Ngay sau khi đợt xét tuyển chính thức khép lại, thị trường tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận làn sóng tuyển bổ sung quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Đáng chú ý, danh sách xét tuyển đợt này không chỉ có sự góp mặt của các trường tư thục mà còn xuất hiện nhiều cơ sở đào tạo công lập, đơn vị thuộc nhóm đại học quốc gia và cả các trường khối ngành sức khỏe.

Nhiều trường đại học công bố xét tuyển bổ sung
Ảnh minh họa.

Mùa tuyển sinh 2026: Trường công lập và đại học quốc gia cũng "khát" người học

Theo quy định từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời hạn cuối cùng để thí sinh hoàn tất xác nhận nhập học đợt 1 là sau 17h ngày 21/8. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm công bố điểm chuẩn, hàng chục cơ sở đào tạo đã phát đi thông báo nhận hồ sơ bổ sung với mức điểm sàn phổ biến từ 15/30 điểm.

Quy mô chỉ tiêu đợt 2 có sự phân hóa rõ rệt, dao động từ vài chục đến hàng nghìn sinh viên tùy từng đơn vị. Ở nhóm trường ngoài công lập, Trường Đại học Văn Lang dẫn đầu với khoảng 2.000 chỉ tiêu bổ sung. Chuỗi các trường như Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đại học Quốc tế Sài Gòn hay Đại học Nguyễn Tất Thành cũng thông báo nhận thêm từ hàng trăm đến hàng nghìn hồ sơ, áp dụng cho nhiều ngành đào tạo với ngưỡng điểm đầu vào từ 15 điểm trở lên.

Đặc biệt, bức tranh tuyển sinh năm nay chứng kiến sự gia nhập bất ngờ của khối trường công lập. Trường Đại học Tài chính - Marketing dự kiến tuyển thêm 1.800 chỉ tiêu tại Phân hiệu Huế và 800 chỉ tiêu tại Phân hiệu Quảng Ngãi thông qua nhiều phương thức xét tuyển như học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đánh giá năng lực. Học viện Hàng không Việt Nam cũng công bố tuyển bổ sung khoảng 700 chỉ tiêu — một con số tương đối lớn cho thấy nhu cầu thu hút người học của khối ngành chuyên biệt vẫn rất cao.

Các đơn vị uy tín khác cũng ghi nhận lượng chỉ tiêu đáng kể như: Trường Đại học Luật TP.HCM (350 chỉ tiêu tại Phân hiệu Quảng Trị), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (180 chỉ tiêu), Học viện Phụ nữ Việt Nam (67 chỉ tiêu), bên cạnh một số chương trình tại Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Thương mại. Tại hai hệ thống Đại học Quốc gia, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) nhận hồ sơ bổ sung 305 chỉ tiêu (mức điểm từ 50-53/100 theo phương thức xét tổng hợp); Phân hiệu Vĩnh Long của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tuyển 300 chỉ tiêu (ngưỡng điểm 60/100); các đơn vị như Trường Đại học Việt Nhật, Trường Quốc tế, Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo xét tuyển thêm.

Đối với khối ngành sức khỏe, cả trường công lẫn trường tư đều ghi nhận nhu cầu bổ sung sinh viên. Trường Đại học Y Dược Thái Bình dự kiến tuyển 111 chỉ tiêu (gồm 105 chỉ tiêu ngành Dược học với điểm sàn 20 điểm và 6 chỉ tiêu ngành Y học dự phòng với điểm sàn 18 điểm). Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cũng đưa ra 80 chỉ tiêu bổ sung, áp dụng mức điểm nhận hồ sơ từ 18 điểm trở lên tùy theo ngành và phương thức.

Khung điểm 15-22 và bài toán lựa chọn tỉnh táo cho thí sinh

Tính chung trên phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng điểm nhận hồ sơ đợt tuyển bổ sung năm nay đang nằm trong khoảng từ 15 đến 22 điểm. Lượng chỉ tiêu dồi dào mở ra cơ hội "vớt" đắt giá cho các sĩ tử chưa có kết quả như ý ở đợt 1, đồng thời phản ánh tính cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà trường nhằm thu hút người học.

Dù cơ hội rộng mở, các chuyên gia tuyển sinh đưa ra lời khuyên thí sinh cần giữ sự tỉnh táo và không nên đưa ra quyết định chỉ dựa vào mức điểm sàn thấp. Việc nghiên cứu kỹ các tiêu chí phụ, điều kiện phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, mức học phí, hạn nộp hồ sơ và số lượng chỉ tiêu thực tế của đúng ngành học là vô cùng cần thiết.

Bên cạnh đó, người học cần phân biệt rõ ba khái niệm: điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, điểm nhận hồ sơ của nhà trường và điểm trúng tuyển thực tế. Việc đạt điểm sàn hoặc đủ điều kiện nộp hồ sơ chưa đảm bảo chắc chắn suất trúng tuyển. Trong giai đoạn xét tuyển bổ sung, số lượng hồ sơ nộp về có thể gia tăng đột biến, kéo theo điểm chuẩn cuối cùng của một số ngành hot nâng lên đáng kể so với ngưỡng nhận hồ sơ ban đầu. Khoảng điểm 15-22 điểm được xem là "khung cửa" chung, nhưng cơ hội thực sự vẫn đòi hỏi thí sinh phải tính toán cẩn trọng theo từng ngành và từng cơ sở đào tạo cụ thể.

PV (SHTT)