-
Vụ uống trà sữa có thuốc diệt chuột: Diễn biến sức khoẻ 4 mẹ con có chuyển biến mới, người thân tiết lộ nguyên nhân -
Hiện trường cháy cửa hàng điện máy khiến 2 mẹ con tử vong, tình trạng xót xa của người bố hiện tại? -
Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn tại Huế: Xe máy nằm ngổn ngang, hai người tử vong tại chỗ -
Đúng dịp lạnh nhất năm, càng nên ăn 5 loại quả này: Dưỡng ẩm cơ thể, sáng mắt, tốt gan, ngủ sâu hơn -
Những tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư -
Đỉnh Mẫu Sơn phủ trắng băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C -
Một học sinh Đà Nẵng nhập viện vì thói quen ngậm đầu bút trong miệng, bác sĩ cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan -
Bé 3 tuổi bị cô giáo tát tại trường mầm non Hưng Yên: Nhà trường lên tiếng, thông báo hình thức xử lý -
Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư -
Buổi gặp mặt ra mắt thông gia: Nhà trai ‘tặng luôn’ cho bên nhà gái hóa đơn 11 triệu tiền ăn uống
Giới trẻ
26/10/2024 16:223 điểm chung của những đứa trẻ dễ dàng bỏ xa bạn bè đồng trang lứa sau này
Nhiều bậc phụ huynh thường băn khoăn tại sao con cái họ khi còn nhỏ rất ưu tú nhưng lớn lên lại không bằng người khác. Nghiên cứu cho thấy, những người thành đạt khi trưởng thành thường sở hữu những đặc điểm chung từ thời thơ ấu. Ngược lại, nếu thiếu những yếu tố này, dù trẻ có tài năng xuất sắc đến đâu, vẫn ít có khả năng đạt được thành tựu.
Tại sao trẻ lúc nhỏ rất giỏi mà lớn lên lại không nổi trội?
Theo quan niệm phổ biến, một đứa trẻ xuất sắc thường có thành tích học tập nổi bật. Nhiều người tin rằng, nếu học giỏi, trẻ sẽ có cơ hội vào các trường đại học danh tiếng, sở hữu bằng cấp cao, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động, dễ dàng tìm kiếm việc làm với thu nhập cao và đạt được thành công trong cuộc sống.
Tuy nhiên, quan điểm này không hoàn toàn chính xác. Tiểu Trình là một ví dụ điển hình, mặc dù cậu bé học rất giỏi, nhưng khi trưởng thành, cậu lại không đạt được nhiều thành công như mong đợi.
Tiểu Trình là con một trong một gia đình khá giả. Cha mẹ cậu đều là những người có địa vị trong xã hội và thu nhập ổn định. Vì vậy, Tiểu Trình được lớn lên trong một môi trường đầy đủ về vật chất.
Vì gia đình không mấy khá giả khi còn nhỏ, cha mẹ Tiểu Trình đã trải qua nhiều khó khăn và cho rằng nguyên nhân là do thiếu kiến thức. Chính vì vậy, họ vô cùng chú trọng vào việc học hành của con trai.
Vì thế từ nhỏ, Tiểu Trình đã được cha mẹ đầu tư mạnh vào giáo dục. Cậu được gửi đến các trung tâm giáo dục sớm với chi phí cao và theo học tại một trường mầm non quốc tế song ngữ tư thục. Trước khi vào tiểu học, gia đình còn thuê gia sư, bao gồm cả giáo viên nước ngoài, để hỗ trợ cậu trong việc học ngoại ngữ. Nhờ những nỗ lực này, Tiểu Trình đã có cơ hội phát triển trong một môi trường học tập vô cùng thuận lợi.
Khi bước vào tiểu học, cha mẹ của Tiểu Trình vẫn không ngừng chú trọng đến việc học của con. Mặc dù Tiểu Trình luôn đạt điểm số cao nhất lớp, họ vẫn thường xuyên kiểm tra bài tập hàng ngày và liên hệ với giáo viên để nắm bắt tình hình học tập của con mỗi tuần.
Để tạo điều kiện cho Tiểu Trình tập trung học tập và có nhiều thời gian hơn cho việc học, cha mẹ đã chăm sóc con rất chu đáo. Họ quyết định không yêu cầu Tiểu Trình làm việc nhà, vì cho rằng những công việc này không giúp ích cho việc học và chỉ làm tiêu tốn thời gian quý báu của con.
Ngoài ra, họ luôn chú trọng đến dinh dưỡng của con trai. Họ không chỉ nấu những món ăn ngon miệng mà còn cẩn thận lựa chọn thực phẩm phù hợp. Ví dụ, họ thường nhặt xương cá, gỡ xương sườn và loại bỏ hạt tiêu trong các món xào, giúp con có thể thưởng thức bữa ăn mà không phải lo lắng về bất kỳ điều gì trong bát.
