Kiên trì học từ 30 đến 40 từ vựng mỗi ngày để vượt qua điểm yếu, nam sinh Hà Nội xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 1600/1600 SAT ở lần thi thứ tư.

Lê Quốc Khang, học sinh lớp 12 trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), vừa ghi tên mình vào nhóm 1% thí sinh có điểm số cao nhất thế giới theo thống kê của tổ chức College Board. Trải qua ba lần thi trước đó với các mức điểm lần lượt là 1440, 1430 và 1500, Khang từng có ý định dừng lại khi thấy điểm số bị chững lại. Tuy nhiên, nhìn thấy thành tích của bạn bè, nam sinh đã tự thôi thúc bản thân tiếp tục nỗ lực và quyết định đăng ký thi lần thứ tư vào cuối tháng 3. Kết quả đã khiến Khang vỡ òa khi đạt điểm số tuyệt đối 1600/1600, trở thành học sinh đầu tiên của trường đạt được thành tích này trong năm nay. Không dừng lại ở đó, Khang còn sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 sau lần thi lại toàn bộ bốn kỹ năng.

28-1779951602-chinh-phuc-diem-sat-tuyet-doi-nho-chien-thuat-tu-hoc-40-tu-vung-moi-ngay
Lê Quốc Khang trong ảnh kỷ yếu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bí quyết làm nên cú bứt phá ngoạn mục của Quốc Khang nằm ở việc nhận ra điểm yếu của bản thân và kiên trì rèn luyện. Khang phát hiện mình thường mất điểm ở phần Đọc - Viết, đặc biệt là các câu hỏi xác định nghĩa của từ trong ngữ cảnh cụ thể (Word in context), trong khi phần Toán đôi khi sai sót do bất cẩn. Thay vì tiếp tục học ở trung tâm, ở lần thi quyết định này, nam sinh chọn cách tự học tại nhà trong vòng 1-2 tháng. Khang tìm kiếm tài liệu trên mạng, xin giáo trình của bạn bè để tập trung ôn luyện theo từng dạng bài còn yếu. Để khắc phục phần từ vựng học thuật hiếm gặp, mỗi ngày Khang kiên trì ghi chép, tra nghĩa và tự kiểm tra khoảng 30-40 từ vựng mới. Đối với kỳ thi IELTS, nam sinh đã tận dụng công cụ AI trên trang web để rèn phản xạ Nói và Viết, đồng thời lập nhóm học chung với bạn bè nhằm tăng cường tương tác thực tế.

Bên cạnh tinh thần tự học đáng nể, nam sinh Hà Nội còn biết cách cân bằng cuộc sống để không bị cuốn vào áp lực học tập và thi cử nặng nề. Khang duy trì thói quen tập gym ba buổi mỗi tuần, dành riêng ngày chủ nhật để não bộ nghỉ ngơi hoàn toàn và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như nhận chụp ảnh để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Thầy Trần Minh Đức, giáo viên chủ nhiệm của Khang, đánh giá cao sự kiên trì vượt bậc của em, bởi trong khi đa số học sinh đã hoàn thành bài thi SAT từ trước để xét tuyển đại học, Khang vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng để mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn. Hiện tại, Quốc Khang đang cân nhắc sử dụng hai chứng chỉ điểm số cao này để xét tuyển vào khối ngành kinh doanh, phân tích dữ liệu của Đại học Ngoại thương và các trường đại học trong nước, đồng thời ấp ủ dự định du học trong tương lai.

QT (SHTT)