-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Gia đình
20/04/2021 20:35Uống trà đá nhiều có thể gây hỏng thận: Chuyên gia nói gì?
Mới đây, trên phương tiện truyền thông đã đăng tải về trường hợp một người đàn ông Mỹ đã bị suy thận do thói quen uống 16 ly trà đá mỗi ngày. Các bác sĩ cho rằng đây là thói quen dẫn tới việc hình thành các tinh thể oxalate có trong thận.
Nhân sự kiện này, anh Nguyễn Việt Hà – 34 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội kể, ngày nào anh cũng uống khoảng 10 cốc trà đá đặc.
Anh có thói quen pha trà rất đặc, khi cho đá vào cảm giác cốc trà như chuyển sang màu trà sữa. Khi nghe tin trà đá gây sỏi thận anh Hà cũng rất sợ. Vợ anh luôn phàn nàn về việc chồng uống trà đặc nhưng anh vẫn duy trì thói quen của mình.
Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Nam học Tiết niệu, Bệnh viện E trung ương, thông tin này cũng gây hoang mang cho nhiều người nhưng không nên quá lo lắng mà bài trừ trà.
Theo thạc sĩ Liên, khi uống trà, nhiều người thường có thói quen uống rất đặc. Khi cho đá vào trà kết tủa ngay lập tức. Nếu uống trà đặc như vậy mà uống nhiều cũng có thể dẫn đến bị sỏi thận.
Nguy cơ này xảy ra càng cao hơn đối với người lười vận động, lười cung cấp các loại nước khác cho cơ thể. Còn nếu chúng ta uống ít với lượng vài chén trà và vẫn uống thêm đủ lượng nước khác (như nước lọc) thì khả năng sỏi thận sẽ thấp hơn.
Chưa có nghiên cứu nào nói về trà đá có thể gây kết tủa dẫn tới sỏi thận, vì thế vấn đề này chúng ta cần nghiên cứu thêm. Còn bình thường, trà là thức uống phổ biến của người dân nên mọi người không nên quá lo lắng.
BSCK II Nguyễn Quang Cừ - Chuyên khoa Nam học tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa An Việt Hà Nội cũng cho biết, nam giới dễ bị sỏi thận hơn nữ giới gấp 4 lần, đặc biệt là ở độ tuổi trên 40. Nam giới cũng có thói quen ngồi quán trà đá nhiều hơn phụ nữ nên nhiều người cho rằng sỏi thận có liên quan tới thói quen uống nhiều trà đá. Ở góc độ nào đó, thói quen này có thể ảnh hưởng tới một số người.
Ví dụ, nếu người có bệnh lý thận, sỏi thận, thì nên hạn chế uống trà đá đặc. Bởi vì trong lá chè chứa một lượng acid oxalic, dùng thường xuyên có thể dẫn đến oxalate niệu, là nguyên nhân hình thành nên sỏi oxalate trong thận và đường tiết niệu.
Ngoài ra, một số chất trong trà gây ngăn cản sự hấp thu canxi và sắt. Canxi thừa không được chuyển hóa hết, sẽ được đào thải qua thận, kết tinh và tạo ra sỏi thận. Các sỏi oxalate này là những tinh thể rắn hình thành trong thận từ các chất tồn dư trong nước tiểu. Sỏi thận dạng này có thể là những hạt nhỏ hoặc lớn đến vài cm.
Chính vì vậy, bác sĩ Cừ khuyến cáo, những người có nguy cơ bị sỏi thận tốt nhất nên giảm tiêu thụ một số loại thực phẩm có chứa nồng độ oxalat cao, bao gồm rau bina, sô cô la, và các loại hạt, hạn chế uống nước trà đặc, đồng thời ăn ít muối và thịt, uống khoảng 2 – 2,5 lít nước.
Khi cơ thể đủ nước, nước tiểu sẽ có màu vàng nhạt/không màu, trong, còn khi nước tiểu sẫm màu là cảnh báo cơ thể đang thiếu nước, cần bổ sung ngay.
Những người đã bị sỏi thận nên xin ý kiến bác sĩ chuyên khoa để xem liệu đồ uống có thể là một yếu tố góp phần gây bệnh hay không, đồng thời có thể kiểm tra hàm lượng oxalat trong máu để tìm nguyên nhân.
"Giống như mọi thứ khác liên quan đến cuộc sống lành mạnh, việc sinh hoạt điều độ là điều cần thiết" – BS Cừ nhấn mạnh.
Theo Ngọc Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- David Beckham phá vỡ im lặng, phản hồi gay gắt trước những cáo buộc công khai của con trai cả Brooklyn (20/01/26 23:16)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (20/01/26 23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (20/01/26 22:45)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (20/01/26 22:09)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (20/01/26 22:01)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (20/01/26 21:35)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (20/01/26 21:08)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (20/01/26 20:56)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (20/01/26 20:49)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (20/01/26 20:41)