-
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe?
Giới trẻ
11/03/2026 15:15Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2026: Nhiều điều chỉnh đáng chú ý, số lượng thí sinh đạt mức kỷ lục
Để chuẩn bị cho kỳ thi có quy mô chưa từng có, ngành giáo dục thành phố đang hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh nhằm đảm bảo công bằng và giảm áp lực cho người học. Dự thảo mới nhất ghi nhận sự linh hoạt trong phương thức tiếp cận tùy theo địa bàn và đối tượng học sinh.
Áp dụng linh hoạt thi tuyển kết hợp xét tuyển
Điểm mới nổi bật trong dự thảo là việc duy trì song song hai phương thức: thi tuyển và xét tuyển. Trong khi phần lớn học sinh tại TP.HCM sẽ tham gia kỳ thi chung vào ngày 1 và 2/6 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, thì tại một số địa bàn đặc thù, hình thức xét tuyển sẽ được áp dụng.
Cụ thể, các trường như THCS-THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An), THPT Võ Thị Sáu (Đặc khu Côn Đảo) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú sẽ thực hiện xét tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại đơn vị hoặc theo quy định của Bộ GD-ĐT. Sự điều chỉnh này giúp giảm bớt gánh nặng thi cử cho học sinh ở các vùng khó khăn, hải đảo.

Quy trình hai giai đoạn và cơ hội "hồi sinh" nguyện vọng
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay dự kiến sẽ được tổ chức theo hai giai đoạn rõ rệt. Ở giai đoạn đầu, thí sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào các trường công lập (không tính trường chuyên). Điểm mới nằm ở giai đoạn hai, khi Sở GD-ĐT có thể tổ chức tuyển sinh bổ sung cho các trường chưa đủ chỉ tiêu.
Đây là cơ hội quý giá dành cho những học sinh đã tham gia thi nhưng không may trượt cả 3 nguyện vọng ban đầu. Việc tuyển bổ sung không chỉ đảm bảo quyền lợi cho thí sinh mà còn giúp các trường ổn định kế hoạch giảng dạy ngay từ đầu năm học.
Siết chặt điều kiện và mở rộng quy mô trường chuyên
TP.HCM vẫn duy trì 4 mũi nhọn đào tạo chuyên gồm các trường: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn. Đáng chú ý, các trường này sẽ tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Để dự thi, thí sinh cần có kết quả học tập và rèn luyện các năm lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải đạt loại tốt. Thí sinh hệ chuyên sẽ đối mặt với thử thách lớn khi phải hoàn thành 4 bài thi, trong đó bài thi môn chuyên có thời gian làm bài lên tới 150 phút.
Bên cạnh đó, chính sách tuyển thẳng cũng có những quy định cụ thể cho học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người hoặc các tài năng đạt giải quốc gia, quốc tế. Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào ứng dụng VNeID để ưu tiên phân bổ học sinh vào các trường gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của cha mẹ.
Phân nhóm chương trình tiếng Anh tích hợp
Đối với chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695), dự thảo chia thí sinh thành hai nhóm đối tượng riêng biệt. Nhóm 1 là những em đã học chương trình này từ cấp THCS, điểm xét tuyển sẽ dựa trên kết quả thi 3 môn chung cộng với điểm trung bình tích hợp. Nhóm 2 dành cho học sinh mới bắt đầu, các em phải dự thi thêm bài thi tiếng Anh tích hợp chuyên biệt.
Hiện thành phố có 12 trường THPT công lập triển khai mô hình này với yêu cầu khắt khe về sĩ số (từ 25 đến 35 học sinh/lớp). Nếu không đủ số lượng tối thiểu, lớp học sẽ không được mở và học sinh sẽ được hướng dẫn chuyển đổi nguyện vọng theo quy định.
Với những điều chỉnh mang tính chiến lược, TP.HCM kỳ vọng sẽ vượt qua kỳ thi có số lượng thí sinh kỷ lục một cách an toàn và minh bạch, đảm bảo mọi học sinh đều có môi trường học tập phù hợp nhất với năng lực bản thân.
- Tái hôn ở tuổi 57, người phụ nữ quyết định ly hôn sau nửa năm vì một điều không thể đánh đổi (14:19)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (14:03)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (14:01)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (35 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (36 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (37 phút trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (43 phút trước)
- Giẫm đạp kinh hoàng tại nơi xem World Cup, gần chục người thương vong (45 phút trước)
- Nhật Bản đối mặt kịch bản "ác mộng" nếu đi tiếp tại World Cup 2026 (46 phút trước)
- Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội (49 phút trước)