Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về dự thảo quy chế tiếp nhận và tuyển sinh đầu cấp, trong đó đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập, học sinh chỉ phải làm bài thi Toán và Ngữ văn, thay vì 3 môn như hiện nay.

Theo dự thảo lần 1, tuyển sinh lớp 10 có thể được thực hiện theo 3 phương thức gồm xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. Nếu lựa chọn thi tuyển, học sinh sẽ làm bài môn Toán và Ngữ văn với nội dung thuộc chương trình THCS.

Thời gian làm bài dự kiến là 120 phút đối với mỗi môn, riêng môn Toán có thể được quy định từ 90 phút. Điểm xét tuyển là tổng điểm của hai môn thi theo thang điểm 10.

Căn cứ tình hình thực tế, Sở GD-ĐT địa phương sẽ quyết định phương thức tuyển sinh áp dụng tại từng trường.

14-1786697111-bo-gd-dt-lay-y-kien-bo-mon-thi-thu-ba-ky-thi-vao-lop-10-chi-con-toan-va-ngu-van
Bộ GD-ĐT đang dự thảo thi vào 10 chỉ còn 2 môn Toán và Ngữ văn

Đề xuất bỏ môn thi thứ ba

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là phương án bỏ môn thi thứ ba khi tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức thi tuyển.

Theo quy định hiện hành, kỳ thi vào lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và một môn thi thứ ba hoặc bài thi tổ hợp. Môn thứ ba có thể được lựa chọn từ các nhóm Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học. Địa phương không được chọn một môn quá 3 năm liên tiếp.

Nếu phương án mới được thông qua, học sinh sẽ giảm một môn thi so với quy định hiện nay, qua đó thay đổi đáng kể cấu trúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Trong năm học vừa qua, cả nước có khoảng 1,5 triệu học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi các trường THPT có gần 1,2 triệu suất lớp 10, tỷ lệ đỗ khoảng 79,3%.

Khoảng 30 tỉnh, thành tổ chức thi tuyển vào lớp 10 và đều lựa chọn Tiếng Anh làm môn thi thứ ba. Các địa phương còn lại chủ yếu tổ chức thi đối với trường chuyên, trong khi hệ đại trà thực hiện xét học bạ.

Vì sao cần điều chỉnh quy định tuyển sinh?

Theo Bộ GD-ĐT, việc hoàn thiện quy chế tuyển sinh được đặt ra trong bối cảnh cả nước đang sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp, thành lập các trường phổ thông nhiều cấp học và điều chỉnh địa bàn tuyển sinh.

Bên cạnh đó, tại một số địa phương, số học sinh đăng ký vào THPT công lập vượt khả năng đáp ứng. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu hoàn thiện quy định tuyển sinh để bảo đảm công bằng và phù hợp hơn với thực tế.

Tuy nhiên, phương án thi lớp 10 chỉ gồm Toán và Ngữ văn hiện mới nằm trong dự thảo lần 1 được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến tại một số địa phương. Bộ cho biết nội dung vẫn đang được chỉnh sửa trước khi lấy ý kiến rộng rãi.

Do đó, đề xuất bỏ môn thi thứ ba chưa phải quy định chính thức và có thể tiếp tục được điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện dự thảo.

PN (SHTT)