-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giải trí
18/06/2024 14:31Tranh luận câu hát 'Người Việt Nam da nâu, mắt đen' của Tùng Dương
Ca khúc Một vòng Việt Nam do ca sĩ Tùng Dương thể hiện, phát hành vào tháng 6/2023 trên nền tảng YouTube được đông đảo khán giả yêu thích. Vài tháng qua, bài hát bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn trên TikTok khi nhiều người ghép vào video khơi gợi lòng tự hào, cảnh đẹp non sông đất nước...
Bản nhạc được khán giả khen ngợi có giai điệu hào hùng, gợi lên tinh thần tự hào dân tộc. Tuy nhiên, ca từ trong bài hát khiến nhiều người khúc mắc. Cụ thể ở đoạn: “Người Việt Nam da nâu, mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen”.
Khi khán giả bình luận, thắc mắc tại sao tác giả miêu tả người Việt Nam lại dùng từ “da nâu” và cuối bài hát sử dụng tiếng Anh, nhạc sĩ Đông Thiên Đức - cha đẻ Một vòng Việt Nam - giải thích:
“Tôi dùng ‘da nâu’ vì trong trong bài có nhắc về mẹ. Có thể lúc chưa mang nặng đẻ đau, da mẹ tôi có màu vàng, nhưng qua những ngày lam lũ, ngủ dưới nắng, chắn gió trời nuôi con, da mẹ nâu sạm, rám nắng. Tôi đưa từ ‘da nâu’ vào bài hát là điều tôi kính trọng nhất dành cho cha mẹ và tất cả người Việt”.
Bên cạnh đó, nhạc sĩ nói cố tình đưa cụm từ “Da nâu mắt đen” vào bài hát cùng vế "Thảo thơm bất khuất như cành sen" với ý nghĩa người Việt thảo thơm và hiên ngang bất khuất như sen, gần bùn mà chẳng tanh bùn, bao lần "khách tới" vẫn giữ sạch nhà.
Về câu hát chốt cuối bài sử dụng tiếng Anh “Come with me, we'll travel 'round Việt Nam”, anh cho hay Một vòng Việt Nam là ca khúc chủ đề cho chương trình du lịch, ẩm thực Việt. Anh đưa vào câu tiếng Anh để truyền tải thông điệp đến du khách quốc tế.
Ban đầu khi nghe đề nghị từ chương trình, anh phản đối việc dùng từ nửa tây nửa ta, nhất là ca khúc viết về quê hương, nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ.
“Phát triển đất nước và hội nhập là việc không của riêng ai. Người nhạc sĩ như tôi sẽ chọn cách thể hiện qua những bài hát như Một vòng Việt Nam” - anh chia sẻ.
Theo Hà Trang (Tiền Phong)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)