-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Gia đình
20/07/2023 16:47SỐC: Người phụ nữ mang khối u buồng trứng 15kg
Ngày 20/7, Dân Trí dẫn lời bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, ông cùng cộng sự vừa trải qua một cuộc mổ căng não để tìm cách cứu mạng một bệnh nhân mang khối u buồng trứng cực lớn.
Bệnh nhân là bà N.T.B. (63 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang). Khai thác bệnh sử, bà B. phát hiện bụng to dần trên một năm nay. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà không đi khám mà chỉ đi bốc thuốc nam không rõ loại để uống.
Theo thời gian, bụng bà ngày càng to lên, gây bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống. Gần đây khi bụng đã phình lên khổng lồ không thể chịu được nữa, bà B. mới đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Khi phát hiện khối bướu "ngoại cỡ", bà B. tiếp tục được các bác sĩ chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, qua thăm khám và làm các cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện khối bướu của bà B. chiếm toàn bộ ổ bụng lên tới xương ức, kích thước trên 40cm.
Ảnh chụp CT cho thấy khối bướu có tổn thương choáng chỗ vùng chậu, đè đẩy các quai ruột thành bụng. Bệnh nhân được chỉ định mổ gấp để giữ an toàn tính mạng, với chẩn đoán trước mổ là ung thư buồng trứng to.
Quá trình phẫu thuật ngày 19/7, ekip điều trị gặp nhiều khó khăn, vì khối bướu lớn dính thành bụng và các tạng trong ở bụng. Bệnh nhân được truyền 1/2 lít máu tươi vì khối bướu dễ chảy máu.
Sau ca mổ, các bác sĩ bóc tách được khối u buồng trứng nặng đến 15kg. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được hóa trị sau đó, khi kết quả giải phẫu bệnh khẳng định là ung thư buồng trứng.
Tiên lượng điều trị cho bà B. vẫn còn tốt, vì khối u chưa lan tràn vào ổ bụng.

Các bác sĩ cho biết, u buồng trứng là bệnh lý thường gặp. Phần lớn trong số này lành tính, nhưng nếu là u ác có thể gây nguy hiểm tính mạng. U buồng trứng thường không có triệu chứng vì nằm sâu trong vùng chậu. Do đó khi bệnh nhân phát hiện, khối u thường đã phát triển lớn.
Nếu không được phẫu thuật kịp thời, u buồng trứng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe doạ tính mạng người bệnh nếu u bị xoắn, vỡ hay u có tiên lượng rất xấu nếu kết quả là ung thư. Đặc biệt, đối với phụ nữ lớn tuổi đã mãn kinh có u buồng trứng thì nguy cơ ung thư sẽ cao hơn các lứa tuổi khác.
Để phòng ngừa và phát hiện sớm các bệnh lý, phụ nữ nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi thấy các triệu chứng như: đau tức bụng dưới, sờ có khối bất thường... cần đi khám tầm soát sớm nhằm phát hiện, điều trị kịp thời, ngăn chặn các biến chứng do u buồng trứng gây ra.
Các chuyên gia sản phụ khoa chỉ ra dấu hiệu nhận biết u nang buồng trứng sớm:
- Đau bụng: là dấu hiệu điển hình và hay gặp nhất khi bị u nang buồng trứng, tuy nhiên, người bệnh lại dễ chủ quan và lầm tưởng với nhiều bệnh khác như u xơ tử cung, viêm cổ tử cung hay các bệnh lý khác có biểu hiện đau ở vị trí tương tự gây ra.
- Đau tức vùng bụng: do khối u phát triển chèn ép gây trướng bụng hoặc cảm giác mệt mỏi khi di chuyển. Các cơn đau bất thường sau khi quan hệ tình dục.
- Rối loạn kinh nguyệt: Nếu kinh nguyệt bất thường (rối loạn cả về thời gian cũng như các đặc điểm của máu kinh: đậm đặc, sẫm đen…), có khả năng là bị u nang buồng trứng.
- Căng tức khó chịu vùng bụng dưới: là tình trạng dễ nhận thấy khi bị u nang buồng trứng. Có trường hợp chị em thấy bụng to hơn. Đây là dấu hiệu thường gặp nhất ở đa số các trường hợp bị u nang buồng trứng.
- Tiểu khó hoặc đi tiểu thường xuyên: U nang buồng trứng lành tính to lấp đầy khoang bụng làm cho áp lực trong bụng tăng lên, ảnh hưởng đến lưu thông tĩnh mạch chi dưới, khiến bụng căng và phù hai chân, các cơ quan trong vùng chậu bị chèn ép, gây nên đi tiểu khó, đọng nước tiểu, đi tiểu gấp hoặc đại tiện khó… U nang buồng trứng cũng tạo áp lực lớn lên bàng quang, thôi thúc nhu cầu muốn tiểu tiện nhiều hơn.
PN (SHTT)








- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (18:04)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (40 phút trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (48 phút trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (1 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (2 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (2 giờ trước)




