Quay lén dưới váy nữ sinh, một vấn nạn kéo dài tại Nhật Bản, nơi tội phạm quay lén đang bùng nổ dữ dội và có xu hướng trẻ hóa một cách đáng báo động.

Đối với ông Suzuki, ngày mà thế giới của ông sụp đổ là khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát cách đây hai năm. Cơ quan chức năng thông báo con gái ông, bé Ayaka, là một trong số nhiều nạn nhân bị quay chụp lén mang tính chất tình dục. Đau lòng hơn, kẻ biến thái đứng sau lại chính là thầy giáo dạy bơi mà ông tin tưởng gửi gắm con suốt một thập kỷ. Những hình ảnh, video của cô bé bị phát tán công khai trên một nhóm Telegram dành cho những kẻ ấu dâm.

Nhật Bản: Báo động tình trạng trẻ vị thành niên trở thành thủ phạm quay lén
Ảnh minh họa.

Những con số kỷ lục và sự dịch chuyển thế hệ đáng sợ

Nhật Bản không hề thờ ơ trước vấn nạn này. Ở xứ sở hoa anh đào, các áp phích cảnh báo xuất hiện dày đặc tại các ga tàu và tòa nhà công cộng. Mọi điện thoại thông minh được phân phối tại thị trường này đều bắt buộc phải phát ra âm thanh màn trập khi quay phim, chụp ảnh để ngăn chặn hành vi mờ ám. Thậm chí vào năm 2023, quốc gia này đã ban hành luật cấm "hành vi chụp lén mang tính chất tình dục" trên quy mô toàn quốc thay vì áp dụng các quy định riêng rẽ, khác nhau của từng tỉnh thành như trước.

Thế nhưng, các biện pháp siết chặt vẫn chưa thể kìm hãm được sự tinh vi của loại tội phạm tình dục phổ biến này. Năm 2025, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ kỷ lục 9.237 đối tượng liên quan đến hành vi quay chụp lén – con số cao nhất kể từ khi dữ liệu được thống kê. Nhà chức trách lý giải, số liệu tăng một phần do luật mới đã mở rộng định nghĩa và phạm vi xử lý vi phạm, phần khác là vì sự phổ cập của smartphone giúp việc phạm tội trở nên quá dễ dàng.

Phẫn nộ khoảnh khắc thầy giáo cầm sẵn điện thoại để chụp lén dưới váy nữ sinh khi kiểm tra bài tập
Ảnh minh họa.

Đáng lo ngại hơn cả, đối tượng thực hiện hành vi này đang ngày càng trẻ hóa. Nếu như trước đây, thủ phạm phần lớn là người trưởng thành, thì nay số lượng người chưa thành niên tham gia quay lén đang tăng phi mã. Chỉ tính riêng trong năm 2024, số vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên đã tăng gần 6 lần so với năm trước đó và tiếp tục leo thang vào năm 2025.

Bà Sumire Nagamori, một chuyên gia an ninh mạng kiêm nhà hoạt động vì quyền trẻ em, bày tỏ sự bàng hoàng khi biết tội ác này đang len lỏi vào học đường, nơi thủ phạm có thể chính là bạn cùng lớp của nạn nhân. Sự chuyển dịch này cũng được ông Daisuke Nakamura, một nhà trị liệu tâm lý do tòa án chỉ định, xác nhận. Ông cho biết 15 năm trước, phòng khám của ông chỉ tiếp nhận đàn ông trung niên, còn hiện tại, lượng bệnh nhân là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên đại học tăng lên rõ rệt. Những khách hàng nhỏ tuổi nhất chỉ mới 13-14 tuổi, thậm chí đôi khi có cả học sinh tiểu học.

Cú trượt ngã từ không gian ảo ra đời thực

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng nhức nhối này bắt nguồn từ chính chiếc điện thoại thông minh mà giới trẻ sở hữu từ quá sớm. Thiết bị ghi hình luôn thường trực trên tay kết hợp với khả năng tiếp cận vô số nội dung độc hại trên Internet đã tạo điều kiện cho các hành vi bắt chước lan rộng. Nhiều đứa trẻ sử dụng công nghệ khi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về môi trường số hay đạo đức, dẫn đến việc dùng công cụ kỹ thuật số để làm tổn hại người khác trước khi kịp nhận thức đúng sai.

