
- LĐBĐ Malaysia thừa nhận gian lận hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ trước trận đấu với Việt Nam (43 phút trước)
- Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! (44 phút trước)
- Tổng thống Zelensky đến Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy nối lại đàm phán với Nga (47 phút trước)
- Google ra mắt Gemini 3 - Mô hình AI thông minh nhất lịch sử (50 phút trước)
- Cộng sự thân cận vạch trần thủ đoạn "bơm" doanh thu khống, Shark Thủy bị tố chủ mưu lừa đảo 7.600 tỷ đồng (54 phút trước)