Cha mẹ của Tiểu Trình chăm sóc con cái một cách tận tình, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, con trai chỉ cần tập trung vào việc học. Nhờ vào thành tích học tập xuất sắc, Tiểu Trình đã liên tục đỗ vào các trường trọng điểm. Để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con, mẹ của Tiểu Trình đã dồn hết tâm huyết, thậm chí còn thuê nhà gần trường khi con vào cấp ba để tiện chăm sóc.
Khi bước vào đại học, Tiểu Trình vẫn nhận được sự chăm sóc tận tình từ mẹ. Bà không chỉ thuê nhà gần trường mà còn lo lắng cho từng bữa ăn, giặt giũ, giúp con có thể tập trung hoàn toàn vào việc học. Nhờ sự hỗ trợ này, Tiểu Trình đã tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra, mặc dù sở hữu một lý lịch ấn tượng và nhận được nhiều lời mời phỏng vấn, Tiểu Trình lại liên tục thất bại trong các buổi phỏng vấn xin việc.
Dù đã tốt nghiệp nhiều năm, Tiểu Trình vẫn chưa tìm được công việc ổn định và phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cha mẹ. Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao một người từng được coi là "học sinh xuất sắc" lại rơi vào tình trạng như vậy?
Điểm chung của những người thành công sau này
Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Harvard, Mỹ đã chỉ ra rằng những người thành công thường sở hữu những đặc điểm chung được hình thành từ thời thơ ấu, chẳng hạn như 3 điều dưới đây:
1. Tích cực làm công việc nhà
Một nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng, trẻ em tích cực tham gia vào công việc nhà từ nhỏ có khả năng tìm được việc làm cao gấp 15 lần so với những trẻ không tham gia. Bên cạnh đó, thu nhập trung bình của những trẻ này cũng cao hơn 20%.
Điều này cho thấy, trẻ em không làm việc nhà khi còn nhỏ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm việc làm, và nếu có việc, mức lương cũng thường thấp hơn. Do đó, việc khuyến khích trẻ em tham gia vào công việc nhà có thể giúp mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ.
2. Yêu thích giao tiếp
Theo một nghiên cứu kéo dài nửa thế kỷ của Đại học Harvard, những đứa trẻ có khả năng giao tiếp tốt và chủ động trong các mối quan hệ xã hội thường có lợi thế lớn trong cuộc sống.
Cụ thể, những người có mối quan hệ xã hội tốt khi còn nhỏ có thu nhập cao hơn khoảng 87.000 USD so với những người có mối quan hệ xã hội kém. Điều này cho thấy rằng, việc phát triển kỹ năng giao tiếp từ sớm không chỉ giúp trẻ em xây dựng các mối quan hệ khéo léo mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công trong tương lai.

3. Sẵn sàng giải quyết vấn đề
Việc một đứa trẻ sẵn sàng đối mặt và giải quyết vấn đề cho thấy 3 đặc điểm quan trọng: Sự tự tin, năng lực và chủ kiến.
Những trẻ em này không chỉ nghĩ đến cách trốn tránh khi gặp khó khăn, mà còn chủ động tìm kiếm giải pháp. Quá trình giải quyết vấn đề không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng mà còn nâng cao khả năng tư duy, từ đó tạo nền tảng cho sự xuất sắc trong tương lai.
Thay vì ghen tị với thành công của những đứa trẻ khác, cha mẹ nên chú ý đến những chi tiết nhỏ trong việc nuôi dạy con cái. Bằng cách này, cha mẹ cũng có thể giúp con mình trở thành một đứa trẻ xuất sắc.
Theo Phan Hằng (Nguoiduatin.vn)
- Chi tiết các khoản tiền người lao động được nhận dịp tết 2026: Nắm rõ tránh mất quyền lợi! (14:09)
- Vợ cũ không cho bán đất chung, chồng làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 700 triệu (14:05)
- Ca sĩ Anh Tú lên tiếng về việc miễn phí bản quyền ca khúc "Thưa Đảng" (14:05)
- Nghịch lý Greenland: Tại sao Nga nhiệt tình "cổ vũ" ông Trump thâu tóm hòn đảo chiến lược? (14:00)
- Vì sao HLV Kim Sang-sik quyết tâm đánh bại U23 Hàn Quốc? (17 phút trước)
- Phụ huynh TPHCM đua nhau đi họp từ giữa trưa để giành chỗ ngồi cho con: Nhà trường lên tiếng (20 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại gập Samsung hiện đại nhất Việt Nam, trang bị xịn đe nẹt cả iPhone 17 (21 phút trước)
- Kinh hoàng hiện trường đổ sập đu quay rồng tại Ấn Độ, 14 học sinh nhập viện (24 phút trước)
- Đỉnh Mẫu Sơn xuống dưới 0 độ C, băng giá phủ trắng xóa trong đợt rét đậm kỷ lục (25 phút trước)
- Danh hài Quang Minh xây tổ ấm 233m2 tặng bạn gái kém 37 tuổi (26 phút trước)