Gia đình

Nữ sinh 21 tuổi nhập viện cấp cứu rồi không qua khỏi, BS thở dài: Tật xấu của bạn trai đã giết chết cô ấy

Uống thuốc tránh thai quá liều gây nhồi máu não, hình thành máu đông. Kết hợp thức khuya, ăn uống sinh hoạt không khoa học đã gây ra cái chết của nữ sinh này.

Nữ sinh tên là Xiaorou, hiện đang là sinh viên năm 3 đại học. Cô và bạn trai quen nhau khi còn là sinh viên năm nhất. Họ chọn sống cùng nhau trong một căn nhà cho thuê.

Nữ sinh 21 tuổi nhập viện cấp cứu rồi không qua khỏi, BS thở dài: Tật xấu của bạn trai đã giết chết cô ấy
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Vì bạn trai của nữ sinh thích chơi game nên cả 2 thường thức rất khuya. Đặc biệt, ngày nào Xiaorou cũng uống thuốc tránh thai, quá trình này đã lặp đi lặp lại hơn 1 năm. 

Sáng ngày 17/6, khi phát hiện bạn gái ngất đi, nam sinh nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Khi đến bệnh viện, bác sĩ ngay lập tức phẫu thuật cho nữ sinh.

Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng việc cứu chữa không có kết quả. Bạn nữ đã qua đời ở tuổi 21 khiến nhiều người xót xa. Người bạn trai ở ngoài phòng mổ cũng bật khóc.

Nữ sinh 21 tuổi nhập viện cấp cứu rồi không qua khỏi, BS thở dài: Tật xấu của bạn trai đã giết chết cô ấy - 1
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Bác sĩ nói rằng hai tật xấu của bạn trai đã giết chết cô. Theo các bác sĩ việc tự ý uống thuốc tránh thai quá liều, không theo chỉ dẫn có thể gây nhồi máu não, hình thành cục máu đông. Kết hợp với việc thức quá khuya và ăn uống, sinh hoạt không khoa học chính là nguyên nhân gây ra cái chết của nữ sinh này.

Việc dùng thuốc tránh thai có thể gây ra những tác dụng phụ gì?

+ Xuất huyết giữa chu kỳ.

+ Mắc ói

+ Căng tức ngực

+ Đau đầu

+ Tăng cân

+ Gặp vấn đề về thị lực

+ Giảm nhu cầu

+ Vô kinh

Nữ sinh 21 tuổi nhập viện cấp cứu rồi không qua khỏi, BS thở dài: Tật xấu của bạn trai đã giết chết cô ấy - 2

Thức khuya ảnh hưởng tới sức khỏe ra sao?

- Tăng nguy cơ khó có con ở nữ giới:

Thức khuya gây rối loạn nội tiết, chu kỳ không đều…. Từ đó, làm giảm khả năng mang thai. Thậm chí có thể khó có con.

- Giảm thị lực, thính giác:

Việc thức khuya rất hại mắt và sức khỏe. Bởi, khi đôi mắt của con người phải việc liên tục, càng kéo dài thời gian thức, đôi mắt càng phải làm việc nhiều hơn. Đặc biệt, khi thức khuya vào ban đêm thì lượng ánh sáng còn không đủ, cộng thêm ánh sáng xanh hoặc tím từ màn hình máy tính, điện thoại và một số thiết bị thông minh khác… Những điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều tiết của mắt, khiến mắt khô, nhức và lâu dần gây suy giảm thị lực.

Hơn nữa, khi thức đêm muộn thì thính lực cũng bị ảnh hưởng do hệ thống mạch máu phải hoạt động không ngừng. Điều này gây ra căng thẳng, lượng máu không đủ cung cấp cho hệ thống tai và ống nhĩ gây ù tai, đau tai và suy giảm thính giác.

- Tăng nguy cơ bị tim mạch, tai biến:

Khi thức khuya, thời gian ngủ không đủ sẽ khiến chức năng tim mạch và suy giảm, tăng hơn 20% nguy cơ tai biến.

Ngoài ra, thức khuya còn làm tăng nguy cơ bị béo phì, suy giảm trí nhớ.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nu-sinh-21-tuoi-nhap-vien-cap-cuu-roi-khong-qua-khoi-bs-tho-dai-tat-xau-cua-ban-trai-da-giet-chet-co-ay-tintuc829630