-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Giải trí
27/11/2019 15:30NSND Hoàng Dũng: 'Nhân vật tôi đóng là hư cấu đến 99%'
Tự hư cấu nhân vật đến 99%
NSND Hoàng Dũng đang phủ sóng truyền hình với vai Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa trong phim chính luận "Sinh tử". Trước đó, với thành công của "ông trùm" Phan Quân (Người phán xử) khiến nhiều người e ngại về "cái bóng" của dạng vai "thét ra lửa". Tuy nhiên, chia sẻ về vai diễn này, NSND Hoàng Dũng cho biết, vai diễn nào với ông cũng có những áp lực khác nhau vì không muốn mình bị "dập khuôn".
"Nếu so với ông trùm xã hội đen Phan Quân thì ông Trần Nghĩa chắc chắn điềm đạm hơn vì dù muốn hay không thì ông ta vẫn là cán bộ cao cấp của tỉnh. Nhưng "Sinh tử" khó hơn một chút vì ông Chủ tịch tỉnh tuỳ hoàn cảnh mà có những bộ mặt khác còn cái khác ở hai nhân vật này đó là Phan Quân không cần phải che giấu bộ mặt nhưng Phan Quân sống thật" - NSND Hoàng Dũng chia sẻ.
Chính vì đề tài chống tham nhũng khô khan, cộng vai diễn "khó nhằn" khiến nhiều khán giả cho rằng xem "Sinh tử" khá mệt. Nam nghệ sĩ thừa nhận, đề tài chính luận là những cuộc chiến trong mỗi con người và giữa người với nhau, không có quá nhiều tình tiết yêu đương mềm mại để giải trí nên chắc chắn hơi khô và căng thẳng. Nhưng bù lại, dòng phim này được làm chỉn chu và chăm chút hơn nhiều dòng phim tâm lý, tình cảm nên chất lượng phim sẽ tốt hơn.
"Tầng lớp nào quan tâm thời cuộc hoặc là những người chịu trách nhiệm về công việc của mình sẽ quan tâm tới dòng phim này hơn những người trẻ. Bởi thế, phim chính luận dù hay thế nào cũng hạn chế người xem. Đó là thách thức với đoàn phim. "Sinh tử" có dàn diễn viên nổi tiếng nên có thể đôi khi khán giả xem vì có diễn viên mình yêu thích. Mới vài tập đầu nhưng tôi thấy hiệu ứng của khán giả tương đối tốt, đó cũng là tín hiệu đáng mừng" - NSND Hoàng Dũng nhấn mạnh.
Thời điểm phim lên sóng, chính đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng chia sẻ đây là phim lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện trong thực tế, phản ánh sát thực tế và không ngại "vùng cấm". Đặt câu hỏi cho nam nghệ sĩ sinh năm 1956 về sức ép khi vai diễn có thể "đụng chạm" tới lãnh đạo cấp cao? NSND Hoàng Dũng thẳng thắn: "Tất nhiên không thể tránh khỏi những liên hệ, liên tưởng của khán giả khi xem phim. Đó là áp lực của nhà đài, đơn vị sản xuất còn nhiệm vụ của tôi chỉ là làm tốt vai diễn của mình. Nhưng cũng phải thẳng thắn chia sẻ ê-kíp phim không lấy nguyên mẫu một ai để xây dựng nhân vật, hoặc có chăng cũng sẽ xây dựng đời sống nhân vật khác đi để hạn chế tối đa sự liên hệ. Còn đối với vai diễn ông Chủ tịch Trần Nghĩa, tôi dù quen rất nhiều Chủ tịch tỉnh nhưng cũng không "bắt chước" hình mẫu của bất cứ ai. Nhân vật tôi đóng là hư cấu đến 99%".
Để có được sự "biến hóa" và hư cấu vai diễn tốt đến thế, NSND Hoàng Dũng hài hước cho rằng: "Tôi rất thích đề tài chính luận vì đòi hỏi nghệ sĩ phải nghiên cứu, tư duy nhiều. Có lẽ VFC tin tưởng giao vai khó vì tin vào khả năng tính toán cho vai diễn của tôi, sự năng động trong tư duy, độ lão hóa "chậm" hơn so với những người cùng tuổi. Thú thật, so với nhiều người cùng tuổi, tôi nghĩ mình vẫn "nảy số" nhanh hơn. Mặc dù về hưu nhưng tôi rất chịu khó xem, nghe, đọc cập nhật nhanh, hơn nữa tiếp xúc với nhiều người trẻ nên tư duy cũng trẻ".
