Nhiều cựu sinh viên thuộc chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) và đối tác Anh quốc đang rơi vào cảnh "mắc kẹt" khi văn bằng cử nhân của họ bất ngờ bị cơ quan chức năng từ chối công nhận tại Việt Nam.

Cựu sinh viên rơi vào bế tắc vì quyết định bổ sung ngành chậm trễ

Phản ánh đến báo chí, một số cựu sinh viên tốt nghiệp ngành Cử nhân Kinh doanh và Quản trị nguồn nhân lực (BA in Business and Human Resource Management) nhận bằng từ tháng 7/2021 trở về trước cho biết họ đã bị Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) từ chối khi nộp hồ sơ xin công nhận văn bằng.

08-1788851096-xung-dot-cong-nhan-van-bang-lien-ket-tai-dai-hoc-quoc-te-cuu-sinh-vien-keu-cuu-nha-truong-thanh-minh-do-vuong-thu-tuc-va-dich-benh
Văn bằng cử nhân của Trường Đại học Quốc tế bất ngờ bị cơ quan chức năng từ chối công nhận tại Việt Nam. Ảnh do AI tạo.

Nguyên nhân được cơ quan chuyên môn đưa ra xuất phát từ sự bất cập trong hồ sơ pháp lý. Cụ thể, vào năm 2019, quyết định phê duyệt chương trình liên kết ban đầu giữa Trường Đại học Quốc tế và University of the West of England (UWE, Vương quốc Anh) chỉ mới công nhận ngành Kinh doanh và Quản trị (Business and Management). Phải đến tháng 10/2021, nhà trường mới hoàn thành các thủ tục để bổ sung chính thức tên ngành Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management).

Chính vì được trao bằng trước thời điểm có quyết định bổ sung tên ngành, toàn bộ số cựu sinh viên trong giai đoạn này không thể hợp pháp hóa tấm bằng của mình. Bên cạnh đó, người học cũng bày tỏ sự bức xúc trước thái độ ứng xử của nhà trường khi cho rằng đơn vị này chậm trễ trong việc giải trình với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chưa đưa ra cam kết rõ ràng về thời gian xử lý dứt điểm.

Phản hồi từ Đại học Quốc tế: Hệ lụy từ thủ tục và ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trước những thông tin phản ánh gay gắt từ người học, đại diện Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM đã chính thức lên tiếng làm rõ sự việc liên quan đến chương trình liên kết 4+0 hợp tác cùng UWE.

Xác nhận việc tiếp nhận thông tin cựu sinh viên gặp vướng mắc, phía nhà trường cho biết sau khi rà soát, các trường hợp bị ách tắc chủ yếu bắt nguồn từ các yêu cầu bổ sung và giải trình hồ sơ trong quy trình xem xét văn bằng. Theo giải thích của trường, trong quá trình vận hành chương trình UWE 4+0, một số nội dung đào tạo đã được cập nhật dựa trên nhu cầu sinh viên và định hướng của đối tác. Tuy nhiên, giai đoạn này lại trùng khớp với thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến việc trao đổi hồ sơ và làm chậm tiến độ xử lý thủ tục giữa các bên.

Đại diện nhà trường khẳng định, ngay sau khi nắm bắt tình hình, đơn vị đã lập tức rà soát lại toàn bộ hồ sơ, chủ động cung cấp các minh chứng pháp lý về quá trình học tập của sinh viên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các cơ quan chức năng để giải trình. Trong thời gian tới, trường cam kết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm, cung cấp các chứng cứ cần thiết để hỗ trợ quá trình thẩm định diễn ra thuận lợi, nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng cho người học.

Được biết, Trường Đại học Quốc tế là 1 trong 8 trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, bắt đầu triển khai các chương trình đào tạo liên kết quốc tế từ năm 2005. Hiện tại, đơn vị này đang vận hành 36 chương trình liên kết với các đối tác nước ngoài, bao gồm 14 chương trình bậc đại học, 16 chương trình bậc thạc sĩ và 6 chương trình ở bậc tiến sĩ.

PV (SHTT)