-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Gia đình
25/08/2022 16:14Sai lầm trong ‘chữa’ ung thư khiến người bệnh trả giá đắt
Phát hiện ung thư dạ dày năm 2019 sau một lần tình cờ đi khám bệnh, bệnh nhân L.T.A. (khi đó 81 tuổi, ở TP Uông Bí, Quảng Ninh) được bác sĩ tư vấn nhập viện điều trị. Tuy nhiên bà đã từ chối phẫu thuật vì “sợ” và về nhà tự chữa bằng các bài thuốc nam. Chỉ đến khi bệnh ngày chuyển biến xấu, bệnh nhân mới vào viện trong tình trạng đau bụng nhiều, nôn, gầy yếu và sụt cân.
Người bệnh được chẩn đoán ung thư dạ dày lan rộng biến chứng hẹp môn vị trên nền tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày, kèm theo vét hạch. Các bác sĩ cho biết, sau khi phát hiện bệnh nếu bà A. nhập viện sớm, việc điều trị sẽ đơn giản hơn và khả năng phục hồi, tiên lượng tốt hơn nhưng người bệnh lại từ chối điều trị.
Chỉ đến khi bệnh tiến triển nặng và di căn bà A. mới nhập viện, lúc này tuổi đã cao (84 tuổi) cùng nhiều bệnh lý nền, gây khó khăn trong điều trị. Bên cạnh đó, khả năng tiến triển, hồi phục sau phẫu thuật cũng rất khó khăn.
Chị T.M (Đống Đa, Hà Nội) cũng là trường hợp tương tự của việc từ chối điều trị ung thư theo khoa học. Vốn có sức khỏe ổn định nên năm 2013 nhận kết quả mắc ung thư, chị vô cùng bàng hoàng.
Lúc này, bác sĩ chẩn đoán chị mắc ung thư giai đoạn sớm, khối u nhỏ và lành tính. Tuy nhiên chị không điều trị tại bệnh viện mà về nhà uống thuốc nam. Chị cũng thực hiện việc bỏ đói tế bào ung thư (một năm ăn chay 4 tháng chỉ uống nước lọc, ăn cháo và muối trắng) với hy vọng tiêu diệt được các tế bào ung thư.
Tuy nhiên sau một thời gian, tháng 5/2021, khối u biểu hiện bất thường vỡ, chảy máu, mủ và hoại tử. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ đánh giá bệnh đã ở giai đoạn muộn, khó kiểm soát. “Lúc này sức khỏe suy sụp, người không còn khả năng chống đỡ, tôi bắt buộc phải nhập viện điều trị”, chị nói.
Lúc nữ bệnh nhân nhập viện, viện bác sĩ thông báo ung thư đã tiến triển tới giai đoạn cuối, khối u đã xâm lấn sang cơ, có dấu hiệu nhiễm trùng, hoại tử… “Tôi hối hận bỏ lỡ cơ hội khỏi bệnh, đừng ai dại dột như tôi”, chị T.M cho biết.
Gần 20 năm theo đuổi ngành Y, BS Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K chia sẻ, điều khiến các bác sĩ lo ngại nhất là người bệnh không tin tưởng vào phác đồ điều trị. Thay vào đó, họ tự chữa trị bằng các bài thuốc dân gian, lời mách trên mạng.
BS Hà Hải Nam gặp nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư kiêng cữ không khoa học. Họ áp dụng cách “bỏ đói tế bào ung thư”, không ăn thịt đỏ, đậu nành, đường… chỉ dùng nước pha chế từ các loại lá. Họ tin nước đó có thể giúp thanh lọc cơ thể và loại trừ ung thư.
“Theo tây y, để tiêu diệt tế bào ung thư, các bác sĩ sẽ dùng các phương pháp trong đó có mổ, xạ trị hóa chất, sau này có thêm điều trị miễn dịch… Đây là các vũ khí chính diệt ung thư. Nhưng không phải bệnh nhân nào cũng tin hoàn toàn vào bác sĩ, vào khoa học”, BS Nam chia sẻ.
Bác sĩ phân tích, các loại nước người bệnh dùng có thể có khả năng nâng đỡ miễn dịch, tăng cường thể trạng khiến bệnh nhân thấy khỏe hơn. Người bệnh nghĩ như vậy là khỏi ung thư, tế bào ung thư đã hết.
Thực tế tế bào ung thư vẫn còn. Sau 3, 4 tháng hoặc dài hơn tế bào ung thư đã lan tràn khắp nơi. Lúc này, bệnh rơi vào giai đoạn muộn, người bệnh quay lại bệnh viện điều trị, việc điều trị khó hơn rất nhiều.
Đồng quan điểm, TS.BS Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin, rất nhiều bệnh nhân mắc ung thư thường tới bệnh viện ở giai đoạn muộn. Có người đã tự điều trị thuốc nam tại nhà. Khi bệnh tiến nặng tới viện đã ở giai đoạn 4, bệnh nhân rất hoang mang, nhập viện để điều trị.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân để phát hiện sớm ung thư, cần tiến hành khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng/lần. Hiện nay, có rất nhiều quan điểm điều trị ung thư trong đó có những thông tin không đúng khoa học. Tuy nhiên người bệnh cần tin tưởng và thực hiện theo phác đồ điều trị ung thư của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc nam, hay sử dụng sản phẩm chức năng… là phương pháp chưa được khoa học kiểm chứng về tác dụng điều trị ung thư.
Việc tự ý điều trị nhiều khi sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc như chẩn đoán muộn khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” của việc điều trị, việc điều trị muộn có thể tốn kém kinh tế hơn, tiên lượng kém hơn.
Do vậy khi bệnh nhân cảm thấy có những bất thường nên tới cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm, điều trị kịp thời.
Theo Ngọc Trang (VietNamNet)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (21:00)
- Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (25 phút trước)
- Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa vẫn còn 4 điểm ngập, có nơi sâu 12 cm (42 phút trước)
- Kết quả ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết (1 giờ trước)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (1 giờ trước)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (3 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (3 giờ trước)