-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
-
Xe bán tải biển "siêu đẹp" vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ sự thật
-
7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý
-
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?
-
Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc
-
Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm
-
Gia đình nhiều người bị "bắt cóc online", thao túng tâm lý đến mất kiểm soát
-
Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai
-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
Giải trí
15/01/2021 20:40Trẻ em hát Rap kiểu 'chợ búa': Bất chấp cảnh báo để kiếm lợi nhuận?
Sốc với ca từ chợ búa và bát nháo
Rap lên ngôi và tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong làng nhạc Việt 2020 là điều khó chối cãi. Nối gót thành công của Rap Việt và King Of Rap, một phiên bản nhí mang tên Rap Kids Vietnam 2020, dành cho trẻ em từ 5-15 tuổi đã ra đời. Thay vì được ủng hộ, Rap Kid Vietnam ngay từ khi “nhá hàng” đã nhận về không ít "gạch đá" từ khán giả. Đa số cho rằng, thể loại này vốn có đặc thù riêng, khá phức tạp không phù hợp với trẻ em. Chất rap mạnh mẽ, bụi bặm, và đôi khi lột tả trần trụi sự thật qua những ca từ khá gắt, dễ làm vẩy đục sự trong sáng của trẻ nhỏ.

Thực tế đã phần nào chứng minh được những lo lắng của khán giả là có cơ sở. Từ vòng casting (thử giọng), cư dân mạng được phen “ngã ngửa” khi một thí sinh nhí hát ca khúc Anh em tao, bị cho là nhạy cảm từ tiêu đề đến lời bài hát: “Anh em tao/ Có nhiều tiền là/ Không thằng nào là/ Người nổi tiếng…”. Lùm xùm tranh cãi đẩy lên đỉnh điểm sau khi Rap Kids Vietnam 2020 chính thức lên sóng bất chấp cảnh báo của khán giả. Chỉ mới 2 tập phát sóng, nhưng chương trình đã sớm lộ những “hạt sạn” to đùng khó chấp nhận. Hầu hết người xem đều cho rằng, các thí sinh nhí kỹ năng rap kém, nhiều trường hợp chỉ như đang đọc thuộc lòng, cố gồng mình lên chứ không thể gọi là biểu diễn. Nhưng, không hiểu sao, giám khảo vẫn dễ dãi tung hô các em lên tận “mây xanh”.
Trong số đó, có một màn trình diễn hiện đang khiến dân mạng “dậy sóng” phẫn nộ vì ca từ không phù hợp với trẻ em. Đó là tiết mục "Nói dối như cuội" của bé 5 tuổi - T.P. Nhiều khán giả đã rất sốc khi những câu rap như: “Về đến nhà lừa chú thím, đi ra đường lừa anh em”, hay “Nhưng mà gian dối thì có chừa được đâu, thế là Cuội nghĩ thêm trò để troll”,…lại được thốt lên từ đứa bé còn đang học mẫu giáo. Rất nhiều bình luận thể hiện sự tức giận, thậm chí đòi tẩy chay, vì cho rằng chương trình không phù hợp với lứa tuổi.

