Dự án phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" vừa chính thức khai máy, đánh dấu bước khởi đầu đầy tham vọng trong hành trình tái hiện hào khí Đại Cồ Việt trên màn ảnh rộng.

Bộ phim hành động – huyền sử này do BHD sản xuất, được dàn dựng bởi đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, với bối cảnh xoay quanh hình tượng Đinh Bộ Lĩnh, vị Hoàng đế đầu tiên thống nhất giang sơn sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc.

Dự án dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, mở ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều biến động sau khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà. Trước nguy cơ kẻ thù xâm phạm, cốt truyện xoay quanh nhiệm vụ tối mật của bảy tráng sĩ: bảo vệ linh mộ của nhà vua. Cuộc hành trình đầy hiểm nguy này trở thành phép thử về lòng trung nghĩa, đức hy sinh và niềm tin vào vận mệnh quốc gia.

Võ thuật là "linh hồn" của tác phẩm

Đại diện ê-kíp sản xuất chia sẻ, võ thuật được xem là linh hồn của tác phẩm hành động – huyền sử này, thể hiện tinh thần tráng sĩ và hào khí dân tộc. Để đạt được tiêu chí hành động cao nhất, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn cùng đội ngũ cascadeur đã dành nửa năm luyện tập và nghiên cứu, tạo dựng riêng một hệ thống thế võ cho phim nhằm mang lại cảm giác chân thực và bi tráng nhất có thể.

11-1762843570-tai-hien-hao-khi-dai-co-viet-phim-dien-anh-ve-dinh-tien-hoang-chinh-thuc-khai-may-hua-hen-tu-chien-huyen-su-lon-nhat.jpg

Johnny Trí Nguyễn cho biết, đây là dự án có số lượng cảnh hành động lớn nhất mà anh từng tham gia. Đặc biệt, phim có nhiều phân cảnh đối kháng sử dụng vũ khí cổ như kiếm, gươm, đặt ra thử thách rất lớn trong khâu luyện tập và ghi hình.

Sự tham gia của các chuyên gia võ thuật tên tuổi như Nguyễn Anh Tuấn, Diệp Quang Bình, Thái Trần, Trần Quang Lộc, Nguyễn Trọng Tưởng, cùng hai “nữ tráng sĩ” Hiền Ngô và Thúy Hiền Wushu, được xem là bảo chứng cho chất lượng hành động của phim. Đạo diễn hình ảnh K’Linh nhận xét, Johnny Trí Nguyễn đã dày công nghiên cứu, cho thấy sức hút mạnh mẽ của kịch bản và tinh thần của dự án.

Tôn vinh cội nguồn và hé lộ dàn diễn viên

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ, tác phẩm không chỉ kể lại một câu chuyện huyền sử, mà còn là lời nhắc nhớ về cội nguồn dân tộc, nơi lòng trung thành và nghĩa khí đã trở thành sức mạnh giúp người Việt vượt qua bao biến cố lịch sử. Phim được xây dựng với quy mô điện ảnh, khai thác thế giới huyền bí của thời cổ đại, kết hợp yếu tố hành động và tâm linh. Phim hướng đến việc tái hiện hào khí Đại Cồ Việt, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa, tinh thần và bản sắc Việt qua phục trang và bối cảnh.

Tại sự kiện khai máy, NSND Tự Long đã xác nhận đảm nhận vai “tráng sĩ thứ hai”, cùng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong vai Hoàng hậu họ Dương. Tuy nhiên, hai vai chính của phim hiện vẫn được giữ kín, tăng thêm yếu tố bí ẩn cho dự án được đánh giá là một trong những phim Việt được mong đợi nhất năm 2026.

Đại diện BHD khẳng định việc làm phim lịch sử là trách nhiệm cần thiết của những người làm điện ảnh: “Nếu chúng ta không kể, thế hệ sau sẽ quên. 'Hộ linh tráng sĩ' được thực hiện với mong muốn mở cánh cửa thời gian, đưa khán giả trở lại thời kỳ lịch sử linh thiêng, hào hùng của dân tộc”.

PTH (SHTT)