Tuy nhiên, theo NSND Hoàng Dũng, dù "cập nhật nhanh" ông cũng vẫn rơi vào tình cảnh "mếu máo" vì lời thoại không kém gì các diễn viên trẻ. "Làm phim này thực sự rất căng thẳng vì lời thoại là những từ ngữ mang tính chính trị, kinh tế, lối phát triển. Thậm chí có nhiều từ mới mang tính chơi chữ nên đôi khi chúng tôi bị căng thẳng vì phải nhớ thoại" - NSND Hoàng Dũng tiết lộ.
Không phủ nhận được rằng từ sau khi về hưu NSND Hoàng Dũng thành công hơn với phim truyền hình. Khán giả ấn tượng với mỗi chất vai của ông từ ông trùm "Người phán xử" hay ông bố nghiêm khắc, tuyệt vời trong "Về nhà đi con" và hiện tại là Chủ tịch tỉnh "hai bộ mặt" trong "Sinh tử". Đặt câu hỏi tế nhị về catse, NSND Hoàng Dũng bật mí ông là người được VFC trả cát-sê "cao nhất".
"Catse của tôi đương nhiên là cao rồi, có thể nói là một trong những người được trả thù lao cao nhất của VFC. Tôi là người làm nghề lâu năm, đã đóng góp cho VFC trong rất nhiều phim và cả trong quá trình đào tạo diễn viên. Nhưng VFC là hãng phim Nhà nước nên tiền để trả cho phim là số tiền được quy định chung vì thế cao nhất của dòng phim Nhà nước khác xa so với dòng phim tư nhân nhé" - NSND Hoàng Dũng chia sẻ.
Không có chuyện con cái được ưu ái vai diễn
Vào vai một "ông bố quyền lực nhất màn ảnh", không ngạc nhiên khi nhiều khán giả cho rằng chắc hẳn ngoài đời NSND Hoàng Dũng cũng là một ông bố có thể "thét ra lửa". Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ gạo cội cho biết, vai diễn ông bố quyền lực quát tháo con cái hoàn toàn giống với tính cách ông ngoài đời.
"Ngoài đời tôi rất nghiêm khắc với con cái nhưng tôi cũng nổi tiếng là người rất chiều con. Đôi khi có những sự việc, nhiều người nói tôi chiều con quá khiến tôi phải ngẫm lại. Nhưng tôi nghiệm thấy được chiều song các con lại rất ngoan. Nếu con hư, tôi sẽ lấy lại hết" - nghệ sĩ Hoàng Dũng cho biết.
Đặt câu hỏi rằng, việc chiều con ở đây có bao hàm nghĩa dùng quyền lực, sức ảnh hưởng để "nâng đỡ" con cái? "Ông trùm Phan Quân" cho biết, trái với suy nghĩ của nhiều người, ngoài đời ông để con cái tự lo liệu mọi chuyện.
NSND Hoàng Dũng cho biết: "Con trai lớn của tôi ngày xưa từng là "gà nhí" của bác Hưng (NSND Khải Hưng - PV) nhưng lên cấp 3, cháu lại không thích phim ảnh nữa. Ngược lại, con thứ hai của tôi từ bé tới lớn không có biểu hiện gì với nghệ thuật bỗng một ngày lại nói muốn theo sân khấu điện ảnh. Năm con thi vào ĐH Sân khấu điện ảnh, tôi không ở trong Hội đồng chấm thi. Tôi kệ con tự "bơi". Chỉ đến khi con thi học kỳ, tôi mới quan sát xem con học hành thế nào, diễn xuất ra sao. Nếu tốt thì tôi lại kệ còn không sẽ điều chỉnh. Tôi luôn để cháu học theo cách thầy dạy trên lớp mà chỉ nắn cho con tư duy dựng bài, nhận thức vấn đề…".
Chính vì thế, theo NSND Hoàng Dũng, chuyện con cái được ưu ái vai diễn là không có. Bởi vì bây giờ đóng phim đâu phải chuyện xin vai như xưa mà đạo diễn luôn đề cao việc chọn diễn viên phù hợp với nhân vật. "Nếu con có khả năng, hợp vai tự các đạo diễn sẽ mời. Còn nếu vai diễn không phù hợp thì ngay cả tôi họ cũng không mời chứ đừng nói con tôi" - NSND Hoàng Dũng bày tỏ.
Theo Ngọc Mai (Giadinh.net.vn)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (17:27)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (17:15)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (17:03)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)