Nhìn trực diện vào câu chuyện này, rapper Luny (Vũ Duy Anh) cho hay: “Tôi cũng có theo dõi một số tiết mục của Rap Kid Vietnam. Dù theo đuổi rap đã lâu, nhưng, tôi không đồng tình với cách định hướng và kịch bản hiện tại của nhà sản xuất chương trình. Hơi giật mình, bởi có nhiều ca khúc đi khá xa so với tuổi các bé. Điều này sẽ rất nguy hại, bởi các con chưa nhận thức, thậm chí chưa hiểu được ý nghĩa của những ngôn từ này. Nếu người lớn định hướng sai, sẽ dễ làm lệch lạc suy nghĩ và nhận thức của trẻ”.
Có con nhỏ dưới 5 tuổi, hotmom Nguyễn Ly Ly (Hà Nội) bày tỏ sự lo ngại khi những gameshow nhí gây tranh cãi như Rap Kids Vietnam ngày càng “nở rộ”. Chị bày tỏ: “Thật sự, bây giờ tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi xem những chương trình dạng này. Tôi thấy các con như bị “chín ép”. Mang tiếng là chương trình của trẻ con, nhưng nội dung lại rất người lớn. Rõ ràng là Rap Kids Vietnam, tại sao không thể hiện những bài hát thiếu nhi, phối lại hoặc làm mới theo thể loại rap, vừa giúp các con phô diễn được tài năng, vừa giữ được sự trong sáng của tuổi thơ. Sao cứ cố khoác lên các thí sinh nhí “chiếc áo” quá rộng so với tuổi”.
“Thực tế, nhiều chương trình gameshow giải trí hiện nay cứ phải xàm mới nổi. Đôi khi, những tiết mục gây tranh cãi, bị “ném đá” lại chính là “chiêu bài” của NSX chương trình tung ra để câu view, câu like, thu lợi nhuận. Đây là xu thế chung, khó mà thay đổi được, nhưng việc mang trẻ con ra để trục lợi là hành vi không thể chấp nhận được”, chị Nguyễn Ly Ly thẳng thắn nêu quan điểm.
Có hay không chuyện “ăn theo” kiếm lợi nhuận?
Không thể phủ nhận, làn sóng rap hiện nay có sức hút khó cưỡng với cả khán giả lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, với những màn biểu diễn “mua” gạch đá nhiều hơn lượt yêu thích, thì Rap Kids Vietnam bị cho là đang “ăn theo” Rap Việt và King Of Rap một cách bất chấp. Đến đây, công chúng đặt câu hỏi, liệu ban tổ chức có đang lợi dụng các thí sinh nhí để kiếm lợi nhuận?
Trước sự phản đối dữ dội từ khán giả, phía nhà sản xuất lý giải với truyền thông, rằng thể loại rap đang rất hot, việc trẻ em tiếp xúc là điều không thể tránh khỏi. Việc ban tổ chức tạo ra sân chơi âm nhạc này cũng nhằm mục đích giúp các bé thỏa sức khám phá và thưởng thức những tác phẩm của mình. “Trong các vòng thi tiếp theo, chúng tôi sẽ định hướng cho các thí sinh khai thác những chủ đề gần gũi, xoay quanh chính các con, phù hợp với lứa tuổi và đảm bảo về mặt thuần phong mỹ tục”.
Tuy nhiên, những lời “trấn an” từ phía NSX chương trình dường như chưa đủ sức nặng để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận. Nhiều trăn trở, hoài nghi từ khán giả lẫn giới chuyên môn trong việc định hướng văn hóa thí sinh nhí của Rap Kid Vietnam. Ngay chính tổng đạo diễn Rap Việt phiên bản người lớn – Vương Khang cũng nhận định, việc thực hiện một chương trình dành cho trẻ em về đề tài này là sự mạo hiểm và không phù hợp nếu đặt vào thị trường Việt Nam.

Từng ngồi ghế nóng gameshow nhí, nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhìn nhận: “Ở nước ngoài, trẻ em hát rap là chuyện bình thường. Các em không bị gò bó, và có nhiều chương trình để thể hiện tài năng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, sẽ có nhiều yếu tố chi phối, nhất là văn hóa, thuần phong mỹ tục. Thế nên, khi xây dựng chương trình cần cân nhắc những điều này cho phù hợp, tránh để xảy ra những ồn ào không đáng có”.
Vị nhạc sĩ này cũng cho rằng, rap cũng có nhiều loại rap, không cứ mặc định rap là đường phố. "Nếu là rap dành cho trẻ em sẽ thiên về sự dễ thương, trong sáng. Tôi nghĩ, phù hợp hay không là nội dung bài hát, chứ không thể đổ tại phong cách âm nhạc. Tuy nhiên, nhận thức ở lứa tuổi từ 5-15 vẫn chưa hoàn thiện, nên người lớn cần định hướng cho phù hợp. Nội dung nên theo chiều hướng tích cực, tươi mới, chứ đừng tiêu cực. Và, tuyệt đối tránh những ngôn từ dung tục, phản cảm”, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho hay.
Mặt khác, hiện tượng "ép lúa non" như hiện nay sẽ khiến các tài năng nhí cũng sẽ lâm vào tình trạng "sớm nở tối tàn". Việc tung hô sẽ tạo ra những hiện tượng tiêu cực mà trước hết, là ảnh hưởng các em. Vậy nên, người lớn, trước hết là những bậc phụ huynh cần cân nhắc thật kỹ trước khi muốn con mình… một bước thành sao.
Theo Hà Linh (Nguoiduatin.vn)








- Gần 700 căn nhà ở xã hội sắp được tung ra thị trường, rẻ nhất chỉ 470 triệu đồng/căn (09:18)
- Mẹ đơn thân là nữ hoàng cảnh nóng, U50 vẫn được bạn trai yêu say đắm như tuổi 18 (09:13)
- Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17 (09:11)
- Siêu máy tính "gây sốc" khi dự đoán về MU (09:07)
- Đối tượng trốn truy nã 34 năm, 2 lần thay tên đổi họ sa lưới (09:06)
- Ông Trump được Thủ tướng Campuchia đề cử cho giải Nobel Hòa bình (09:03)
- Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9 (09:00)
- Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn (35 phút trước)
- Nhóm ngành Máy tính, Trí tuệ nhân tạo sẽ có điểm chuẩn năm 2025 rất cao (44 phút trước)
- Mua 300.000 tài khoản cá nhân, "nâng cấp" bán thu lợi hơn 3 tỷ đồng (44 phút trước)




