Câu chuyện về một gia đình đa thế hệ đang gây bão mạng xã hội khi các con tranh nhau quyền phụng dưỡng người mẹ 68 tuổi. Tuy nhiên, đằng sau bài toán hiếu thảo này lại là những góc khuất về ranh giới giữa tình thân và sự thực dụng.

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao trước tâm sự của một người con dâu về hoàn cảnh gia đình mình. Mẹ chồng cô năm nay 68 tuổi, hiền lành, có lương hưu ổn định gần 16 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, bà thường xuyên đưa hết số tiền này cho con dâu, chỉ giữ lại một khoản nhỏ tiêu vặt.

Sự việc trở nên căng thẳng khi hai người chị chồng bất ngờ lên tiếng "giành" quyền nuôi mẹ. Giải pháp được đưa ra là chia đều thời gian: mỗi nhà nuôi bà 4 tháng để khỏi tị nạnh. Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng trái chiều từ dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu đây là tình yêu thương chân thành, hay các con đang nhắm vào tấm thẻ hưu trí và sức lao động của người mẹ già?

12-1768203270-tranh-cai-chuyen-con-dau-gianh-nuoi-me-chong-co-luong-huu-16-trieu-hieu-thao-hay-toan-tinh-loi-ich.webp
Câu chuyện con dâu giành nuôi mẹ chồng

Nhìn sâu vào vấn đề, sai lầm lớn nhất của các thành viên trong câu chuyện chính là việc họ đang thảo luận về mẹ nhưng lại không hề hỏi ý kiến của mẹ.

Việc bắt một người ở tuổi 68 di chuyển nơi ở liên tục theo chu kỳ 4 tháng một lần sẽ gây xáo trộn tâm lý và thói quen sinh hoạt nghiêm trọng.

Vì quá hiền, người già thường chọn cách thỏa hiệp để gia đình êm ấm. Nhưng chính sự nhường nhịn đó lại vô tình khiến con cháu nhân danh lòng hiếu thảo để tước đi quyền chủ động của cha mẹ.

12-1768203351-tranh-cai-chuyen-con-dau-gianh-nuoi-me-chong-co-luong-huu-16-trieu-hieu-thao-hay-toan-tinh-loi-ich.jpg
Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia tâm lý và ý kiến đa số cộng đồng mạng, một giải pháp thấu đáo cần dựa trên sự tôn trọng nhịp sống của người già thay vì sự thuận tiện của con cháu.

Nên để bà sống tại nơi bà cảm thấy thoải mái và thân thuộc nhất, thay vì biến bà thành vật thể di động giữa các gia đình. Trong khi đó, khoản lương hưu 16 triệu là tài sản riêng của người mẹ. Bà cần được khuyến khích tự giữ và quyết định chi tiêu thay vì mặc định nộp lại cho con cái. Điều này giúp người già có tiếng nói và sự tự tin trong gia đình.

Các con có thể chia nhau đóng góp kinh phí hoặc thời gian đến thăm nom, chăm sóc thay vì ép buộc mẹ phải thay đổi môi trường sống.

Người già đáng thương nhất không phải là người nghèo khó, mà là người bị kéo vào những cuộc giằng co lợi ích dưới danh nghĩa tình thân. Câu hỏi nhức nhối vẫn còn đó: Chúng ta đang thực sự giành nuôi mẹ, hay đang giành những "tiện ích" mà mẹ mang lại?

TN (SHTT)