Quy định cấm nữ sinh trang điểm, tô son khi đến trường đang gây tranh luận. Người cho rằng quá khắt khe, người lại nhận định đây là giới hạn cần thiết để giữ môi trường học đường.

Ở lứa tuổi THCS và THPT, học sinh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến diện mạo của bản thân. Một chút son, má hồng hoặc kiểu tóc được chăm chút có thể giúp các em cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với bạn bè.

Tuy nhiên, chính nhu cầu làm đẹp ngày càng phổ biến cũng khiến câu chuyện học sinh có nên trang điểm khi đến lớp trở thành chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều. Gần đây, quy định cấm nữ sinh trang điểm, tô son cùng những hình thức xử lý khi vi phạm nội quy tại một số trường học tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

06-1788680051-cam-nu-sinh-trang-diem-khi-den-truong-quy-dinh-can-thiet-hay-da-qua-loi-thoi
Một quy định cấm nữ sinh trang điểm gây chú ý (Ảnh: fbnv)

Nhiều phụ huynh và người trẻ cho rằng những quy định như vậy đã quá nghiêm khắc, thậm chí không còn phù hợp với nhu cầu thể hiện cá tính của học sinh hiện nay. Ở chiều ngược lại, từ góc nhìn giáo dục và quản lý, việc đặt ra giới hạn đối với chuyện trang điểm được xem là có lý do.

Khó xác định đâu là trang điểm "vừa đủ"

Một trong những vấn đề được đặt ra là ranh giới giữa trang điểm nhẹ nhàng và quá mức. Nếu cho phép học sinh sử dụng mỹ phẩm, nhà trường sẽ khó đưa ra tiêu chí cụ thể để xác định mức độ nào được xem là tự nhiên, mức độ nào đã vượt quá giới hạn.

Khái niệm "nhẹ nhàng" có thể phụ thuộc vào cảm nhận của từng người. Khi tiêu chí không rõ ràng, việc giáo viên hoặc giám thị nhắc nhở, xử lý học sinh vi phạm cũng dễ phát sinh tranh luận vì cách đánh giá mang tính chủ quan.

Do đó, một quy định rõ ràng, chẳng hạn không sử dụng son phấn màu mè, được xem là cách đơn giản để nhà trường duy trì chuẩn mực và kỷ luật chung.

Không chỉ liên quan đến nội quy, chuyện trang điểm còn được đặt trong mối quan hệ với sự bình đẳng giữa học sinh. Ở độ tuổi tâm lý nhạy cảm, xu hướng làm đẹp có thể vô tình trở thành những cuộc so sánh về điều kiện gia đình.

Những thỏi son đắt tiền hay hộp phấn hàng hiệu có thể tạo ra sự phân hóa giữa học sinh có điều kiện và những em không đủ khả năng theo các trào lưu làm đẹp. Điều này có thể khiến một số học sinh cảm thấy tự ti hoặc bị tách khỏi tập thể.

06-1788680051-cam-nu-sinh-trang-diem-khi-den-truong-quy-dinh-can-thiet-hay-da-qua-loi-thoi
Ảnh minh họa AI.

Tuổi dậy thì cũng cần được bảo vệ làn da

Một lý do khác được đề cập là vấn đề chăm sóc da. Ở tuổi dậy thì, làn da có thể nhạy cảm và dễ tổn thương. Việc thường xuyên sử dụng mỹ phẩm trang điểm, đặc biệt khi dùng sản phẩm trôi nổi hoặc kém chất lượng, có nguy cơ gây mụn và kích ứng.

Bên cạnh đó, trang điểm mỗi ngày cũng đòi hỏi thêm thời gian và chi phí. Vì vậy, thay vì tập trung quá nhiều vào son phấn, học sinh có thể được hướng tới những thói quen chăm sóc bản thân phù hợp hơn.

Việc giữ da sạch sẽ, sử dụng kem chống nắng phù hợp, dưỡng môi không màu và mặc đồng phục phẳng phiu cũng đủ tạo nên hình ảnh gọn gàng, sáng sủa và phù hợp với môi trường học đường.

Tự tin không chỉ đến từ ngoại hình

Nhu cầu muốn trở nên xinh đẹp và được bạn bè chú ý ở tuổi học trò là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trường học trước hết vẫn là môi trường giáo dục, nơi học sinh được khuyến khích phát triển kiến thức, nhân cách và các kỹ năng cần thiết.

Vì thế, sự chỉn chu không nhất thiết phải được thể hiện qua lớp phấn hay màu son. Một học sinh có thể tạo ấn tượng bằng cách ăn mặc gọn gàng, giữ vệ sinh cá nhân, ứng xử văn minh và thể hiện sự tự tin trong học tập cũng như giao tiếp.

Quan trọng hơn, sự tự tin lâu dài của một đứa trẻ không nên phụ thuộc vào diện mạo bên ngoài. Kiến thức, năng lực, thái độ học tập và sự tử tế với những người xung quanh mới là những yếu tố giúp các em xây dựng giá trị của bản thân.

Dẫu vậy, một nội quy dù được xây dựng với mục đích phù hợp cũng khó nhận được sự đồng thuận nếu chỉ được truyền đạt bằng những lệnh cấm và hình phạt.

Thay vì đơn thuần ngăn cấm, nhà trường và gia đình cần dành thời gian trao đổi để học sinh hiểu được lý do phía sau các quy định. Mục tiêu không phải phủ nhận nhu cầu làm đẹp của các em, mà là giúp các em nhận biết đâu là sự phù hợp với từng hoàn cảnh.

Khi biết làm đẹp đúng lúc, đúng nơi và hiểu rằng giá trị của bản thân không nằm ở lớp son hay phấn, học sinh có thể vừa giữ được nét hồn nhiên của tuổi học trò, vừa xây dựng sự tự tin từ những điều bền vững hơn.

QT (SHTT)