Hơn một trong năm hồ sơ xin visa du học Australia bị từ chối trong năm tài chính 2025-2026, tỷ lệ này đã tăng hơn gấp đôi sau một thập kỷ.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ Australia (DOHA) cho thấy tỷ lệ hồ sơ visa du học bị từ chối trong năm tài chính 2025-2026 đã vượt 21%, mức cao nhất trong vòng 10 năm.

So với năm tài chính 2015-2016, tỷ lệ này đã tăng hơn hai lần. Điều đó đồng nghĩa cứ khoảng 5 người nộp hồ sơ xin visa du học Australia thì có hơn một người không được chấp thuận.

Tình hình đặc biệt khó khăn với nhóm giáo dục và đào tạo nghề (VET). Chỉ khoảng một nửa số hồ sơ thuộc nhóm này được cấp visa, tỷ lệ thấp hơn hơn 30% so với cách đây 10 năm.

11-1789092792-australia-tu-choi-hon-21-ho-so-visa-du-hoc-cao-nhat-trong-10-nam
Ảnh minh họa.

Hồ sơ giải trình 27 trang vẫn bị từ chối sau một ngày

Angelica Felincia, một nữ sinh Indonesia, là một trong những trường hợp không được cấp visa.

Felincia cho biết đã mong muốn du học Australia từ khi còn học trung học. Vì yêu thích trẻ em và nhận thấy giáo dục mầm non là ngành phổ biến, cô dự định lựa chọn lĩnh vực này để theo học.

Hồ sơ xin visa của Felincia có bản giải trình dài 27 trang nhưng bị từ chối chỉ sau một ngày. Nhân viên xét duyệt đặt câu hỏi về lý do cô lựa chọn sang Australia thay vì học ngành giáo dục mầm non tại quê nhà.

Felincia cho biết thư từ chối kết luận phần giải trình về mục đích du học của cô chưa đủ sức thuyết phục.

Theo quy định, người xin visa phải đáp ứng yêu cầu "Sinh viên Trung thực" (Genuine Student - GS). Cơ quan chức năng sẽ xem xét nhiều yếu tố, gồm hoàn cảnh của ứng viên tại quê nhà, triển vọng khi tới Australia, giá trị của khóa học đối với tương lai, lịch sử di trú và những vấn đề liên quan.

Tuy nhiên, cách thức đánh giá hồ sơ đang khiến một số chuyên gia di trú đặt câu hỏi.

Umar Ashraf, thuộc công ty tư vấn di trú giáo dục Magpie Consultants, cho rằng khoảng 60-70% số hồ sơ không đạt mà ông quan sát có cảm giác bị cơ quan chức năng từ chối trực tiếp thay vì được xem xét kỹ.

Luke Sheehy, Giám đốc điều hành Hiệp hội Đại học Australia, cũng lo ngại quy trình xét duyệt hiện nay có thể khiến Australia trở nên kém thân thiện hơn trong mắt sinh viên quốc tế.

Sinh viên quốc tế giữa chính sách giảm nhập cư

Bộ Nội vụ Australia bảo vệ cách tiếp cận hiện nay, cho rằng một hệ thống visa du học mạnh và có uy tín sẽ mang lại lợi ích cho cả sinh viên, các cơ sở giáo dục và cộng đồng.

Theo cơ quan này, hệ thống visa cũng góp phần duy trì vị thế của Australia như một trong những điểm đến giáo dục hàng đầu thế giới.

Việc kiểm soát visa diễn ra khi sinh viên quốc tế trở thành một trong những trọng tâm của các cuộc thảo luận và chính sách nhằm giảm nhập cư tại Australia.

Nước này hiện có hơn 680.000 sinh viên quốc tế. Nhóm này chiếm khoảng một phần ba tổng số người đang nắm giữ thị thực tạm thời, cho thấy quy mô đáng kể của du học sinh trong hệ thống nhập cư.

Các biện pháp kiểm soát cũng đã tác động tới lĩnh vực đào tạo nghề. Tuần trước, Australia đóng cửa một khóa học VET do lo ngại sinh viên quốc tế sử dụng chương trình nhằm duy trì visa thay vì phục vụ mục đích học tập thực sự.

Tỷ lệ từ chối vượt 21% cho thấy cánh cửa du học Australia đang trở nên khó khăn hơn đối với người nộp hồ sơ, khi yêu cầu chứng minh mục đích học tập được đặt trong một hệ thống nhập cư ngày càng được kiểm soát chặt chẽ.

PV (SHTT)