Tại các phòng chat trên Discord và Telegram, các đoạn video "giới thiệu" nội dung lạm dụng tình dục trẻ em được đăng tải công khai. Không ít người dùng trong số đó tự nhận là học sinh cấp hai, cấp ba và sẵn sàng chụp lén bạn cùng lớp. Phía Telegram cho biết họ liên tục nỗ lực quét sạch các nội dung này, loại bỏ hàng triệu nội dung độc hại mỗi tháng và đã xóa hơn 260.000 nhóm, kênh liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em chỉ riêng trong năm 2026.

Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của các nội dung khiêu dâm mạng xã hội đối với tâm lý vị thành niên là vô cùng ghê gớm. Kimura (tên giả, 19 tuổi) chia sẻ anh ta bắt đầu tò mò về việc quay lén dưới váy từ năm 15 tuổi sau khi xem phim khiêu dâm. Từ việc xem trên màn hình, Kimura nảy sinh ý định bắt chước ngoài đời. Năm 17 tuổi, anh ta thực hiện hành vi lần đầu với một cô gái trên thang cuốn ga tàu điện ngầm và tiếp tục lén lút làm hại khoảng 30 nạn nhân khác trong một năm sau đó. Kimura chỉ dừng lại khi bị cảnh sát bắt quả tang vì đột nhập nhà dân trộm nội y. Nhìn lại quá khứ, anh ta thừa nhận nếu không bị ngăn chặn kịp thời, bản thân có thể đã lún sâu hơn vào con đường phạm tội nghiêm trọng như cưỡng hiếp.

Khoảng trống pháp lý và "vết sẹo số" vĩnh viễn

Trước sự phát triển quá nhanh của các hình thức xâm hại tình dục trên không gian số, nhiều chuyên gia nhận định khung pháp lý hiện tại của Nhật Bản vẫn chưa theo kịp thực tế. Theo Luật phòng chống nội dung xâm hại tình dục trẻ em hiện hành, các vụ việc thường chỉ bị truy tố nếu hình ảnh hiển thị rõ bộ phận sinh dục của trẻ em. Lỗ hổng này vô tình khiến nhiều nội dung mang tính chất lạm dụng tình dục không bị coi là vi phạm pháp luật, dẫn đến việc thủ phạm nhận những mức án quá nhẹ so với tính chất nghiêm trọng của hành vi.

Để khắc phục, Nhật Bản đang tiến hành xây dựng một cơ sở dữ liệu về tội phạm tình dục. Hệ thống này giúp các tổ chức giáo dục, trường học xác minh tiền án của nhân sự ứng tuyển. Dù vậy, quy định này chỉ giới hạn cho các đơn vị đủ điều kiện tra cứu chứ không được công khai rộng rãi cho toàn dân như hệ thống đăng ký của Mỹ.

Sự lỏng lẻo của luật pháp khiến những người làm cha làm mẹ không khỏi bất an. Tên cựu huấn luyện viên bơi lội của bé Ayaka nhận án phạt 4 năm tù, nhưng ông Suzuki luôn sống trong sợ hãi vì hắn có thể được tự do khi mới chấp hành xong một nửa thời gian bản án.

Đối với những kẻ thủ ác, một cú bấm máy quay lén dưới váy chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi và dễ dàng trôi qua. Thế nhưng, đối với các nạn nhân, đó là một "vết sẹo số" tồn tại vĩnh viễn không thể xóa nhòa trên không gian mạng. Như lời chia sẻ đầy cay đắng của ông Suzuki: "Những kẻ gây ra tội ác có thể chuộc lỗi, nhưng con gái tôi sẽ phải sống chung với những video này suốt quãng đời còn lại".

Nguồn: CNN

PV (SHTT)